Lai Châu: Khởi tố “luật sư dởm” lừa chạy chế độ chính sách

VOV.VN - “Luật sư dởm” lừa chạy chế độ chính sách được xác định là Lỗ Văn Dũng, hành nghề bán tạp hóa, giết mổ lợn tại phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái.

Chiều 24/11, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo công bố kết quả chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn 2 huyện Than Uyên và Tân Uyên.

Buổi họp báo công bố kết quả chuyên án.

Theo đó, tháng 5/2016 Công an huyện Tân Uyên nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân có người tự xưng là luật sư, móc nối với một số đối tượng đầu đơn tại địa phương khiếu kiện về chế độ đền bù di dân tái định cư thủy điện Huội Quảng - Bản Chát ở 2 huyện Tân Uyên, Than Uyên.

Đối tượng trên tự xưng là luật sư và sẽ đại diện cho người dân địa phương đi "chạy" xin thêm tiền cho nhân dân, gây hoang mang trong quần chúng. Qua xác minh, Công an huyện Tân Uyên làm rõ, đối tượng trên là Lỗ Văn Dũng, 46 tuổi, hành nghề bán tạp hóa và giết mổ lợn tại tổ 8, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái (Yên Bái).

Ngày 14/11, tổ công tác Công an huyện Tân Uyên phối hợp với Công an thành phố Yên Bái tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lỗ Văn Dũng tại tổ 8, phường Hợp Minh, bắt khẩn cấp đối tượng và thu giữ 18 kg tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, ban đầu đối tượng khai: đầu năm 2016, đối tượng có quen ông Hà Văn Giót nhà ở đội 11, xã Phúc Than, Than Uyên. Một lần lên nhà ông Giót chơi, Dũng được ông cho biết gia đình nằm trong diện tái định cư thủy điện Bản Chát và chưa được đền bù thỏa đáng.

Tại đây, Dũng giới thiệu mình là luật sư ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, đã cãi thắng cho nhiều người và cam đoan có khả năng đi về Trung ương, Chính phủ xin thêm tiền cho gia đình ông Giót. Nghe Dũng nói vậy, ông Giót đã đưa cho Dũng 10 triệu đồng.

Tin lời Dũng, từ tháng 4 đến tháng 11/2016, ông Giót và một số người dân ở 2 huyện Than Uyên, Tân Uyên đã nhận 700 bộ hồ sơ và gần 300 triệu đồng của người dân đưa cho Dũng để nhờ cậy "lo thủ tục". Số tiền lừa được, Dũng đã dùng vào việc mua sắm, tiêu xài cá nhân.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lỗ Văn Dũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử phúc thẩm Hoa hậu quý bà lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Xử phúc thẩm Hoa hậu quý bà lừa đảo hàng chục tỷ đồng

VOV.VN -  Là hoa hậu quý bà, kiêm tổng giám đốc một công ty nhưng bà Trương Thị Tuyết Nga bị kiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng.

Xử phúc thẩm Hoa hậu quý bà lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Xử phúc thẩm Hoa hậu quý bà lừa đảo hàng chục tỷ đồng

VOV.VN -  Là hoa hậu quý bà, kiêm tổng giám đốc một công ty nhưng bà Trương Thị Tuyết Nga bị kiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng.

Ba đối tượng U70 cầm đầu đường dây lừa đảo
Ba đối tượng U70 cầm đầu đường dây lừa đảo

Từ năm 2012 đến tháng 8/2016, đường dây “chạy” việc…lừa này đã nhận nhiều hồ sơ xin đi học, xin vào làm việc, với số nạn nhân lên tới 100 người.

Ba đối tượng U70 cầm đầu đường dây lừa đảo

Ba đối tượng U70 cầm đầu đường dây lừa đảo

Từ năm 2012 đến tháng 8/2016, đường dây “chạy” việc…lừa này đã nhận nhiều hồ sơ xin đi học, xin vào làm việc, với số nạn nhân lên tới 100 người.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tại một số tỉnh, thành phố từ đầu năm 2015 đến nay đã xảy ra 80 vụ lừa đảo gây thiệt hại lên tới 30 tỷ đồng. 

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tại một số tỉnh, thành phố từ đầu năm 2015 đến nay đã xảy ra 80 vụ lừa đảo gây thiệt hại lên tới 30 tỷ đồng. 

Bắt đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo
Bắt đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo

Lỗ Văn Dũng tự nhận là luật sư, có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo Trung ương, có thể giúp người dân đòi thêm tiền đền bù, giải tỏa.

Bắt đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo

Bắt đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo

Lỗ Văn Dũng tự nhận là luật sư, có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo Trung ương, có thể giúp người dân đòi thêm tiền đền bù, giải tỏa.

Thưởng nóng Ban Chuyên án phá thành công kẻ lừa đảo 2 tỷ qua Facebook
Thưởng nóng Ban Chuyên án phá thành công kẻ lừa đảo 2 tỷ qua Facebook

VOV.VN - Đối tượng sử dụng internet chiếm quyền quản trị tài khoản Facebook của hơn 100 Việt kiều để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Thưởng nóng Ban Chuyên án phá thành công kẻ lừa đảo 2 tỷ qua Facebook

Thưởng nóng Ban Chuyên án phá thành công kẻ lừa đảo 2 tỷ qua Facebook

VOV.VN - Đối tượng sử dụng internet chiếm quyền quản trị tài khoản Facebook của hơn 100 Việt kiều để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.