Tọa đàm trực tuyến về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu

VOV.VN -Sáng 28/10, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến liên quan đến vấn đề điều chỉnh tuổi nghỉ hưu.

Do quy định về tuổi nghỉ hưu hiện nay đang bộc lộ một số bất cập như được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau, tạo ra sự không đồng bộ, thiếu thống nhất, khó thực hiện; tuổi nghỉ hưu như hiện hành là thấp so với xu hướng tuổi thọ ngày càng tăng và nguy cơ mất khả năng cân đối quỹ hưu trí; quy định tuổi nghỉ hưu của lao động nữ thấp hơn nam 5 tuổi là chưa bảo đảm bảo vấn đề bình đẳng giới…

Ảnh minh họa

Vì vậy, việc điều chỉnh quy định tuổi nghỉ hưu hiện nay đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm. Song cũng có nhiều ý kiến băn khoăn: Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo hướng nào? tăng tuổi nghỉ hưu có làm mất cơ hội việc làm của giới trẻ? Sự mất cân đối tuổi nghỉ hưu giữa khu vực Nhà nước và doanh nghiệp sẽ được tính toán ra sao? Lộ trình xây dựng, triển khai điều chỉnh tuổi nghỉ hưu như thế nào?

Những thắc mắc này sẽ được đề cập tại buổi tọa đàm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ với sự tham gia của các vị khách mời là ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Buổi tọa đàm sẽ diễn ra vào lúc 9h30 trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ “chinhphu.vn”. Quý vị quan tâm có thể gửi câu hỏi tới doithoai@chinhphu.vn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng  08048113./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của nữ lên 60 và nam 62
Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của nữ lên 60 và nam 62

Dự kiến, tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức được đề xuất sẽ tăng từ 55 lên 60 tuổi đối với nữ, tăng từ 60 lên 62 tuổi đối với nam.

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của nữ lên 60 và nam 62

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của nữ lên 60 và nam 62

Dự kiến, tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức được đề xuất sẽ tăng từ 55 lên 60 tuổi đối với nữ, tăng từ 60 lên 62 tuổi đối với nam.

Tăng tuổi nghỉ hưu: Ai xứng đáng được tăng?
Tăng tuổi nghỉ hưu: Ai xứng đáng được tăng?

VOV.VN - Tăng tuổi nghỉ hưu không nhất thiết phải tăng đều ở tất cả các đối tượng, lĩnh vực mà nên căn cứ vào nhu cầu thực tế.

Tăng tuổi nghỉ hưu: Ai xứng đáng được tăng?

Tăng tuổi nghỉ hưu: Ai xứng đáng được tăng?

VOV.VN - Tăng tuổi nghỉ hưu không nhất thiết phải tăng đều ở tất cả các đối tượng, lĩnh vực mà nên căn cứ vào nhu cầu thực tế.

Tăng tuổi nghỉ hưu: Kẻ khóc người cười!
Tăng tuổi nghỉ hưu: Kẻ khóc người cười!

VOV.VN - Tăng tuổi nghỉ hưu nếu áp dụng đại trà sẽ khiến nhiều người mệt mỏi, không đáp ứng được. Chỉ nên áp dụng với đối tượng cụ thể, có tiêu chí rõ ràng.

Tăng tuổi nghỉ hưu: Kẻ khóc người cười!

Tăng tuổi nghỉ hưu: Kẻ khóc người cười!

VOV.VN - Tăng tuổi nghỉ hưu nếu áp dụng đại trà sẽ khiến nhiều người mệt mỏi, không đáp ứng được. Chỉ nên áp dụng với đối tượng cụ thể, có tiêu chí rõ ràng.

Tăng tuổi nghỉ hưu: Già có “cản” trẻ?
Tăng tuổi nghỉ hưu: Già có “cản” trẻ?

VOV.VN - Nhiều câu hỏi đặt ra về việc tăng tuổi nghỉ hưu: Lao động trẻ có bị mất cơ hội việc làm? Quy hoạch cán bộ các cơ quan nhà nước thế nào?...

Tăng tuổi nghỉ hưu: Già có “cản” trẻ?

Tăng tuổi nghỉ hưu: Già có “cản” trẻ?

VOV.VN - Nhiều câu hỏi đặt ra về việc tăng tuổi nghỉ hưu: Lao động trẻ có bị mất cơ hội việc làm? Quy hoạch cán bộ các cơ quan nhà nước thế nào?...

ĐBQH: Tăng tuổi nghỉ hưu không thể làm đại trà
ĐBQH: Tăng tuổi nghỉ hưu không thể làm đại trà

VOV.VN - ĐBQH Trần Anh Tuấn: Tăng tuổi nghỉ hưu không thể làm đại trà mà phụ thuộc từng đối tượng, ai có nguyện vọng nghỉ nên tạo điều kiện cho họ.

ĐBQH: Tăng tuổi nghỉ hưu không thể làm đại trà

ĐBQH: Tăng tuổi nghỉ hưu không thể làm đại trà

VOV.VN - ĐBQH Trần Anh Tuấn: Tăng tuổi nghỉ hưu không thể làm đại trà mà phụ thuộc từng đối tượng, ai có nguyện vọng nghỉ nên tạo điều kiện cho họ.