OPEC dự báo thị trường dầu thế giới sẽ giảm dư cung

VOV.VN - Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ thế giới sẽ giảm trong năm 2016 và 2017.

Trong báo cáo tháng 7/2016, OPEC cho biết lượng cung dầu của các nước ngoài OPEC giảm 0,14 triệu thùng/ngày, đạt mức bình quân 56,03 triệu thùng/ngày trong năm 2016. Nguyên nhân khiến nguồn cung dầu giảm sút là do sản lượng tại một số quốc gia như Canada, Mỹ, Italy, Colombia, Australia và China đều giảm mạnh.

OPEC dự báo tình trạng dư cung trên thị trường dầu thế giới sẽ giảm (Ảnh minh họa: Internet)

Trong năm 2017, OPEC dự báo nguồn cung dầu tại các quốc gia ngoài OPEC giảm 0,11 triệu thùng/ngày, xuống còn mức bình quân hàng năm là 55,92 triệu thùng/ngày. Các quốc gia đóng vai trò tăng nguồn cung bao gồm Brazil, Canada, Congo và Malaysia, trong khi sản lượng tại Mexico, Mỹ, Na Uy, Colombia, Trung Quốc, Kazakhstan và Nga lại đi xuống.

Tuy nhiên, báo cáo tháng 7 của OPEC không đưa ra dự đoán về sản lượng dầu của các nước thành viên OPEC, mà chỉ cho hay, sản lượng dầu của tổ chức này trong tháng 6/2016 đã tăng thêm 264.000 thùng/ngày so với tháng 5/2016, đạt mức 33 triệu thùng/ngày. Năm ngoái, sản lượng dầu của các nước OPEC là 32,1 triệu thùng/ngày.

Dự báo về nhu cầu đối với dầu mỏ năm 2016, OPEC cho rằng do nhu cầu tại các nước tiêu thụ dầu gia tăng nên nhu cầu toàn cầu dự kiến tăng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày lên mức 94,18 triệu thùng/ngày.

Trong năm 2017, theo OPEC, nhu cầu dầu mỏ thế giới cũng sẽ tăng với con số tương tự năm 2016, lên khoảng 95,33 triệu thùng/ngày.

Nếu diễn biến thị trường theo đúng dự báo của OPEC thì lượng dầu dư thừa trên thế giới sẽ giảm và tiến tới cân bằng cung – cầu trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IEA dự báo cung – cầu dầu mỏ sẽ cân bằng vào năm 2017
IEA dự báo cung – cầu dầu mỏ sẽ cân bằng vào năm 2017

VOV.VN - IEA dự báo cung – cầu dầu mỏ trên thị trường thế giới sẽ cân bằng vào năm 2017 bởi nhu cầu hiện đang tăng mạnh hơn so với sản lượng.

IEA dự báo cung – cầu dầu mỏ sẽ cân bằng vào năm 2017

IEA dự báo cung – cầu dầu mỏ sẽ cân bằng vào năm 2017

VOV.VN - IEA dự báo cung – cầu dầu mỏ trên thị trường thế giới sẽ cân bằng vào năm 2017 bởi nhu cầu hiện đang tăng mạnh hơn so với sản lượng.

OPEC hết thời kiểm soát thị trường dầu mỏ thế giới?
OPEC hết thời kiểm soát thị trường dầu mỏ thế giới?

VOV.VN - Các chuyên gia phân tích năng lượng quốc tế cho rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hết thời.

OPEC hết thời kiểm soát thị trường dầu mỏ thế giới?

OPEC hết thời kiểm soát thị trường dầu mỏ thế giới?

VOV.VN - Các chuyên gia phân tích năng lượng quốc tế cho rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hết thời.

Mỹ dẫn đầu thế giới về trữ lượng dầu mỏ
Mỹ dẫn đầu thế giới về trữ lượng dầu mỏ

VOV.VN - Mỹ vừa vượt qua Nga và Saudi Arabia để trở thành quốc gia có trữ lượng dầu mỏ nhiều nhất thế giới, theo ước tính của Rystad Energy.

Mỹ dẫn đầu thế giới về trữ lượng dầu mỏ

Mỹ dẫn đầu thế giới về trữ lượng dầu mỏ

VOV.VN - Mỹ vừa vượt qua Nga và Saudi Arabia để trở thành quốc gia có trữ lượng dầu mỏ nhiều nhất thế giới, theo ước tính của Rystad Energy.

Nga trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới
Nga trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới

VOV.VN - Nga vừa soán ngôi Saudi Arabia trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ số một thế giới.

Nga trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới

Nga trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới

VOV.VN - Nga vừa soán ngôi Saudi Arabia trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ số một thế giới.

Doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC liên tiếp sụt giảm
Doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC liên tiếp sụt giảm

VOV.VN - Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC có thể giảm 15% trong năm nay.

Doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC liên tiếp sụt giảm

Doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC liên tiếp sụt giảm

VOV.VN - Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC có thể giảm 15% trong năm nay.