Máy bay Mỹ liên tục vi phạm không phận Thụy Điển

VOV.VN- Bộ Quốc phòng Thụy Điển cho biết, trong vòng 5 năm qua, máy bay Mỹ đã nhiều lần vi phạm không phận nước này.

Các thông tin giải mật từ Bộ Quốc phòng Thụy Điển cho thấy, từ năm 2011-2015, không phận nước này đã bị xâm phạm tới 42 lần và chủ yếu là do các máy bay quân sự và dân sự của Mỹ gây ra.

Ngoài các máy bay của Mỹ, máy bay của Không quân Nga và Đức cũng xâm phạm không phận Thụy Điển 6 lần trong thời gian đó trong khi máy bay của Na Uy xâm phạm 5 lần, Monaco 3 lần và Ba Lan, Qatar, Albania, Bahrain, Đan Mạch, Estonia, Pháp, Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ mỗi nước cũng đều xâm phạm ít nhất là 1 lần.

Một chiếc chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Ảnh Sputnik News

Tuy nhiên, Thụy Điển cũng thừa nhận máy bay của nước này đôi khi cũng xâm phạm không phận của các nước khác.

Sputnik News dẫn lời nhà phân tích chính trị van Konovalov cho rằng, động thái này của Mỹ khiến giới chức Thụy Điển cho là “rất nguy hiểm”.

“Quy định chính thức là rất đơn giản”, ông Konovalov nói: “Bất kỳ quốc gia nào cũng yêu cầu máy bay nước khác phải xin phép khi đi vào không phận của nước khác đặc biệt trong trường hợp đó là máy bay quân sự thuộc NATO. Thụy Điển không phải thành viên của NATO, chính vì vậy, việc máy bay Mỹ xâm phạm không phận của nước này mà không báo trước sẽ trở thành một vụ bê bối lớn”.

Mặc dù vậy, Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Thụy Điển Micael Byden vẫn khẳng định rằng, Stockholm không coi các vụ xâm phạm không phận nước này của Mỹ là mối đe dọa lớn đối với Thụy Điển.

Thay vào đó, ông Byden cáo buộc Nga mới là nước đang có những “chiến thuật cực kỳ nguy hiểm trong khu vực Baltic”.

“Các lực lượng vũ trang Thụy Điển đang phải chịu tình trạng cắt giảm ngân sách và họ không được trang bị vũ khí mới và trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine, quân đội Thụy Điển cũng như nhiều đối tác khác tại châu Âu đang vận động để tăng thêm ngân sách và quân số và đã thành công. Quân đội Thụy Điển đã được nhận thêm 1,2 tỷ USD”, ông Byden nói.

Tuy nhiên, ông Konovalov nhận định: “Những thông tin như trên được đưa ra không phải là ngẫu nhiên và nó phản ánh sự phản đối của người dân Thụy Điển vốn rất yêu chuộng hòa bình và tự do về việc nước này cần tăng cường sức mạnh quân sự”.

“Chính vì thế, theo tôi đây là lý do khiến họ bất bình. Trước đây, báo chí Thụy Điển chỉ quan tâm đến các vụ xâm phạm không phận Thụy Điển của Nga mà không để ý gì đến các vụ việc tương tự của Mỹ. Tuy nhiên, đến nay, rõ ràng là giới chức Thụy Điển bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm của hành động này”, ông Konovalov kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc chiến đấu cơ Nga vi phạm không phận nước này
Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc chiến đấu cơ Nga vi phạm không phận nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã triệu Đại sứ Nga tại Ankara tới để "phản đối mạnh mẽ" hành vi vi phạm không phận này.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc chiến đấu cơ Nga vi phạm không phận nước này

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc chiến đấu cơ Nga vi phạm không phận nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã triệu Đại sứ Nga tại Ankara tới để "phản đối mạnh mẽ" hành vi vi phạm không phận này.

Nga đóng cửa không phận với Ukraine
Nga đóng cửa không phận với Ukraine

VOV.VN -Nga ngày 28/9 tuyên bố sẽ đóng cửa không phận với các chuyến bay của Ukrainian airlines từ 25/10, đáp trả vụ Ukraine cấm bay đối với hãng Aeroflot.

Nga đóng cửa không phận với Ukraine

Nga đóng cửa không phận với Ukraine

VOV.VN -Nga ngày 28/9 tuyên bố sẽ đóng cửa không phận với các chuyến bay của Ukrainian airlines từ 25/10, đáp trả vụ Ukraine cấm bay đối với hãng Aeroflot.

Không phận Syria “tràn ngập” chiến đấu cơ Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ
Không phận Syria “tràn ngập” chiến đấu cơ Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN- Với việc các chiến đấu cơ Nga, Mỹ và liên quân đang quần thảo trên bầu trời Syria, khả năng đối đầu giữa lực lượng không quân các nước là rất lớn.

Không phận Syria “tràn ngập” chiến đấu cơ Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ

Không phận Syria “tràn ngập” chiến đấu cơ Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN- Với việc các chiến đấu cơ Nga, Mỹ và liên quân đang quần thảo trên bầu trời Syria, khả năng đối đầu giữa lực lượng không quân các nước là rất lớn.

NATO: Máy bay Nga trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ không phải là tình cờ
NATO: Máy bay Nga trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ không phải là tình cờ

VOV.VN- Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg bác bỏ tuyên bố của Nga cho rằng việc máy bay chiến đấu Nga đi vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là tình cờ.

NATO: Máy bay Nga trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ không phải là tình cờ

NATO: Máy bay Nga trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ không phải là tình cờ

VOV.VN- Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg bác bỏ tuyên bố của Nga cho rằng việc máy bay chiến đấu Nga đi vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là tình cờ.