Mỹ: Máy bay Nga bị bắn trong không phận Syria

VOV.VN- Chiếc máy bay Su-24 của Nga đã bị bắn trúng bên trong lãnh thổ Syria sau khi xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian ngắn.

Thông tin trên được một quan chức của Mỹ tiết lộ và cho biết thêm rằng, nhận định này được đưa ra sau khi phân tích các tín hiệu nhiệt của máy bay.

Những hình ảnh chiếc máy bay Su-24 của Nga rơi ở Syria. Ảnh Reuters

Trước đó, một quan chức Mỹ tham dự cuộc họp khẩn của NATO ngày 24/11 tiết lộ chiếc Su-24 đã bay qua khu vực Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng 17 giây. Nhưng sau đó, chiếc máy bay này đã quay trở lại không phận Syria và bị tấn công trước khi rơi xuống một khu vực cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 4km.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ lại khẳng định họ bắn hạ chiếc máy bay Nga là "đúng luật". Trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau khi bắn rơi chiếc Su-24 của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, chiếc máy bay này đã bị cảnh báo "10 lần trong vòng 5 phút" để thay đổi lộ trình trong khi đang áp sát không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Nga cảnh báo việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 do 2 phi công Nga điều khiển khi vẫn đang trong không phận Syria sẽ gây ra “hậu quả nghiêm trọng” trong quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cho rằng hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ được xem là “đâm sau lưng” Nga và được thực hiện bởi “sự đồng lõa với những kẻ khủng bố”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Vụ máy bay Su-24 gây tổn hại nghiêm trọng quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ”
“Vụ máy bay Su-24 gây tổn hại nghiêm trọng quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ”

VOV.VN - Vụ máy bay Su-24 của Nga bị chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng tới quan hệ 2 nước.

“Vụ máy bay Su-24 gây tổn hại nghiêm trọng quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ”

“Vụ máy bay Su-24 gây tổn hại nghiêm trọng quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ”

VOV.VN - Vụ máy bay Su-24 của Nga bị chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng tới quan hệ 2 nước.

Phương Tây phản ứng trái chiều sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ
Phương Tây phản ứng trái chiều sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ

VOV.VN- Trong khi Mỹ và NATO lên tiếng bảo vệ hành động bắn hạ máy bay Su-24 của Nga của Thổ Nhĩ Kỳ thì Đức cho rằng, hành động này là quá bất ngờ.

Phương Tây phản ứng trái chiều sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ

Phương Tây phản ứng trái chiều sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ

VOV.VN- Trong khi Mỹ và NATO lên tiếng bảo vệ hành động bắn hạ máy bay Su-24 của Nga của Thổ Nhĩ Kỳ thì Đức cho rằng, hành động này là quá bất ngờ.

Phiến quân Syria tấn công trực thăng Nga đi cứu phi công máy bay Su-24
Phiến quân Syria tấn công trực thăng Nga đi cứu phi công máy bay Su-24

VOV.VN- Lực lượng Quân đội Tự do Syria (FSA) đối lập đã tung video khẳng định đã bắn hạ trực thăng Mi-8 được điều đi cứu phi công trên chiếc Su-24 bị bắn hạ.

Phiến quân Syria tấn công trực thăng Nga đi cứu phi công máy bay Su-24

Phiến quân Syria tấn công trực thăng Nga đi cứu phi công máy bay Su-24

VOV.VN- Lực lượng Quân đội Tự do Syria (FSA) đối lập đã tung video khẳng định đã bắn hạ trực thăng Mi-8 được điều đi cứu phi công trên chiếc Su-24 bị bắn hạ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã “quá nóng vội” khi bắn hạ máy bay Su-24 của Nga?
Thổ Nhĩ Kỳ đã “quá nóng vội” khi bắn hạ máy bay Su-24 của Nga?

VOV.VN - Dù viện cớ máy bay Su-24 của Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ 17 giây, việc bắn hạ cho thấy nước này đã quên những gì mình từng tuyên bố.

Thổ Nhĩ Kỳ đã “quá nóng vội” khi bắn hạ máy bay Su-24 của Nga?

Thổ Nhĩ Kỳ đã “quá nóng vội” khi bắn hạ máy bay Su-24 của Nga?

VOV.VN - Dù viện cớ máy bay Su-24 của Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ 17 giây, việc bắn hạ cho thấy nước này đã quên những gì mình từng tuyên bố.

Tướng Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ phạm “sai lầm nghiêm trọng” khi bắn hạ Su-24
Tướng Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ phạm “sai lầm nghiêm trọng” khi bắn hạ Su-24

Cựu Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Trung tướng Tom McInerney cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã phạm “sai lầm nghiêm trọng” khi bắn hạ Su-24 của Nga.

Tướng Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ phạm “sai lầm nghiêm trọng” khi bắn hạ Su-24

Tướng Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ phạm “sai lầm nghiêm trọng” khi bắn hạ Su-24

Cựu Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Trung tướng Tom McInerney cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã phạm “sai lầm nghiêm trọng” khi bắn hạ Su-24 của Nga.