Mỹ điều tra cáo buộc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ

VOV.VN -Mỹ tiến hành một cuộc điều tra về cáo buộc Trung Quốc đã đánh cắp sở hữu trí tuệ. Trung Quốc lập tức phản ứng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/8 đã ký một bản ghi nhớ cho phép tiến hành một cuộc điều tra về cáo buộc Trung Quốc đã đánh cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ. Tổng thống Trump coi cuộc điều tra này là một bước tiến lớn.

Theo bản ghi nhớ này, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ nghiên cứu có nên mở một cuộc điều tra về việc liệu các hoạt động thương mại của Trung Quốc có buộc các công ty Mỹ phải giao nộp sở hữu trí tuệ hay không.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu phản ứng của Bắc Kinh trước cáo buộc của Mỹ

Trước khi ký bản ghi nhớ, Tổng thống Mỹ tuyên bố Đại diện Thương mại Lighthizer có toàn quyền cân nhắc các biện pháp cần thiết và đây mới chỉ là bước khởi đầu.

Ông Lighthizer cho biết, cuộc điều tra về hoạt động sở hữu trí tuệ của Trung Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông.

Ông Lighthizer cũng nhấn mạnh các chính sách công nghiệp của Trung Quốc và một số các hoạt động thương mại khác đã buộc các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ cho các công ty Trung Quốc.

Đại diện Thương mại Mỹ cũng tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và hành động nếu cần thiết để bảo vệ tương lai ngành công nghiệp Mỹ.

Các quan chức Chính phủ Mỹ cho biết cuộc điều tra có thể kéo dài trong 1 năm.

Trước hành động của Mỹ, chiều 14/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra phản ứng.

Phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ được tổ chức tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nhấn mạnh các biện pháp thương mại của bất kỳ thành viên nào thuộc Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) đều phải tuân thủ quy tắc của WTO.

Bà Hoa Xuân Doanh cho rằng quan hệ thương mại Trung -Mỹ về bản chất là cùng thắng, hai bên đã xác lập được những phương hướng hợp tác đúng đắn kể từ sau Đối thoại kinh tế toàn diện Trung  - Mỹ lần thứ nhất.

Bà Hoa Xuân Doanh nói: "Quan hệ Trung - Mỹ lợi ích đan xen, hình thành cục diện trong anh có tôi, trong tôi có anh, chiến tranh thương mại sẽ không có tiền đồ, không có kẻ thắng, chỉ có tất cả đều thua".

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh, Trung Quốc mong muốn cùng Mỹ nỗ lực duy trì quan hệ kinh tế thương mại song phương tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, bình đẳng, cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cho biết, Bắc Kinh luôn coi trọng bảo vệ sở hữu trí tuệ, Trung Quốc đang dần hoàn thiện những quy định pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ, nâng cao ý thức xã hội trong bảo vệ sở hữu trí tuệ và cũng đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong thời gian gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Mỹ-Trung dưới thời Donald Trump: Vẫn sẽ luôn cần nhau
Quan hệ Mỹ-Trung dưới thời Donald Trump: Vẫn sẽ luôn cần nhau

VOV.VN - Dù Tổng thống đắc cử Trump được cho là không mấy có thiện cảm với Trung Quốc, quan hệ Mỹ-Trung vẫn được cho là không thể bị gạt sang một bên.

Quan hệ Mỹ-Trung dưới thời Donald Trump: Vẫn sẽ luôn cần nhau

Quan hệ Mỹ-Trung dưới thời Donald Trump: Vẫn sẽ luôn cần nhau

VOV.VN - Dù Tổng thống đắc cử Trump được cho là không mấy có thiện cảm với Trung Quốc, quan hệ Mỹ-Trung vẫn được cho là không thể bị gạt sang một bên.

Báo Trung Quốc: “Tổng thống Trump đang đầu độc quan hệ Mỹ-Trung”
Báo Trung Quốc: “Tổng thống Trump đang đầu độc quan hệ Mỹ-Trung”

VOV.VN - Tờ China Daily ngày 14/8 nhận định, lệnh điều tra về thương mại Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “đầu độc quan hệ 2 nước”.

Báo Trung Quốc: “Tổng thống Trump đang đầu độc quan hệ Mỹ-Trung”

Báo Trung Quốc: “Tổng thống Trump đang đầu độc quan hệ Mỹ-Trung”

VOV.VN - Tờ China Daily ngày 14/8 nhận định, lệnh điều tra về thương mại Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “đầu độc quan hệ 2 nước”.