Thế giới 24h: Đức “lao đao” với 4 vụ tấn công chỉ trong 1 tuần

VOV.VN - Mấy ngày qua, Đức liên tiếp chứng kiến các vụ tấn công chết người liên quan đến người nhập cư làm dấy lên nỗi lo ngại về an ninh ở đất nước này. 

1. Tối 24/7, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một vụ nổ bom gần nơi tổ chức lễ hội âm nhạc ngoài trời của thành phố Ansbach, bang Bavaria, miền Nam nước Đức.

Bộ Nội vụ Đức cho biết thủ phạm là một người Syria, 27 tuổi đã thiệt mạng khi tiến hành vụ nổ. Người này đã đến Đức 2 năm trước đây, nhưng đơn xin tị nạn của hắn ta đã bị từ chối một năm trước. 

Cảnh sát thu thập bằng chứng tại hiện trường vụ đánh bom ở Ansbach. (ảnh: Reuters).

Gã này được cấp phép cư trú tạm thời vì tình hình bất ổn tại Syria và được chính quyền cung cấp một căn hộ ở Ansbach, Bộ trưởng Nội vụ bang Bavaria, Joachim Herrmann nói. 

Cảnh sát cho biết thủ phạm dường như hành động một mình và vẫn chưa rõ động cơ của anh ta. Tuy nhiên không loại trừ khả năng đây là một vụ khủng bố và có liên quan đến Hồi giáo cực đoan. 

Vụ nổ bom vừa xảy ra lại làm dấy lên những lo ngại về tình trạng bất ổn an ninh của Đức. Bởi mấy ngày qua, nước này liên tiếp chứng kiến các vụ tấn công chết người liên quan đến người nhập cư. Vụ nổ bom là vụ tấn công thứ 4 chỉ trong vòng 1 tuần tại Đức.

Cũng trong ngày 24/7, một người đàn ông đã dùng dao sát hại người phụ nữ và làm trọng thương 2 người khác tại thành phố Reutligen, phía Tây nam nước Đức sau một trận cãi vã. Kẻ giết người được xác định là một người nhập cư quốc tịch Syria, 21 tuổi, hiện đã bị cảnh sát bắt giữ. 

Trước đó 2 ngày, một thanh niên 18 tuổi mang hai quốc tịch Đức và Iran đã gây ra vụ xả súng tại thành phố Munich, bang Bavaria làm 9 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Thủ phạm đã tự sát sau đó. 

Một thanh niên nhập cư 17 tuổi gốc Afghanistan thực hiện vụ tấn công bằng dao và rìu trên một chuyến tàu hỏa tại thành phố Wuerzburg, bang Bavaria vào hôm 18/7 khiến nhiều người bị thương nặng.

2. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 (AMM-49) tại Vientiane, Lào đã đạt được Tuyên bố chung, trong đó, dù không đề cập đến phán quyết của Tòa trọng tài nhưng đã bày tỏ quan ngại về những căng thẳng thời gian qua ở Biển Đông. [Ngày 12/7, Tòa trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII UNCLOS đã công bố phán quyết về vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc- PV]. 

Các đại biểu tham dự phiên toàn thể AMM-49. 

Tuyên bố chung của AMM-49 nêu rõ: Chúng tôi lo ngại trước những diễn biến đã và đang diễn ra gần đây ở Biển Đông; ghi nhận những lo ngại của một số Bộ trưởng về việc cải tạo đất và leo thang các hoạt động làm xói mòn lòng tin, gây gia tăng cẳng thẳng và có thể hoại hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình an ninh, ổn định an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. 

3. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích Hàn Quốc về hành động triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (THAAD) nhằm chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên. Truyền thông ngày 25/7 trích dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng động thái nàylàm tổn hại “nền tảng sự tin tưởng lẫn nhau” của họ. 

Các nhà hoạt động Hàn Quốc phản đổi việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (Ảnh: AFP).

Hàn Quốc và Mỹ đã tuyên bố rằng, hai nước đã thống nhất triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (THAAD). Tuyên bố này đã khiến Bắc Kinh lên tiếng phản đối, cho rằng việc triển khai THAAD sẽ gây mất ổn định an ninh khu vực.

Quyết định triển khai THAAD là động thái mới nhất nhằm tạo sức ép đối với Triều Tiên. Nhưng Trung Quốc lo ngại rằng radar của hệ thống này cũng sẽ theo dõi khả năng quân sự của nước này.

Hãng tin Yonhap và Truyền hình KBS đã trích dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se: "Những động thái gần đây của phía Hàn Quốc gây tổn hại đến nền tảng sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước". 

4. Những ngày gần đây, tại thủ đô Baghdad, nền nhiệt độ ngoài trời ghi nhận ở mức trên 53 độ C. Đây là mức nhiệt kỷ lục trong lịch sử ở nước này và cũng cao nhất thế giới. 

Người dân Baghdad làm mát cơ thể từ một vòi nước ngoài trời. (ảnh: AP). 

Cùng với cái oi nóng khó chịu, người dân Baghdad còn khổ sở hơn bởi tình trạng thiếu điện và nước trầm trọng. Nhiều năm qua, người dân Iraq thường phải chịu cảnh mất điện từ 6 đến 14 giờ mỗi ngày.

Để bảo đảm an toàn, chính quyền Baghdad yêu cầu mọi người tránh ra đường trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, với những người buôn bán, kinh doanh thì họ vẫn phải ra ngoài để kiếm sống.

Do thời tiết quá nóng, Chính phủ Iraq quyết định nghỉ cuối tuần sớm hơn hai ngày.  Không chỉ ở Baghdad, cuộc sống của người dân nhiều nơi ở Iraq cũng bị đình trệ bởi thời tiết nắng nóng bất thường. 

5. Nước Mỹ lại đối mặt với một vụ xả súng kinh hoàng vào lúc rạng sáng 25/7 (giờ địa phương) tại bãi đậu xe của hộp đêm Blue, phía Tây Florida. 

Theo BBC, ít nhất 2 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ xả súng nói trên. 

Hộp đêm Venue 578, thuộc Fort Myers, bang Florida của Mỹ. (Ảnh: CNN).

CBS News cho biết thêm, danh tính các nạn nhân chưa được xác định. Nguồn tin ban đầu cho biết, có tới 18 người là nạn nhân của vụ xả súng này.

Hiện cũng chưa rõ động cơ của vụ xả súng. Một số nhân chứng cho biết, hiện trường vụ xả súng rất hỗn loạn, và có tới khoảng 30 tiếng súng nổ.

Cảnh sát đã bắt giữ 1 đối tượng được cho là có liên quan đến vụ tấn công tại khu vực gần đó./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Donald Trump lý giải vì sao Pháp, Đức là mục tiêu tấn công khủng bố
Donald Trump lý giải vì sao Pháp, Đức là mục tiêu tấn công khủng bố

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump khẳng định các nước như Pháp và Đức bị tấn công khủng bố là do quá dễ dãi trong việc tiếp nhận người nhập cư.

Donald Trump lý giải vì sao Pháp, Đức là mục tiêu tấn công khủng bố

Donald Trump lý giải vì sao Pháp, Đức là mục tiêu tấn công khủng bố

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump khẳng định các nước như Pháp và Đức bị tấn công khủng bố là do quá dễ dãi trong việc tiếp nhận người nhập cư.

Đức: Bắt giữ nghi phạm trong vụ thảm sát ở Munich
Đức: Bắt giữ nghi phạm trong vụ thảm sát ở Munich

VOV.VN - Cảnh sát Đức vừa bắt giữ một nghi can người Afghanistan, được cho là có quan hệ với kẻ thảm sát tại Munich làm 9 người thiệt mạng.

Đức: Bắt giữ nghi phạm trong vụ thảm sát ở Munich

Đức: Bắt giữ nghi phạm trong vụ thảm sát ở Munich

VOV.VN - Cảnh sát Đức vừa bắt giữ một nghi can người Afghanistan, được cho là có quan hệ với kẻ thảm sát tại Munich làm 9 người thiệt mạng.

Hung thủ xả súng ở Munich, Đức lên kế hoạch chi tiết từ 1 năm trước
Hung thủ xả súng ở Munich, Đức lên kế hoạch chi tiết từ 1 năm trước

VOV.VN - Cảnh sát Đức hôm 24/7 cho biết, hung thủ vụ xả súng tại Munich đã lên kế hoạch cho hành động tàn sát của mình từ 1 năm trước. 

Hung thủ xả súng ở Munich, Đức lên kế hoạch chi tiết từ 1 năm trước

Hung thủ xả súng ở Munich, Đức lên kế hoạch chi tiết từ 1 năm trước

VOV.VN - Cảnh sát Đức hôm 24/7 cho biết, hung thủ vụ xả súng tại Munich đã lên kế hoạch cho hành động tàn sát của mình từ 1 năm trước. 

Hung thủ vụ nổ bom ở Ansbach, Đức là người xin tị nạn không thành
Hung thủ vụ nổ bom ở Ansbach, Đức là người xin tị nạn không thành

VOV.VN - Bộ Nội vụ Đức cho biết hung thủ vụ nổ bom tại sự kiện âm nhạc ngoài trời ở thành phố Ansbach, bang Bavaria, Đức đã thiệt mạng khi tiến hành vụ nổ.

Hung thủ vụ nổ bom ở Ansbach, Đức là người xin tị nạn không thành

Hung thủ vụ nổ bom ở Ansbach, Đức là người xin tị nạn không thành

VOV.VN - Bộ Nội vụ Đức cho biết hung thủ vụ nổ bom tại sự kiện âm nhạc ngoài trời ở thành phố Ansbach, bang Bavaria, Đức đã thiệt mạng khi tiến hành vụ nổ.

Nổ lớn ở Đức: Ít nhất 1 người thiệt mạng, 12 người bị thương
Nổ lớn ở Đức: Ít nhất 1 người thiệt mạng, 12 người bị thương

VOV.VN - Tối 24/7, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong vụ nổ tại thành phố Ansbach, gần hành phố Nuremberg, miền Nam nước Đức.

Nổ lớn ở Đức: Ít nhất 1 người thiệt mạng, 12 người bị thương

Nổ lớn ở Đức: Ít nhất 1 người thiệt mạng, 12 người bị thương

VOV.VN - Tối 24/7, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong vụ nổ tại thành phố Ansbach, gần hành phố Nuremberg, miền Nam nước Đức.