“Nha sĩ tử thần” với những thử nghiệm kinh dị trên mặt người bệnh

VOV.VN - Một nha sĩ Hà Lan bị kết án 8 năm tù và cấm hành nghề vĩnh viễn vì những thử nghiệm kinh dị trên mặt nạn nhân trong lúc hành nghề.

Jacobus van Nierop được mệnh danh là “nha sĩ tử thần” khi làm biến dạng khuôn mặt của hàng chục bệnh nhân. Trong giai đoạn từ năm 2008-2012, y đã lợi dụng mác nha sĩ để gây mê, hủy hoại và tự ý phẫu thuật hàm răng của người bệnh, biến họ thành những vật thí nghiệm cho cách thức chữa bệnh kỳ quái của mình.

Nha sĩ tử thần Jacobus van Nierop

Jacobus van Nierop bị kết tội hành hung, lừa đảo ít nhất 50 bệnh nhân ở một ngôi làng hẻo lánh ở Pháp. Nha sĩ tử thần đã biến những khuôn mặt lành lặn thành những chiếc quai hãm gãy, bị áp xe thường xuyên và nhiễm trùng huyết tại một ngôi làng hẻo lánh ở Pháp. Vì những tội ác này, Tòa án đã xử y 8 năm tù giam, cấm hành nghề vĩnh viễn và phạt 10.500 euro.

Trong quá trình xét xử hồi tháng 3, công tố viên Lucile Jaillon-Bru đưa ra những bằng chứng và nhân chứng xác thực - những người ở Chateau-Chinon từng là nạn nhân của y - khiến dư luận phẫn nộ về cách thức chữa bệnh quái dị của nha sĩ tử thần 51 tuổi Jacobus van Nierop. Trong lúc chữa răng cho 1 nạn nhân, y nhổ luôn của người này 8 chiếc răng mà không cầm máu. Y đã để người bệnh trong tình trạng chảy máu suốt 3 ngày và thuyết phục họ về cách thức chữa trị riêng biệt của mình.

Những nạn nhân của y nói rằng lúc đầu họ hoàn toàn tin tưởng nha sĩ tử thần vì y được một cơ quan có uy tín tuyển dụng và mời đến làm bác sĩ cho vùng Chateau-Chinon, một nơi hẻo lánh ở nước Pháp. Những người dân đã rất mừng khi được tin một vị nha sĩ có bằng cấp nhận lời đến vùng xa xôi hẻo lánh này. Những những gì diễn ra sau đó khiến họ vô cùng phẫn nộ.

Năm 2013, 120 nạn nhân của nha sĩ tử thần Jacobus van Nierop đã lên tiếng tố cáo y nhưng hắn đã nhanh chóng bỏ trốn tới một thị trấn nhỏ ở Canada. Cho đến thời điểm lệnh truy nã quốc tế vào năm 2014, y vẫn lẩn trốn được sự truy bắt của cảnh sát.

Van Nierop đã tìm cách thoát khỏi việc dẫn độ về Hà Lan hoặc Pháp bằng việc cung cấp bằng chứng y có vấn đề về thần kinh và có khuynh hướng tự sát. Nhưng y vẫn bị dẫn độ và giam giữ trong một bệnh viện tâm thần dành cho các tù nhân ở Loiret, phía nam Paris trước khi bị đưa ra xét xử tháng 3 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có thêm một bác sĩ Mỹ nữa nhiễm virus Ebola
Có thêm một bác sĩ Mỹ nữa nhiễm virus Ebola

VOV.VN -Ngày 3/9, một nhóm các bác sĩ thuộc Tổ chức thiện nguyện SIM USA cho biết, lại có thêm một bác sĩ người Mỹ làm việc tại Tây Phi bị nhiễm virus Ebola.

Có thêm một bác sĩ Mỹ nữa nhiễm virus Ebola

Có thêm một bác sĩ Mỹ nữa nhiễm virus Ebola

VOV.VN -Ngày 3/9, một nhóm các bác sĩ thuộc Tổ chức thiện nguyện SIM USA cho biết, lại có thêm một bác sĩ người Mỹ làm việc tại Tây Phi bị nhiễm virus Ebola.

Campuchia xét xử vụ bác sĩ gây nhiễm HIV cho hơn 100 người
Campuchia xét xử vụ bác sĩ gây nhiễm HIV cho hơn 100 người

VOV.VN -Bị cáo đã dùng chung kim tiêm để tiêm thuốc cho rất nhiều bệnh nhân khác nhau dẫn đến việc lây nhiễm HIV hàng loạt

Campuchia xét xử vụ bác sĩ gây nhiễm HIV cho hơn 100 người

Campuchia xét xử vụ bác sĩ gây nhiễm HIV cho hơn 100 người

VOV.VN -Bị cáo đã dùng chung kim tiêm để tiêm thuốc cho rất nhiều bệnh nhân khác nhau dẫn đến việc lây nhiễm HIV hàng loạt

“Cây táo tử thần” chứa chất kịch độc đáng sợ nhất thế giới
“Cây táo tử thần” chứa chất kịch độc đáng sợ nhất thế giới

VOV.VN - Loại cây Manchineel ở Florida, Mỹ được mệnh danh là "Cây táo tử thần" vì tất cả các bộ phận đều chứa chất kịch độc mặc dù nó tỏa ra mùi thơm quyến rũ.

“Cây táo tử thần” chứa chất kịch độc đáng sợ nhất thế giới

“Cây táo tử thần” chứa chất kịch độc đáng sợ nhất thế giới

VOV.VN - Loại cây Manchineel ở Florida, Mỹ được mệnh danh là "Cây táo tử thần" vì tất cả các bộ phận đều chứa chất kịch độc mặc dù nó tỏa ra mùi thơm quyến rũ.

Nữ bác sĩ Malaysia kể chuyện làm vợ phiến quân Hồi giáo
Nữ bác sĩ Malaysia kể chuyện làm vợ phiến quân Hồi giáo

Shams, tự xưng là nữ bác sĩ người Malaysia, rời bỏ quê hương sang Syria vào đầu năm nay với mơ ước "tử vì đạo" và kết hôn với 1 chiến binh Nhà nước Hồi giáo.

Nữ bác sĩ Malaysia kể chuyện làm vợ phiến quân Hồi giáo

Nữ bác sĩ Malaysia kể chuyện làm vợ phiến quân Hồi giáo

Shams, tự xưng là nữ bác sĩ người Malaysia, rời bỏ quê hương sang Syria vào đầu năm nay với mơ ước "tử vì đạo" và kết hôn với 1 chiến binh Nhà nước Hồi giáo.

Bác sĩ giam một phụ nữ trong boong-ke cách âm để cưỡng hiếp
Bác sĩ giam một phụ nữ trong boong-ke cách âm để cưỡng hiếp

VOV.VN - Một bác sĩ nam đã xây một boong-ke kiên cố cách âm để giam một phụ nữ trong đó trong thời gian dài nhằm quan hệ tình dục mà không bị ai phát hiện.

Bác sĩ giam một phụ nữ trong boong-ke cách âm để cưỡng hiếp

Bác sĩ giam một phụ nữ trong boong-ke cách âm để cưỡng hiếp

VOV.VN - Một bác sĩ nam đã xây một boong-ke kiên cố cách âm để giam một phụ nữ trong đó trong thời gian dài nhằm quan hệ tình dục mà không bị ai phát hiện.