Nhiều tỉnh thành miền Bắc có mưa dông

VOV.VN - Tại Hà Nội, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (9/6), ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 – 380C, có nơi trên 390C.

Khu vực Bắc Bộ: Trong 10 ngày tới (từ 9-18/6) ít có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng, chỉ xuất hiện cục bộ trong các ngày 10, ngày 11 và ngày 17, ngày 18 với mức nhiệt cao nhất trong ngày khoảng 33 – 360C.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực ngày 9/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 270C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 340C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nam đến tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 280C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 340C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 290C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 380C, có nơi trên 390C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 280C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 370C, phía Bắc có nơi trên 380C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 240C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 350C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 270C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 360C.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 280C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 340C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay, các khu vực tiếp tục nắng nóng
Hôm nay, các khu vực tiếp tục nắng nóng

VOV.VN - Tại Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 39 độ C, có nơi trên 40 độ C trong khi  Hà Nội nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Hôm nay, các khu vực tiếp tục nắng nóng

Hôm nay, các khu vực tiếp tục nắng nóng

VOV.VN - Tại Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 39 độ C, có nơi trên 40 độ C trong khi  Hà Nội nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi trên 39 độ C
Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi trên 39 độ C

VOV.VN - Khu vực Bắc Bộ có mưa và dông vào chiều tối, có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh

Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi trên 39 độ C

Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi trên 39 độ C

VOV.VN - Khu vực Bắc Bộ có mưa và dông vào chiều tối, có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh

10 ngày tới: Bắc Bộ ít có khả năng nắng nóng diện rộng
10 ngày tới: Bắc Bộ ít có khả năng nắng nóng diện rộng

VOV.VN -Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ C

10 ngày tới: Bắc Bộ ít có khả năng nắng nóng diện rộng

10 ngày tới: Bắc Bộ ít có khả năng nắng nóng diện rộng

VOV.VN -Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ C

Nắng nóng, tiêu thụ điện tháng 5 cao kỷ lục
Nắng nóng, tiêu thụ điện tháng 5 cao kỷ lục

VOV.VN - Tháng 6/2015 bắt đầu vào cao điểm mùa nắng nóng tại miền Bắc, dự kiến phụ tải của hệ thống điện có thể đạt tới 474 triệu kWh/ngày  

Nắng nóng, tiêu thụ điện tháng 5 cao kỷ lục

Nắng nóng, tiêu thụ điện tháng 5 cao kỷ lục

VOV.VN - Tháng 6/2015 bắt đầu vào cao điểm mùa nắng nóng tại miền Bắc, dự kiến phụ tải của hệ thống điện có thể đạt tới 474 triệu kWh/ngày