Nghệ An công bố đường dây nóng tìm kiếm phi công Trần Quang Khải

VOV.VN - UBND tỉnh Nghệ An vừa có công điện khẩn về việc huy động nhân lực, đồng thời công bố số điện thoại để thông tin về việc tìm kiếm phi công Su-30MK2.

Liên quan đến việc tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải, UBND tỉnh Nghệ An cùng với các đơn vị liên quan đang huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm.

Trong công điện khẩn ngày 16/6 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi các đơn vị liên quan nội dung nêu rõ: Thực hiện kế hoạch tìm kiếm cứu hộ cứu nạn phi công của máy bay quân sự SU-30MK2 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tích cực tìm kiếm trong 2 ngày qua. Hiện nay còn 1 phi công chưa tìm thấy.

UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện ven biển: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò, các lực lượng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, khẩn trương thực hiện các nội dung sau: Thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động đánh bắt trên vùng biển tìm kiếm tích cực tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn phi công.

Hiện vẫn còn 1 phi công mất tích. (Ảnh minh họa)

Mọi thông tin liên quan đến kết quả tìm kiếm đề nghị thông báo về Sở chỉ huy phía trước tại thị xã Cửa Lò qua các số điện thoại sau: 0912.574.579, 0912.292.339, 0383.844.729. Tàu thuyền nào phát hiện và tìm kiếm được phi công sẽ được khen thưởng kịp thời.

Hiện tại UBND tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị liên quan đang dốc toàn lực mở rộng vùng tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải và chiếc máy bay SU-30MK2 gặp sự cố.

Thông tin từ Trung tá Bùi Đình Hậu – Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 923 thuộc sư 371, Quân chủng Phòng không không quân cho biết: Máy bay dò tìm báo về có phát hiện vật giống áo phao trôi dạt trên vùng biển Đông Bắc với khu vực xác định máy bay rơi. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác nhận đây có phải là áo phao của máy bay SU-30MK2 hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu tập trung tìm kiếm máy bay Su 30-MK2 bị mất liên lạc
Thủ tướng yêu cầu tập trung tìm kiếm máy bay Su 30-MK2 bị mất liên lạc

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Bộ Quốc phòng tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm máy bay Su 30-MK2

Thủ tướng yêu cầu tập trung tìm kiếm máy bay Su 30-MK2 bị mất liên lạc

Thủ tướng yêu cầu tập trung tìm kiếm máy bay Su 30-MK2 bị mất liên lạc

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Bộ Quốc phòng tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm máy bay Su 30-MK2

Thiết bị tìm kiếm hộp đen “truy” dấu vết máy bay SU 30-MK2 trên biển
Thiết bị tìm kiếm hộp đen “truy” dấu vết máy bay SU 30-MK2 trên biển

VOV.VN -Thiết bị chuyên dụng đã được lực lượng chức năng đưa ra vùng biển phát hiện vết dầu loang để hỗ trợ tìm kiếm chiếc hộp đen trên máy bay Su 30-MK2.

Thiết bị tìm kiếm hộp đen “truy” dấu vết máy bay SU 30-MK2 trên biển

Thiết bị tìm kiếm hộp đen “truy” dấu vết máy bay SU 30-MK2 trên biển

VOV.VN -Thiết bị chuyên dụng đã được lực lượng chức năng đưa ra vùng biển phát hiện vết dầu loang để hỗ trợ tìm kiếm chiếc hộp đen trên máy bay Su 30-MK2.

Khoảnh khắc cứu phi công SU-30 trên biển qua lời kể ngư dân
Khoảnh khắc cứu phi công SU-30 trên biển qua lời kể ngư dân

VOV.VN -Nghe tiếng kêu “thuyền ơi cứu với”, ông Lệ cùng các thuyền viên nhanh chóng nổ máy cho thuyền chạy về hướng có tiếng kêu cứu của phi công SU-30.

Khoảnh khắc cứu phi công SU-30 trên biển qua lời kể ngư dân

Khoảnh khắc cứu phi công SU-30 trên biển qua lời kể ngư dân

VOV.VN -Nghe tiếng kêu “thuyền ơi cứu với”, ông Lệ cùng các thuyền viên nhanh chóng nổ máy cho thuyền chạy về hướng có tiếng kêu cứu của phi công SU-30.