Saudi Arabia tiến hành 1.200 cuộc không kích tại Yemen

VOV.VN -Các cuộc không kích đã phá hủy đã phá hủy các mục tiêu như căn cứu quân sự, tòa nhà chỉ huy, bệ phóng tên lửa, xe quân sự của phiến quân Houthi.

Người dân Saana xúm quanh một miệng núi lửa lộ ra sau vụ không kích của Liên quân vào Yemen (ảnh: Reuters)
Lực lượng liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành tổng cộng 1.200 cuộc không kích tại Yemen. Các cuộc không kích của liên quân đã phá hủy đã phá hủy các mục tiêu như căn cứu quân sự, tòa nhà chỉ huy, bệ phóng tên lửa, xe quân sự của lực lượng Houthi đồng thời đẩy lui lực lượng này về khu vực vùng núi để các cuộc không kích trở nên dễ dàng hơn.  

Trả lời câu hỏi câu hỏi về lực lượng quân địa phương ở Aden bắt giữ được hai sỹ quan quân đội của Iran hỗ trợ cho lực lượng Houthi, Chuẩn tướng (Ahmed Asseri –người phát ngôn quân đội Saudi Arabia cho biết: "Chúng tôi biết và có đủ bằng chứng cho thấy rằng chính phủ Iran cũng như lực lượng Hezbollah là những người đào tạo, hỗ trợ tài chính cho lực lượng Houthi. Vì vậy, chúng tôi không loại trừ sự có mặt của họ trong hàng ngũ quân sự của lực lượng Houthi”.

Trước đó, Iran đã tuyên bố không tham gia chiến dịch không kích tại Yemen do Saudi Arabia dẫn đầu. Trong khi đó, lực lượng Houthi cũng đã tuyên bố không nhận sự giúp đỡ của Iran.

Liên Hợp Quốc cho biết, kể từ khi lực lượng Houthi chiếm thủ đô Saana, Yemen vào tháng 9 năm ngoái, đến nay đã có hơn 600 người chết, 2.200 người bị thương và hơn 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân Yemen đưa điều kiện đàm phán
Phiến quân Yemen đưa điều kiện đàm phán

VOV.VN - Lực lượng này tuyên bố vẫn kiên trì quan điểm đối thoại và yêu cầu đối thoại phải được tiếp tục

Phiến quân Yemen đưa điều kiện đàm phán

Phiến quân Yemen đưa điều kiện đàm phán

VOV.VN - Lực lượng này tuyên bố vẫn kiên trì quan điểm đối thoại và yêu cầu đối thoại phải được tiếp tục

Người tị nạn Yemen tràn sang Saudi Arabia
Người tị nạn Yemen tràn sang Saudi Arabia

VOV.VN -Người tị nạn Yemen bỏ nhà đi lánh nạn đã vượt biên giới vào Saudi Arabia

Người tị nạn Yemen tràn sang Saudi Arabia

Người tị nạn Yemen tràn sang Saudi Arabia

VOV.VN -Người tị nạn Yemen bỏ nhà đi lánh nạn đã vượt biên giới vào Saudi Arabia

Cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Saudi Arabia và Iran tại Yemen
Cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Saudi Arabia và Iran tại Yemen

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran đã tới Pakistan và Oman nhằm thuyết phục hai nước này không tham chiến tại Yemen

Cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Saudi Arabia và Iran tại Yemen

Cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Saudi Arabia và Iran tại Yemen

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran đã tới Pakistan và Oman nhằm thuyết phục hai nước này không tham chiến tại Yemen

Bạo lực ở Yemen hơn 2 tuần làm 549 người thiệt mạng
Bạo lực ở Yemen hơn 2 tuần làm 549 người thiệt mạng

VOV.VN -Ít nhất 549 người thiệt mạng và hơn 1.700 người bị thương, trong đó có gần một nửa là dân thường.

Bạo lực ở Yemen hơn 2 tuần làm 549 người thiệt mạng

Bạo lực ở Yemen hơn 2 tuần làm 549 người thiệt mạng

VOV.VN -Ít nhất 549 người thiệt mạng và hơn 1.700 người bị thương, trong đó có gần một nửa là dân thường.

Liên Hợp Quốc kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Yemen
Liên Hợp Quốc kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Yemen

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 10/4 cảnh báo, tình hình tại Yemen “đang xấu đi từng giờ” và xung đột không có dấu hiệu lắng dịu trên khắp cả nước.

Liên Hợp Quốc kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Yemen

Liên Hợp Quốc kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Yemen

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 10/4 cảnh báo, tình hình tại Yemen “đang xấu đi từng giờ” và xung đột không có dấu hiệu lắng dịu trên khắp cả nước.

Chiến sự ở Yemen leo thang đáng ngại
Chiến sự ở Yemen leo thang đáng ngại

VOV.VN -Bất chấp chiến dịch không kích của các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã bước sang ngày thứ 10, phiến quân Houthi vẫn kháng cự quyết liệt.

Chiến sự ở Yemen leo thang đáng ngại

Chiến sự ở Yemen leo thang đáng ngại

VOV.VN -Bất chấp chiến dịch không kích của các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã bước sang ngày thứ 10, phiến quân Houthi vẫn kháng cự quyết liệt.

Pakistan lựa chọn đồng minh hay láng giềng trong cuộc chiến Yemen?
Pakistan lựa chọn đồng minh hay láng giềng trong cuộc chiến Yemen?

VOV.VN - Pakistan đang đứng trước ngã ba đường, nên ủng hộ đồng minh Saudi Arabia hay quốc gia láng giềng quan trọng Iran trong cuộc chiến Yemen.

Pakistan lựa chọn đồng minh hay láng giềng trong cuộc chiến Yemen?

Pakistan lựa chọn đồng minh hay láng giềng trong cuộc chiến Yemen?

VOV.VN - Pakistan đang đứng trước ngã ba đường, nên ủng hộ đồng minh Saudi Arabia hay quốc gia láng giềng quan trọng Iran trong cuộc chiến Yemen.

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Nga bàn cách đối phó với tình hình Yemen
Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Nga bàn cách đối phó với tình hình Yemen

VOV.VN- Chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Moscow sẽ tập trung chủ yếu vào tình hình xung đột đang leo thang căng thẳng tại Yemen.

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Nga bàn cách đối phó với tình hình Yemen

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Nga bàn cách đối phó với tình hình Yemen

VOV.VN- Chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Moscow sẽ tập trung chủ yếu vào tình hình xung đột đang leo thang căng thẳng tại Yemen.

Yemen: Chiến sự leo thang, hàng loạt quốc gia sơ tán công dân
Yemen: Chiến sự leo thang, hàng loạt quốc gia sơ tán công dân

VOV.VN -Chiến dịch không kích của Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu nhằm vào phiến quân Houthi ở miền Nam Yemen hôm nay (07/04) đã bước sang ngày thứ 13.

Yemen: Chiến sự leo thang, hàng loạt quốc gia sơ tán công dân

Yemen: Chiến sự leo thang, hàng loạt quốc gia sơ tán công dân

VOV.VN -Chiến dịch không kích của Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu nhằm vào phiến quân Houthi ở miền Nam Yemen hôm nay (07/04) đã bước sang ngày thứ 13.

Nga cảnh báo về cuộc khủng hoảng tại Yemen
Nga cảnh báo về cuộc khủng hoảng tại Yemen

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này và Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Yemen.

Nga cảnh báo về cuộc khủng hoảng tại Yemen

Nga cảnh báo về cuộc khủng hoảng tại Yemen

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này và Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Yemen.