Miễn học phí cho HS sau sự cố môi trường biển: Nơi có nơi không

VOV.VN - Thực hiện Quyết định, nhiều tỉnh chủ động hỗ trợ nhưng có địa phương chưa thực hiện, các sinh viên Đại học không được miễn như quy định.

Để giúp người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Bắc Trung bộ, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định hỗ trợ 100% học phí cho học sinh thuộc hộ gia đình trong diện bị thiệt hại. Thời gian tối đa là 2 năm học 2016-2017 và 2017-2018. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng, nhiều tỉnh chủ động hỗ trợ nhưng có địa phương chưa tích cực thực hiện, các sinh viên Đại học không được miễn như quy định.

Ngư dân tỉnh Quảng Trị nhận tiền đền bù sự cố môi trường biển.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế là một trong 4 tỉnh ở Bắc Trung bộ bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Bước vào năm học mới, học sinh và phụ huynh vùng ven biển đang đối mặt với nhiều khó khăn. UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo và các huyện lập danh sách để miễn giảm học phí và  hỗ trợ bảo hiểm y tế 100% đối với học sinh các vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, giúp các em đến trường.

“Năm học mới này ngành Giáo dục Đào tạo chúng tôi đã có phát động trong toàn ngành,yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên có quan tâm hỗ trợ đóng góp bằng tinh thần tự nguyện của mình, sách  vở, áo quần và các điều kiện khác để giúp cho các xã vùng khó. Bên cạnh đó chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách miễn giảm học phí cho con em ở các vùng có sự cố về môi trường để có điều kiện thuận lợi hơn  để các em  yên tâm đến trường”, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết.

Ngư dân nhận tiền đền bù.

Theo bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị: trong năm học mới này, tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh, sinh viên ở những nơi bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Theo đó, tỉnh Quảng Trị sẽ miễn học phí cho hơn 11.000 đối tượng, trong đó gần 3.800 học sinh mầm non, gần 6.300 học sinh phổ thông và gần 800 sinh viên ở 16 xã trong vùng ảnh hưởng do sự cố môi trường biển.

“Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngành cũng như các địa phương đã tham mưu để Ủy ban tỉnh tiếp tục ban hành quyết định mới để thực hiện miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên trong sự cố môi trường biển của 16 xã trong huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng. Đối với đối tượng học sinh khối trực thuộc thì Sở sẽ thống kê, lên danh sách và thực hiện chính sách miễn giảm. Còn đối tượng học sinh từ THCS, Tiểu học, mầm non thì giao cho các địa phương”, bà Hương cho hay.

Năm học mới sắp bắt đầu. Trong khi 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tích cực hỗ trợ học sinh con các gia đình trong diện bị thiệt hại do sự cố môi trường biển thông qua việc miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên thì tỉnh Quảng Bình vẫn còn dửng dưng. Ông Trần Đình Nhân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết, Sở đã có văn bản gửi UBND tỉnh nhưng tỉnh vẫn chưa trả lời nên chưa có cơ sở thực hiện.

“Cái nớ phải chờ Công văn của UBND tỉnh vì sở đã đề nghị rồi khi nào có Công văn trả lời cái đã. Cái này chỉ cần qua UBND tỉnh thôi chứ không cần qua Hội đồng Nhân dân nữa”, ông Nhân nói.

Năm học trước, Đại học Huế đã miễn toàn bộ học phí cho sinh viên các tỉnh Bắc Trung bộ theo học tại các trường thành viên thuộc Đại học Huế. Thế nhưng năm nay, Đại học Huế không miễn giảm cho các đối tượng này.

Ông Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế cho biết, năm nay do các trường thành viên gặp nhiều khó khăn, công tác tuyển sinh gặp khó, tài chính thiếu hụt nên Đại học Huế không miễn học phí cho học sinh diện này. Còn tại Đại học Đà Nẵng, từ năm học trước đến nay, Đại học Đà Nẵng chưa thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh các tỉnh Bắc Trung bộ.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Trưởng Ban phụ trách ban Công tác sinh viên, Đại học Đà Nẵng cho biết, các trường thành viên miễn lệ phí xét tuyển cho sinh viên các tỉnh Bắc Trung bộ, hỗ trợ các em tàu xe về quê chứ không miễn giảm học phí.

“Hiện nay, việc miễn giảm học phí cho sinh viên thì thật lòng Đại học Đà Nẵng cũng đang cân nhắc việc này chứ còn để miễn giảm cho toàn bộ thì  phải xem xét trên nhiều phương diện và tìm hiểu các trường Đại học khác xem họ thực hiện chính sách như thế nào. Tại vì hiện nay chưa thấy văn bản nào hướng dẫn miễn giảm, chỉ thấy Quyết định 12 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân các tỉnh Bắc Trung bộ”, Phó Trưởng Ban phụ trách ban Công tác sinh viên, Đại học Đà Nẵng, ông Nguyễn Đức Tiếncho biết.

Sự cố môi trường biển gây nhiều thiệt hại cho hàng vạn hộ dân ở các tỉnh Bắc Trung bộ, nhiều học sinh, sinh viên phải bỏ học vì gia đình quá khó khăn. Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định nêu rõ "Đối với trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông và sinh viên đại học: Được hỗ trợ 100% học phí theo quy định". Thế nhưng, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với khu vực này xem ra còn khá hời hợt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ ngư dân, hàng trăm cán bộ ăn trưa với hải sản
Hỗ trợ ngư dân, hàng trăm cán bộ ăn trưa với hải sản

Trưa nay (4/5), hàng trăm cán bộ Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng đã ăn cơm trưa với hải sản sạch để ủng hộ ngư dân.

Hỗ trợ ngư dân, hàng trăm cán bộ ăn trưa với hải sản

Hỗ trợ ngư dân, hàng trăm cán bộ ăn trưa với hải sản

Trưa nay (4/5), hàng trăm cán bộ Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng đã ăn cơm trưa với hải sản sạch để ủng hộ ngư dân.

Thủ tướng quyết định tăng thời gian hỗ trợ ngư dân, diêm dân
Thủ tướng quyết định tăng thời gian hỗ trợ ngư dân, diêm dân

VOV.VN -Quyết định 1138 có điểm mới: tăng thời gian hỗ trợ gạo từ 1 tháng rưỡi lên tối đa 6 tháng; bổ sung đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình làm nghề muối...

Thủ tướng quyết định tăng thời gian hỗ trợ ngư dân, diêm dân

Thủ tướng quyết định tăng thời gian hỗ trợ ngư dân, diêm dân

VOV.VN -Quyết định 1138 có điểm mới: tăng thời gian hỗ trợ gạo từ 1 tháng rưỡi lên tối đa 6 tháng; bổ sung đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình làm nghề muối...

Xây dựng đề án hỗ trợ ngư dân 4 tỉnh có cá chết bất thường
Xây dựng đề án hỗ trợ ngư dân 4 tỉnh có cá chết bất thường

Sẽ có đề án dạy nghề cho hơn 1 triệu lao động ở 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp từ hiện tượng cá chết bất thường vừa qua.

Xây dựng đề án hỗ trợ ngư dân 4 tỉnh có cá chết bất thường

Xây dựng đề án hỗ trợ ngư dân 4 tỉnh có cá chết bất thường

Sẽ có đề án dạy nghề cho hơn 1 triệu lao động ở 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp từ hiện tượng cá chết bất thường vừa qua.

Vụ cá chết ở miền Trung: Sắp trình Chính phủ chính sách hỗ trợ ngư dân
Vụ cá chết ở miền Trung: Sắp trình Chính phủ chính sách hỗ trợ ngư dân

VOV.VN - Bộ NN-PTNT đề xuất phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để có chính sách đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho bà con ngư dân.

Vụ cá chết ở miền Trung: Sắp trình Chính phủ chính sách hỗ trợ ngư dân

Vụ cá chết ở miền Trung: Sắp trình Chính phủ chính sách hỗ trợ ngư dân

VOV.VN - Bộ NN-PTNT đề xuất phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để có chính sách đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho bà con ngư dân.

Hà Tĩnh hỗ trợ ngư dân tiếp tục bám biển sau sự cố cá chết
Hà Tĩnh hỗ trợ ngư dân tiếp tục bám biển sau sự cố cá chết

VOV.VN - Hà Tĩnh đã ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại và triển khai ngay một số chính sách hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng

Hà Tĩnh hỗ trợ ngư dân tiếp tục bám biển sau sự cố cá chết

Hà Tĩnh hỗ trợ ngư dân tiếp tục bám biển sau sự cố cá chết

VOV.VN - Hà Tĩnh đã ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại và triển khai ngay một số chính sách hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng

Việt Nam trong tuần: Chính phủ đẩy mạnh hành động hỗ trợ ngư dân
Việt Nam trong tuần: Chính phủ đẩy mạnh hành động hỗ trợ ngư dân

VOV.VN -Chính phủ hành động hỗ trợ ngư dân, đối thoại với công nhân về chính sách, các lễ hội tưng bừng khắp cả nước... là sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

Việt Nam trong tuần: Chính phủ đẩy mạnh hành động hỗ trợ ngư dân

Việt Nam trong tuần: Chính phủ đẩy mạnh hành động hỗ trợ ngư dân

VOV.VN -Chính phủ hành động hỗ trợ ngư dân, đối thoại với công nhân về chính sách, các lễ hội tưng bừng khắp cả nước... là sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển dịp Tết Nguyên đán
Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Ngư dân vươn khơi bám biển dịp Tết Nguyên đán sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ về cả tinh thần và vật chất để yên tâm đánh bắt hải sản.

Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển dịp Tết Nguyên đán

Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Ngư dân vươn khơi bám biển dịp Tết Nguyên đán sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ về cả tinh thần và vật chất để yên tâm đánh bắt hải sản.

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ ngư dân
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ ngư dân

VOV.VN - Bộ Công thương thành lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ ngư dân trong việc thu mua, tiêu thụ thủy sản.

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ ngư dân

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ ngư dân

VOV.VN - Bộ Công thương thành lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ ngư dân trong việc thu mua, tiêu thụ thủy sản.

Bộ Công Thương lập đường dây nóng hỗ trợ ngư dân miền Trung
Bộ Công Thương lập đường dây nóng hỗ trợ ngư dân miền Trung

VOV.VN - Bộ Công Thương đã chính thức công bố đường dây nóng gồm 3 số điện thoại để tháo gỡ khó khăn cho ngư dân một số tỉnh ven biển miền Trung.

Bộ Công Thương lập đường dây nóng hỗ trợ ngư dân miền Trung

Bộ Công Thương lập đường dây nóng hỗ trợ ngư dân miền Trung

VOV.VN - Bộ Công Thương đã chính thức công bố đường dây nóng gồm 3 số điện thoại để tháo gỡ khó khăn cho ngư dân một số tỉnh ven biển miền Trung.

Quảng Trị tạm cấp hơn 900 triệu hỗ trợ ngư dân bị sự cố môi trường
Quảng Trị tạm cấp hơn 900 triệu hỗ trợ ngư dân bị sự cố môi trường

VOV.VN -UBND tỉnh Quảng Trị trích 909 triệu đồng tạm cấp cho 2 huyện Vĩnh Linh và huyện Hải Lăng để hỗ trợ nuôi trồng thủy sản.

Quảng Trị tạm cấp hơn 900 triệu hỗ trợ ngư dân bị sự cố môi trường

Quảng Trị tạm cấp hơn 900 triệu hỗ trợ ngư dân bị sự cố môi trường

VOV.VN -UBND tỉnh Quảng Trị trích 909 triệu đồng tạm cấp cho 2 huyện Vĩnh Linh và huyện Hải Lăng để hỗ trợ nuôi trồng thủy sản.