Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên thệ nhậm chức ​

VOV.VN -Ngày 5/8, ông Hassan Rouhani đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran trong nhiệm kỳ thứ hai.
 

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới và các quan chức chính trị đã tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông  Rouhani.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: Reuters).

Phát biểu tại lễ nhậm chức, Tổng thống Iran tuyên thệ sẽ sử dụng mọi phương tiện để phục vụ đất nước, bảo vệ tự do, nhân phẩm và quyền lợi của người dân trên cơ sở hiến pháp. Ông cũng thề sẽ bảo vệ biên giới đất nước và sự độc lập về chính trị-văn hóa.

Tổng thống Rouhani đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 19/5 với 575 số phiếu bầu. Còn đối thủ thuộc phe bảo thủ là ông Ebrahim Raisi chỉ giành được 38,5% số phiếu bầu.

Với kết quả này, Tổng thống Rouhani đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai kéo dài 4 năm./.

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran tuyên bố “cứng rắn” nếu Mỹ không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân
Iran tuyên bố “cứng rắn” nếu Mỹ không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN -Ngày 20/7, Iran tuyên bố sẽ duy trì quyền của mình nếu Mỹ không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Iran tuyên bố “cứng rắn” nếu Mỹ không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

Iran tuyên bố “cứng rắn” nếu Mỹ không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN -Ngày 20/7, Iran tuyên bố sẽ duy trì quyền của mình nếu Mỹ không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Iran sẵn sàng đương đầu với Mỹ
Iran sẵn sàng đương đầu với Mỹ

VOV.VN - Nằm trong danh sách các nước chịu trừng phạt mới của Mỹ, Iran cuối tuần qua khẳng định sẵn sàng đáp trả và đương đầu với Mỹ.

Iran sẵn sàng đương đầu với Mỹ

Iran sẵn sàng đương đầu với Mỹ

VOV.VN - Nằm trong danh sách các nước chịu trừng phạt mới của Mỹ, Iran cuối tuần qua khẳng định sẵn sàng đáp trả và đương đầu với Mỹ.

Mỹ-Iran tranh cãi gay gắt vụ tàu Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran
Mỹ-Iran tranh cãi gay gắt vụ tàu Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran

VOV.VN - Trong khi Mỹ tuyên bố tàu tuần tra nước này phải bắn cảnh cáo để ngăn tàu Iran có “hành vi nguy hiểm” thì Iran cho rằng tàu Mỹ cố tình khiêu khích.

Mỹ-Iran tranh cãi gay gắt vụ tàu Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran

Mỹ-Iran tranh cãi gay gắt vụ tàu Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran

VOV.VN - Trong khi Mỹ tuyên bố tàu tuần tra nước này phải bắn cảnh cáo để ngăn tàu Iran có “hành vi nguy hiểm” thì Iran cho rằng tàu Mỹ cố tình khiêu khích.

Tổng thống Iran bắt đầu nhiệm kỳ 2 trong “bão căng thẳng” với Mỹ
Tổng thống Iran bắt đầu nhiệm kỳ 2 trong “bão căng thẳng” với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 3/8 bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 trong bối cảnh Mỹ vừa thông qua loạt biện pháp trừng phạt mới.

Tổng thống Iran bắt đầu nhiệm kỳ 2 trong “bão căng thẳng” với Mỹ

Tổng thống Iran bắt đầu nhiệm kỳ 2 trong “bão căng thẳng” với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 3/8 bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 trong bối cảnh Mỹ vừa thông qua loạt biện pháp trừng phạt mới.

Iran cảnh báo tiếp tục làm giàu Urani nếu Mỹ không tuân thủ thỏa thuận
Iran cảnh báo tiếp tục làm giàu Urani nếu Mỹ không tuân thủ thỏa thuận

VOV.VN - Iran cảnh báo tiếp tục làm giàu Urani nếu Mỹ không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân trước đó giữa Iran và nhóm P5+1.

Iran cảnh báo tiếp tục làm giàu Urani nếu Mỹ không tuân thủ thỏa thuận

Iran cảnh báo tiếp tục làm giàu Urani nếu Mỹ không tuân thủ thỏa thuận

VOV.VN - Iran cảnh báo tiếp tục làm giàu Urani nếu Mỹ không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân trước đó giữa Iran và nhóm P5+1.

Ảnh: Khám phá cuộc sống dễ chịu ở thủ đô Cộng hòa Hồi giáo Iran
Ảnh: Khám phá cuộc sống dễ chịu ở thủ đô Cộng hòa Hồi giáo Iran

VOV.VN - Trái với tuyên truyền của một số tờ báo phương Tây, cuộc sống ở thủ đô của Cộng hòa Hồi giáo Iran khá dễ chịu, đủ đầy chứ không hề khắc nghiệt.

Ảnh: Khám phá cuộc sống dễ chịu ở thủ đô Cộng hòa Hồi giáo Iran

Ảnh: Khám phá cuộc sống dễ chịu ở thủ đô Cộng hòa Hồi giáo Iran

VOV.VN - Trái với tuyên truyền của một số tờ báo phương Tây, cuộc sống ở thủ đô của Cộng hòa Hồi giáo Iran khá dễ chịu, đủ đầy chứ không hề khắc nghiệt.

Thổ Nhĩ Kỳ tính dùng đường bộ qua Iran đưa hàng hóa sang Qatar
Thổ Nhĩ Kỳ tính dùng đường bộ qua Iran đưa hàng hóa sang Qatar

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn đáp ứng mọi nhu cầu của Qatar về hàng hóa bao gồm các thiết bị vệ sinh, đồ gia dụng và sản phẩm dệt may.

Thổ Nhĩ Kỳ tính dùng đường bộ qua Iran đưa hàng hóa sang Qatar

Thổ Nhĩ Kỳ tính dùng đường bộ qua Iran đưa hàng hóa sang Qatar

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn đáp ứng mọi nhu cầu của Qatar về hàng hóa bao gồm các thiết bị vệ sinh, đồ gia dụng và sản phẩm dệt may.