Triều Tiên đe doạ rút khỏi mọi đối thoại với Hàn Quốc

Uỷ ban Quốc phòng Triều Tiên cũng cảnh báo sẽ phát động một "cuộc thánh chiến" để trả đũa Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên đe doạ rút khỏi mọi cuộc đối thoại và đàm phán với Hàn Quốc để phản đối một kế hoạch của Hàn Quốc được cho là để đối phó với những bất ổn tiềm tàng ở Triều Tiên.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố ngày 15/1 của Uỷ ban Quốc phòng Triều Tiên cho rằng việc Hàn Quốc vạch ra kế hoạch vừa nêu là một hành động "tội ác" và sẽ huỷ bỏ đối thoại với Hàn Quốc nếu nước này không xin lỗi. Uỷ ban Quốc phòng Triều Tiên cũng cảnh báo sẽ phát động một "cuộc thánh chiến" để trả đũa Hàn Quốc về kế hoạch này.

Những cảnh báo này của Triều Tiên được đưa ra ngay sau khi Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã chấp nhận 10.000 tấn lương thực do Hàn Quốc viện trợ, hoạt động vốn gián đoạn suốt 2 năm vừa qua do quan hệ căng thẳng giữa hai bên. Cũng chỉ vài ngày trước đó, Triều Tiên bày tỏ mong muốn sớm đạt được một Hiệp định hòa bình thay thế Hiệp định đình chiến nhằm chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời có thể sớm quay trở lại bàn đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên