163 trẻ em châu Phi được nhóm vũ trang trả tự do

VOV.VN - Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, một nhóm vũ trang ở Cộng hòa trung Phi vừa trả tự do cho 163 trẻ em.

Những em nhỏ này đang nằm trong tay của nhóm vũ trang Thiên Chúa giáo chống lực lượng nổi dậy Hồi giáo Seleka, còn gọi là Anti Balaca. Nhóm các em được trả tự do trong một buổi lễ diễn ra hôm qua (28/8) ở thị trấn Batangafo miền Bắc Cộng hòa Trung Phi dưới sự bảo trợ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại đây. 

Nhiều trẻ em ở châu Phi bị các nhóm vũ trang bắt cóc và huấn luyện thành các tay súng. (Ảnh: AFP)

Như vậy, tổng số trẻ em được nhóm Anti Balaca trả tự do đến nay lên tới 645 em. Hoạt động này là một phần của thỏa thuận giữa 10 nhóm vũ trang ở Cộng hòa Trung Phi hồi tháng 5.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ có hàng trăm em nhỏ khác được trả tự do. Cơ quan này ước tính, khoảng 6.000 - 10.000 trẻ em bị lôi kéo vào các nhóm vũ trang từ năm 2013, khi bạo lực bùng phát giữa cộng đồng người Thiên Chúa giáo và Hồi giáo ở Cộng hòa Trung Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép từ châu Phi
Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép từ châu Phi

VOV.VN - Với đường bờ biển dài và vị trí gần Italy, Libya đã trở thành điểm trung chuyển bất hợp pháp của dòng người di cư sang châu Âu.

Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép từ châu Phi

Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép từ châu Phi

VOV.VN - Với đường bờ biển dài và vị trí gần Italy, Libya đã trở thành điểm trung chuyển bất hợp pháp của dòng người di cư sang châu Âu.

Dịch Ebola có nguy cơ bùng phát mạnh ở châu Phi
Dịch Ebola có nguy cơ bùng phát mạnh ở châu Phi

VOV.VN - Tính đến tháng 5/2015, dịch bệnh Ebola đã làm khoảng 26.700 người ở vùng Tây Phi nhiễm bệnh, trong đó hơn 11.000 người tử vong.

Dịch Ebola có nguy cơ bùng phát mạnh ở châu Phi

Dịch Ebola có nguy cơ bùng phát mạnh ở châu Phi

VOV.VN - Tính đến tháng 5/2015, dịch bệnh Ebola đã làm khoảng 26.700 người ở vùng Tây Phi nhiễm bệnh, trong đó hơn 11.000 người tử vong.

Mỹ đẩy mạnh tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh với châu Phi
Mỹ đẩy mạnh tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh với châu Phi

VOV.VN - Tổng thống Obama tuyên bố, Chính phủ và giới ngân hàng Mỹ sẽ dành hơn 1 tỉ USD cho châu Phi.

Mỹ đẩy mạnh tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh với châu Phi

Mỹ đẩy mạnh tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh với châu Phi

VOV.VN - Tổng thống Obama tuyên bố, Chính phủ và giới ngân hàng Mỹ sẽ dành hơn 1 tỉ USD cho châu Phi.

Tổng thống Obama lần đầu có bài phát biểu trước Liên minh châu Phi
Tổng thống Obama lần đầu có bài phát biểu trước Liên minh châu Phi

VOV.VN -Bài diễn văn của Tổng thống Obama đề cập nhiều vấn đề từ chống nghèo đói, dân chủ, đến chống tham nhũng, pháp quyền và việc làm.

Tổng thống Obama lần đầu có bài phát biểu trước Liên minh châu Phi

Tổng thống Obama lần đầu có bài phát biểu trước Liên minh châu Phi

VOV.VN -Bài diễn văn của Tổng thống Obama đề cập nhiều vấn đề từ chống nghèo đói, dân chủ, đến chống tham nhũng, pháp quyền và việc làm.

Tổng thống Mỹ: Thế giới hãy thay đổi cách nhìn về châu Phi
Tổng thống Mỹ: Thế giới hãy thay đổi cách nhìn về châu Phi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng châu Phi đang chuyển mình và là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới. 

Tổng thống Mỹ: Thế giới hãy thay đổi cách nhìn về châu Phi

Tổng thống Mỹ: Thế giới hãy thay đổi cách nhìn về châu Phi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng châu Phi đang chuyển mình và là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới.