Nỗ lực xóa “Điện câu đuôi“: Việc không của riêng ai

VOV.VN - Với một số hộ ở nông thôn, nơi điện lưới chưa vươn tới, vẫn đang phải sử dụng điện nhờ những hộ khác.

Với người dân thành thị, việc có điện lưới để sử dụng gần như đã trở thành một lẽ dĩ nhiên. Thế nhưng, với một số hộ ở nông thôn, nơi điện lưới chưa vươn tới, vẫn đang phải sử dụng điện nhờ những hộ khác. 

Công nhân Điện lực gắn công tơ cho hộ dân

Điện câu đuôi, hay một số nơi gọi là “điện chia hơi”, là do các khu dân cư ở xa hoặc mới phát triển, lưới điện chưa theo kịp, nên các hộ trong khu vực này phải kéo dây từ một hộ đã có công tơ điện riêng. Do nhiều nguyên nhân: Tổn thất điện năng sau công tơ chính cao, chủ hộ có công tơ “ép giá”… nên nhiều hộ sử dụng “Điện câu đuôi” phải sử dụng điện giá cao.

Trong nhiều năm qua, dù ngành Điện đã cố gắng khắc phụ tình trạng này và đầu tư phát triển lưới điện hàng năm, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ phát triển của các khu dân cư mới và tập quán sinh sống theo đất canh tác của bà con, nên việc xóa “Điện câu đuôi” gặp nhiều khó khăn.

Trước đây gia đình ông Lê Văn Võng, huyện Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hầu như ông không dám mua sắm các thiết bị điện vì gia đình phải câu điện từ một nhà khác với giá cao. Thế nhưng sau khi Công ty Điện lực Hậu Giang tổ chức thực hiện đưa điện lưới quốc gia đến tận nhà và “xóa” hộ câu đuôi cho xóm ven kênh nơi gia đình ông Võng và hàng trăm hộ dân khác sinh sống, giờ đây ông Võng đã có thể thoải mái sử dụng các thiết bị điện trong nhà như quạt điện tivi, tủ lạnh và được sử dụng điện với giá điện theo quy định, thỏa điều mong mỏi bấy lâu.

“Lúc trước gia đình tôi phải trả hơn 500 ngàn tiền điện mỗi tháng. Từ khi có điện lưới quốc gia, tiền điện giảm xuống còn gần 200 ngàn. Người dân chúng tôi rất mừng”, ông Võng chia sẻ.

Đây là niềm vui chung của xóm ven kênh này thuộc tỉnh Hậu Giang, cũng như 1.400 hộ trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam (trừ TP.Hồ Chí Minh) sẽ được xóa điện câu đuôi trong năm 2017.  

Ông Nguyễn Phước Đức - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam cho biết, từ đây đến hết năm 2017, Tổng công ty dự kiến sẽ bố trí nguồn vốn gần 3 tỷ đồng để để xóa 1.461 hộ câu đuôi và gắn công tơ nhánh rẽ vào nhà khách hàng. Mục tiêu của Tổng công ty là đến 2020 sẽ xóa hẳn tình trạng câu đuôi của 80 ngàn hộ còn lại./.

/

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá điện và tỷ giá sẽ tác động thế nào đến lạm phát năm 2017?
Giá điện và tỷ giá sẽ tác động thế nào đến lạm phát năm 2017?

VOV.VN -Theo Ủy ban GSTCQG, từ nay đến cuối năm, nếu tỷ giá USD/VND tăng 1%, lạm phát tăng thêm 0,17 điểm %; giá điện tăng 8-10%, lạm phát tăng 0,3-0,4 điểm %.

Giá điện và tỷ giá sẽ tác động thế nào đến lạm phát năm 2017?

Giá điện và tỷ giá sẽ tác động thế nào đến lạm phát năm 2017?

VOV.VN -Theo Ủy ban GSTCQG, từ nay đến cuối năm, nếu tỷ giá USD/VND tăng 1%, lạm phát tăng thêm 0,17 điểm %; giá điện tăng 8-10%, lạm phát tăng 0,3-0,4 điểm %.

Giá điện sẽ được điều chỉnh 6 tháng một lần
Giá điện sẽ được điều chỉnh 6 tháng một lần

VOV.VN - Giá bán điện bình quân được xem xét tăng giảm theo biến động khách quan của thông số đầu vào tối thiểu 6 tháng từ lần điều chỉnh gần nhất.

Giá điện sẽ được điều chỉnh 6 tháng một lần

Giá điện sẽ được điều chỉnh 6 tháng một lần

VOV.VN - Giá bán điện bình quân được xem xét tăng giảm theo biến động khách quan của thông số đầu vào tối thiểu 6 tháng từ lần điều chỉnh gần nhất.

EVN được quyền tăng giá điện: Lưu ý biên độ và thời gian
EVN được quyền tăng giá điện: Lưu ý biên độ và thời gian

VOV.VN - Biên độ và thời gian điều chỉnh giá điện cần được xem xét vì EVN có thể tăng giá điện thường xuyên trong biên độ cho phép 3%.

EVN được quyền tăng giá điện: Lưu ý biên độ và thời gian

EVN được quyền tăng giá điện: Lưu ý biên độ và thời gian

VOV.VN - Biên độ và thời gian điều chỉnh giá điện cần được xem xét vì EVN có thể tăng giá điện thường xuyên trong biên độ cho phép 3%.

Tăng giá điện cần điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể
Tăng giá điện cần điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể

VOV.VN - Bộ Công Thương cần tính toán các phương án điều chỉnh giá điện, trường hợp cần thiết phải tăng cần cân nhắc điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể.

Tăng giá điện cần điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể

Tăng giá điện cần điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể

VOV.VN - Bộ Công Thương cần tính toán các phương án điều chỉnh giá điện, trường hợp cần thiết phải tăng cần cân nhắc điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể.

EVN chính thức được quyền tăng giá điện ở mức dưới 5%
EVN chính thức được quyền tăng giá điện ở mức dưới 5%

VOV.VN -  Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép điều chỉnh giá điện tương ứng với giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5%.

EVN chính thức được quyền tăng giá điện ở mức dưới 5%

EVN chính thức được quyền tăng giá điện ở mức dưới 5%

VOV.VN -  Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép điều chỉnh giá điện tương ứng với giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5%.