Tổng thống Obama: Nga, Mỹ xung đột là không khôn ngoan

NATO cũng không muốn đối đầu với Nga song chuẩn bị cho tình huống căng thẳng kéo dài.

Việc nước Mỹ rơi vào một cuộc xung đột vũ trang với Nga trong lúc căng thẳng giữa hai cường quốc đang gia tăng sẽ là “không khôn ngoan”, Tổng thống Obama khẳng định hôm 1/2.

USA Today dẫn lời Tổng thống Barack Obama phát biểu tại một chương trình truyền hình của Mỹ ngày 1/2: “Tôi không nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu nước Mỹ hay thế giới phải chứng kiến một xung đột quân sự thực sự giữa Mỹ và Nga”.

Tổng thống Obama cho rằng chính sách của Mỹ với Nga có hiệu quả trong việc tạo áp lực lên nền kinh tế Nga, nhưng chưa ngăn được Tổng thống Nga Vladimir Putin “gây ra bất ổn” tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ cho rằng các quyết định về vấn đề bán đảo Crimea và Ukraine của Tổng thống Putin không bắt nguồn từ một chiến lược tổng thế, mà do ông Putin bị mất thăng bằng sau làn sóng biểu tình ở Ukraine, cùng với việc Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych trốn khỏi Kiev sau khi Mỹ làm trung gian cho một thỏa thuận chuyển giao quyền lực.

Ông Obama cho rằng ngoài việc tiếp tục gây sức ép ngoại giao và kinh tế lên Nga, một trong những vấn đề quan trọng Mỹ cần làm là tiếp tục hỗ trợ kinh tế Ukraine và ủng hộ các nỗ lực cải cách của Kiev. Đồng thời, Washington cần tăng cường sự hiện diện của lực lượng NATO ở các nước có chung biên giới với Nga. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ phải dùng hành động quân sự để bảo vệ các đồng minh của mình.

Ngày 2/2, trong bài phát biểu tại hội thảo chính sách đối ngoại Leangkollen tại Oslo, Na Uy, Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow khẳng định tổ chức quân sự này không muốn đối đầu với Nga song sẽ phải chuẩn bị cho tình huống căng thẳng kéo dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”
Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Nga không cho phép xảy ra một cuộc Chiến tranh lạnh mới
Nga không cho phép xảy ra một cuộc Chiến tranh lạnh mới

VOV.VN - Đề cập vấn đề Ukraine, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, Nga sẽ làm mọi điều có thể để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nga không cho phép xảy ra một cuộc Chiến tranh lạnh mới

Nga không cho phép xảy ra một cuộc Chiến tranh lạnh mới

VOV.VN - Đề cập vấn đề Ukraine, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, Nga sẽ làm mọi điều có thể để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Cựu lãnh đạo Liên Xô cũ cáo buộc Mỹ đẩy Nga vào Chiến tranh Lạnh mới
Cựu lãnh đạo Liên Xô cũ cáo buộc Mỹ đẩy Nga vào Chiến tranh Lạnh mới

VOV.VN -Trong quá khứ Gorbachev cũng từng chỉ trích phương Tây vì những gì ông gọi là chính sách thiển cận về các vấn đề toàn cầu

Cựu lãnh đạo Liên Xô cũ cáo buộc Mỹ đẩy Nga vào Chiến tranh Lạnh mới

Cựu lãnh đạo Liên Xô cũ cáo buộc Mỹ đẩy Nga vào Chiến tranh Lạnh mới

VOV.VN -Trong quá khứ Gorbachev cũng từng chỉ trích phương Tây vì những gì ông gọi là chính sách thiển cận về các vấn đề toàn cầu

Mỹ phủ nhận đang có “Chiến tranh lạnh” với Nga
Mỹ phủ nhận đang có “Chiến tranh lạnh” với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã bác bỏ cáo buộc của ông Gorbachev rằng, Mỹ đang kéo Nga vào một cuộc “Chiến tranh lạnh” mới.

Mỹ phủ nhận đang có “Chiến tranh lạnh” với Nga

Mỹ phủ nhận đang có “Chiến tranh lạnh” với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã bác bỏ cáo buộc của ông Gorbachev rằng, Mỹ đang kéo Nga vào một cuộc “Chiến tranh lạnh” mới.

Chủ nghĩa dân tộc Nga trước làn sóng nhập cư
Chủ nghĩa dân tộc Nga trước làn sóng nhập cư

VOV.VN - Kể từ năm 1991, Nga là nước thu hút đông người nhập cư thứ 2 chỉ sau Mỹ. Thực tế này tạo nên nhiều căng thẳng trong xã hội Nga.

Chủ nghĩa dân tộc Nga trước làn sóng nhập cư

Chủ nghĩa dân tộc Nga trước làn sóng nhập cư

VOV.VN - Kể từ năm 1991, Nga là nước thu hút đông người nhập cư thứ 2 chỉ sau Mỹ. Thực tế này tạo nên nhiều căng thẳng trong xã hội Nga.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?
Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS
Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS

VOV.VN - Ở vào thời điểm khi cùng phải đối mặt với mối đe dọa từ IS, Nga và Mỹ có thể dẹp bỏ bất đồng để hợp tác chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS

Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS

VOV.VN - Ở vào thời điểm khi cùng phải đối mặt với mối đe dọa từ IS, Nga và Mỹ có thể dẹp bỏ bất đồng để hợp tác chống lại chủ nghĩa khủng bố.

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng
5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

VOV.VN - Không tính các loại vũ khí hạt nhân có tính hủy diệt thì Nga vẫn sở hữu nhiều loạt vũ khí tối tân khiến quân đội Mỹ e ngại.

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

VOV.VN - Không tính các loại vũ khí hạt nhân có tính hủy diệt thì Nga vẫn sở hữu nhiều loạt vũ khí tối tân khiến quân đội Mỹ e ngại.