Hà Nội: Gần 100 di sản văn hóa phi vật thể cần ưu tiên bảo vệ

VOV.VN -Các di sản văn hóa phi vật thể ưu tiên bảo vệ khẩn cấp của thủ đô Hà Nội gồm tiếng lóng ở làng Đa Chất, hát trống quân ở xã Khánh Hà...

Sau gần 2 năm thực hiện Đề án Tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Hà Nội đã nhận diện 98 di sản cần ưu tiên bảo vệ và gần 10 di sản ưu tiên bảo vệ khẩn cấp.


Các di sản văn hóa phi vật thể ưu tiên bảo vệ khẩn cấp của thủ đô Hà Nội gồm tiếng lóng ở làng Đa Chất, xã Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên); hát trống quân ở xã Khánh Hà (huyện Thường Tín); hát tuồng cổ thôn Cốc Thượng, xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ); hát trống quân ở thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến (huyện Phú Xuyên); trò vật lầu ở làng Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên); nghề thêu ren ở xã Bình Minh (huyện Thanh Oai). 

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, đây là các di sản văn hóa phi vật thể không được thực hành thường xuyên, những người nắm giữ di sản đang ở độ tuổi cao và không có đối tượng trao truyền và không còn không gian, điều kiện thực hành. Do vậy, những di sản này chắc chắn sẽ bị mất đi nếu không được bảo vệ khẩn cấp. Hiện nay, Sở đang phối hợp Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa thực hiện một số đề án bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Ông Trương Minh Tiến cho biết: 

"Từ năm ngoái đến nay, chúng tôi đã làm được một số hồ sơ để trình Bộ Văn hóa đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia  như: Lễ hội Bình Đà, kéo co Long Biên và một số bộ hồ sơ về Lễ hội đền Và, Hội đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng. Năm nay, kết thúc xong chúng tôi sẽ có một đánh giá tổng quan chung và từ đó đưa vào trong lộ trình để quản lý bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố" - ông Trương Minh Tiến cho biết thêm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Sử thi Ba Na được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Sử thi Ba Na được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Tối 24/4, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Sử thi Ba Na là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 Sử thi Ba Na được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sử thi Ba Na được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Tối 24/4, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Sử thi Ba Na là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN -Tối 8/6, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN -Tối 8/6, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

UNESCO: IS đang phá hủy có hệ thống các di sản văn hóa nhân loại
UNESCO: IS đang phá hủy có hệ thống các di sản văn hóa nhân loại

VOV.VN -Bà Irina Bokova, Giám đốc của UNESCO nói rằng IS đang tàn phá các di sản văn hóa ở mức độ nghiêm trọng chưa từng có và một cách có hệ thống. 

UNESCO: IS đang phá hủy có hệ thống các di sản văn hóa nhân loại

UNESCO: IS đang phá hủy có hệ thống các di sản văn hóa nhân loại

VOV.VN -Bà Irina Bokova, Giám đốc của UNESCO nói rằng IS đang tàn phá các di sản văn hóa ở mức độ nghiêm trọng chưa từng có và một cách có hệ thống. 

UNESCO đưa 3 di sản văn hóa Trung Đông vào danh sách cần bảo vệ
UNESCO đưa 3 di sản văn hóa Trung Đông vào danh sách cần bảo vệ

VOV.VN - Thành cổ Sana’a, thị trấn Shibam ở Yemen và Hatra ở Iraq vừa được UNESCO đưa vào danh sách di sản nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp.

UNESCO đưa 3 di sản văn hóa Trung Đông vào danh sách cần bảo vệ

UNESCO đưa 3 di sản văn hóa Trung Đông vào danh sách cần bảo vệ

VOV.VN - Thành cổ Sana’a, thị trấn Shibam ở Yemen và Hatra ở Iraq vừa được UNESCO đưa vào danh sách di sản nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp.