Ấn tượng những kỷ lục thế giới mà người thường khó có thể làm được

VOV.VN - Cuốn sách những kỷ lục Guiness Thế giới đã ra mắt 60 năm trước, từ đó đến nay hơn 100 triệu quyển đã được bán ở 100 quốc gia bằng 37 ngôn ngữ.

Ông Chandra Bahadur Dangi (Nepal) là người thấp nhất thế giới gặp người cao nhất là anh Sultan Kosen (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 13/11/2014.  (Ảnh: AP)
Cụ Johannas Quaas sinh năm 1925 là vận động viên thể dục dụng cụ cao tuổi nhất khi thi đấu trong một sự kiện thể thao ở Đức vào ngày 25/3/2012. (Ảnh: AFP)
Gấu trúc Jia Jia lập kỷ lục sống lâu nhất trong điều kiện nuôi ở sở thú. Nó vừa chào sinh nhật lần thứ 37 tại Hong Kong ngày 28/7. (Ảnh: Reuters)
Nghệ sĩ đường phố nổi tiếng Chayne Hulgren nuốt 18 con dao găm cùng lúc trước Nhà hát Opera Sydney vào ngày 8/2/2010. (Ảnh: AFP)
60 người lướt sóng trên một chiếc ván tại biển California, vào ngày 20/6/2015. (Ảnh: AFP)
Nghệ sĩ Samsam Bubbleman tạo bong bóng nước lớn nhất thế giới ở London, ngày 18/3. (Ảnh: AFP)
 Pizza dài nhất thế giới, 1.600 m, tại triển lãm ở thành phố Milan, Italy. (Ảnh: AFP)
Zeus lập kỷ lục là con chó cao lớn và dài nhất thế giới. (Ảnh: PA)
Bà Lee Redmond là người có bộ móng tay dài nhất  thế giới (1 m). (Ảnh: PA)
Bà Cathie Jung (Mỹ) ghi kỷ lục năm 1999 là người có vòng eo nhỏ nhất thế giới (38,1 cm). (Ảnh: PA)
Lớp nhảy zumba đông nhất thế giới ở Mandaluyong, Philippines 19/7/2015. (ảnh: AP)
Mô hình chiếc xe "quái vật" tại làng Zilly,đông Đức nằm 2007. (ảnh: AP)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh ngạc cụ bà Trung Quốc mọc sừng trên đầu
Kinh ngạc cụ bà Trung Quốc mọc sừng trên đầu

VOV.VN - Một cụ bà Trung Quốc đến từ thành phố Tử Dương, tỉnh Tứ Xuyên được mệnh danh là “cụ bà kỳ lân” vì một chiếc sừng bất thường mọc trên đầu.

Kinh ngạc cụ bà Trung Quốc mọc sừng trên đầu

Kinh ngạc cụ bà Trung Quốc mọc sừng trên đầu

VOV.VN - Một cụ bà Trung Quốc đến từ thành phố Tử Dương, tỉnh Tứ Xuyên được mệnh danh là “cụ bà kỳ lân” vì một chiếc sừng bất thường mọc trên đầu.

100.000 con vịt “xâm chiếm” đường phố Quảng Tây, Trung Quốc
100.000 con vịt “xâm chiếm” đường phố Quảng Tây, Trung Quốc

VOV.VN - Sáng sớm 27/8 đường phố Quảng Tây bị xâm chiếm bởi bầy vịt tới 100.000 con đứng kín vỉa hè, lòng đường để chuẩn bị cho lễ cúng cô hồn.

100.000 con vịt “xâm chiếm” đường phố Quảng Tây, Trung Quốc

100.000 con vịt “xâm chiếm” đường phố Quảng Tây, Trung Quốc

VOV.VN - Sáng sớm 27/8 đường phố Quảng Tây bị xâm chiếm bởi bầy vịt tới 100.000 con đứng kín vỉa hè, lòng đường để chuẩn bị cho lễ cúng cô hồn.

Trung Quốc: Tranh nhau “hôi” nguyên liệu làm phân bón mà ngỡ là vàng
Trung Quốc: Tranh nhau “hôi” nguyên liệu làm phân bón mà ngỡ là vàng

VOV.VN - Suốt 6 tiếng liền, người dân tại một thành phố Trung Quốc đã tranh nhau nhặt những hạt bụi lấp lánh rơi xuống trên đường vì lầm tưởng đó là "vàng".

Trung Quốc: Tranh nhau “hôi” nguyên liệu làm phân bón mà ngỡ là vàng

Trung Quốc: Tranh nhau “hôi” nguyên liệu làm phân bón mà ngỡ là vàng

VOV.VN - Suốt 6 tiếng liền, người dân tại một thành phố Trung Quốc đã tranh nhau nhặt những hạt bụi lấp lánh rơi xuống trên đường vì lầm tưởng đó là "vàng".