Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại các nước

VOV.VN -Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vừa  tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm Quốc khánh nước ta lần thứ 71 (2/9/1945-2/9/2016) tại thủ đô Vientiane.

Tới dự có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ, Quốc hội Lào và đại diện các Bộ ban ngành của Lào cùng đại diện Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tại Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là tình đoàn kết và sự giúp đỡ to lớn, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Thay mặt cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã luôn đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam, cảm ơn các cấp bộ Đảng, chính quyền và nhân dân Lào đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt Kiều làm ăn, sinh sống ổn định tại Lào và hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào tiếp tục hoạt động có hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Đông đảo các vị khách Lào và quốc tế tham dự

Các vị khách quốc tế cho rằng, với thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bầu ra Ban lãnh đạo mới của đất nước, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa và có vai trò ngày càng tăng trong khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo Lào chúc mừng 71 năm Quốc khánh Việt Nam

Trước đó, nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đại diện các cơ quan, đoàn thể của Lào đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn chúc mừng kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 71 của Việt Nam.

** Cũng trong ngày hôm qua (1/9), tại Thủ đô Pretoria Cộng hòa Nam Phi, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 71 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016).

Tham dự buổi lễ có bà Zou Kota-Fredericks, Thứ trưởng Bộ Phát triển Nhà ở, đại diện Chính phủ Nam Phi, cùng trên 500 khách mời gồm lãnh đạo đại diện Quốc hội, Bộ Ngoại giao cùng nhiều Bộ/ngành của Nam Phi, các Viện nghiên cứu, các vị Đại sứ, đại diện đoàn Ngoại giao sở tại cùng đông đảo đại diện bà con Việt kiều đang học tập, sinh sống tại Nam Phi và các nước lân cận như Botswana và Swaziland.

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, Đại sứ Lê Huy Hoàng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCN Việt Nam), mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên của độc lập tự do và hạnh phúc.

Đại sứ Lê Huy Hoàng cũng đã điểm lại những thành tựu nổi bật của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 71 năm qua, nhấn mạnh những dấu mốc phát triển quan trọng nhiều mặt của đất nước ta, trong đó có các bước tiến về phát triển kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ trương đẩy mạnh hợp tác với các nước giải quyết hòa bình mọi vấn đề trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thay mặt cho Chính phủ Nam Phi, bà Zou Kota-Fredericks, Thứ trưởng Bộ Phát triển Nhà ở của Nam Phi đánh giá tích cực về quan hệ hai nước, ca ngợi thành tựu to lớn mà Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã giành được trong những năm tháng đấu tranh vì độc lập giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước hiện nay. Bà khẳng định, Chính phủ Nam Phi luôn coi trọng quan hệ truyền thống, hữu nghị và hợp tác với Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo hai bên trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Nelson Mandela dày công vun đắp./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 71 năm Quốc khánh Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 71 năm Quốc khánh Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Tối 1/9, ĐSQ Việt Nam tại Campuchia tổ chức chiêu đãi trọng thể các vị khách nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Tối 1/9, ĐSQ Việt Nam tại Campuchia tổ chức chiêu đãi trọng thể các vị khách nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Thủ tướng chủ trì tiệc chiêu đãi quốc tế nhân dịp Quốc khánh 2/9
Thủ tướng chủ trì tiệc chiêu đãi quốc tế nhân dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế nhân ngày Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng chủ trì tiệc chiêu đãi quốc tế nhân dịp Quốc khánh 2/9

Thủ tướng chủ trì tiệc chiêu đãi quốc tế nhân dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế nhân ngày Quốc khánh 2/9.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức kỷ niệm 71 năm Quốc khánh
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức kỷ niệm 71 năm Quốc khánh

VOV.VN -Tối 1/9 Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức kỷ niệm 71 năm Quốc khánh

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức kỷ niệm 71 năm Quốc khánh

VOV.VN -Tối 1/9 Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.