Tự vệ, cha vô tình đâm chết con trai

Con trai nhậu say về quậy phá, chửi rủa, kiếm chuyện với người cha. Người cha lấy dao mác với mục đích tự vệ nhưng vô tình đâm chết con trai.

Ngày 4/12, cảnh sát điều tra công an huyện Gò Quao (Kiên Giang) cho biết đã ra quyết định tạm giữ ông Ngô Phi Thường (52 tuổi, ngụ xã Định An, Gò Quao) về hành vi giết người. Nạn nhân là Ngô Hoàng Tam (25 tuổi, con trai ông Thường).

Theo lời khai ban đầu của ông Ngô Phi Thường, khoảng 21h ngày 3/12, Tam đi đám giỗ về trong tình trạng say rượu. Về đến nhà, Tam chửi rủa mọi người. Được mọi người khuyên can, Tam càng làm tới. Tam còn lao vào giường của ông Thường để kiếm chuyện, ông Thường đã lấy dao mác với mục đích tự vệ nhưng Tam vẫn hung hãn lao vào khiến mũi dao đâm trúng ngực, thủng phổi dẫn đến tử vong tại chỗ, sau đó ông Thường đã đến cơ quan công an xã Định An đầu thú.

Theo nhiều người dân sống gần khu vực này, Tam là một thanh niên ăn chơi lêu lỏng, thường xuyên ăn nhậu, quậy phá gia đình và ngược đãi cha mẹ. Cách đây mấy ngày, Tam đi biển về, nhậu say về đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Ông Thường có những đêm phải ngủ nhà hàng xóm. Buồn vì con cái như vậy, ông Thường đã có lần muốn tự tử.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cha ruột dùng súng tự chế bắn nghịch tử
Cha ruột dùng súng tự chế bắn nghịch tử

Điên tiết vì đứa con nghiện ngập, ngang bướng, nhiều lần đánh cả cha ruột, ông Rộng dùng súng tự chế bắn con

Cha ruột dùng súng tự chế bắn nghịch tử

Cha ruột dùng súng tự chế bắn nghịch tử

Điên tiết vì đứa con nghiện ngập, ngang bướng, nhiều lần đánh cả cha ruột, ông Rộng dùng súng tự chế bắn con

Đau lòng cha 73 tuổi mua dao “dạy” nghịch tử hỗn hào
Đau lòng cha 73 tuổi mua dao “dạy” nghịch tử hỗn hào

Cãi nhau với bố đẻ, Ngân vác cả gậy đánh bố. Quá nóng giận về hành vi bất hiếu của con mình, ông Ngoạn đã đi mua dao về đâm chết Ngân.

Đau lòng cha 73 tuổi mua dao “dạy” nghịch tử hỗn hào

Đau lòng cha 73 tuổi mua dao “dạy” nghịch tử hỗn hào

Cãi nhau với bố đẻ, Ngân vác cả gậy đánh bố. Quá nóng giận về hành vi bất hiếu của con mình, ông Ngoạn đã đi mua dao về đâm chết Ngân.

Xin tiền chơi game không được, con đâm trọng thương cha ruột
Xin tiền chơi game không được, con đâm trọng thương cha ruột

Công an Quảng Nam quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Trực về tội giết người. Xin bố tiền đi chơi game không được, Trực rút dao đâm bố trọng thương

Xin tiền chơi game không được, con đâm trọng thương cha ruột

Xin tiền chơi game không được, con đâm trọng thương cha ruột

Công an Quảng Nam quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Trực về tội giết người. Xin bố tiền đi chơi game không được, Trực rút dao đâm bố trọng thương

Hà Nội: Vừa cai nghiện về, con chém chết cha ruột
Hà Nội: Vừa cai nghiện về, con chém chết cha ruột

Trong lúc hai bố con to tiếng, cãi vã dẫn tới xô xát, đứa con vừa cai nghiện trở về đã dùng dao chém bố trọng thương, sau đó tử vong

Hà Nội: Vừa cai nghiện về, con chém chết cha ruột

Hà Nội: Vừa cai nghiện về, con chém chết cha ruột

Trong lúc hai bố con to tiếng, cãi vã dẫn tới xô xát, đứa con vừa cai nghiện trở về đã dùng dao chém bố trọng thương, sau đó tử vong

Bắt khẩn cấp người cha bắt trói, đánh con ruột dẫn đến tử vong
Bắt khẩn cấp người cha bắt trói, đánh con ruột dẫn đến tử vong

Uống rượu về nhớ lại chuyện con thường xuyên trộm vịt đem bán, ông Xuyên trói con lại rồi đánh liên tục vào người N rồi bỏ mặc bị trói đi ngủ

Bắt khẩn cấp người cha bắt trói, đánh con ruột dẫn đến tử vong

Bắt khẩn cấp người cha bắt trói, đánh con ruột dẫn đến tử vong

Uống rượu về nhớ lại chuyện con thường xuyên trộm vịt đem bán, ông Xuyên trói con lại rồi đánh liên tục vào người N rồi bỏ mặc bị trói đi ngủ