Giám định vết thương của học sinh bị gãy chân ở trường Nam Trung Yên

VOV.VN - Theo yêu cầu của cơ quan công an, cháu Trần Chí Kiên được đưa đi giám định vết thương ở Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội thông tin: "Theo sự chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, toàn bộ hồ sơ liên quan vụ việc học sinh Trần Chí Kiên (lớp 2A4 trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội) bị gãy chân tại trường Tiểu học Nam Trung Yên đã được chuyển lên Đội trọng án, PC45, Công an Hà Nội".

Thượng tá Minh cũng cho biết thêm, trong trường hợp cháu Kiên được đưa đi giám định và xác định vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, nếu kết quả thương tích trên 31% có thể truy tố, mặt khác từ kết quả giám định có thể tìm ra nguyên nhân cháu bị gãy chân.

Cháu Kiên được mổ vào ngày 3/12/2016, nằm điều trị 5 ngày tại Việt Đức và sau đó về nhà tiếp tục theo dõi.
Anh Trần Chí Dũng, bố cháu Trần Chí Kiên chia sẻ, chiều 20/2, gia đình đưa cháu đi giám định vết thương sau tai nạn ngã gãy xương đùi ở sân trường Tiểu học Nam Trung Yên vào ngày 1/12/2016 theo yêu cầu của Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội.

"Hiện gia đình chưa thể cung cấp kết quả giám định thương tật. Viện Khoa học hình sự sẽ gửi toàn bộ kết quả đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố" - anh Dũng nói thêm.

Nam phụ huynh cũng cho biết, hiện gia đình đã trao đổi với văn phòng luật sư để bảo vệ quyền lợi cho con trai.

Như VOV đã đưa tin, ngày 1/12/2016, gia đình anh Trần Chí Dũng nhận được điện thoại của cô giáo trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) thông báo con trai bị ngã gãy chân, đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trường tiểu học Nam Trung Yên – nơi xảy ra sự việc.

Quá trình điều trị cho cháu, các bác sĩ khẳng định việc học sinh tự ngã không thể gây ra vết thương nghiêm trọng - gãy xương đùi. Cháu Kiên sau đó kể lại đã va chạm với xe Hyundai màu xanh nước biển đang di chuyển trong sân trường và nhận ra trên xe có cô hiệu trưởng và một giáo viên khác.

Sau đó, gia đình đã đến làm việc với nhà trường và Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy. Trong các lần làm việc này, Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc phủ nhận ngồi trên chiếc xe gây tai nạn. Nhà trường sau đó còn phát phiếu khảo sát giáo viên và học sinh, kết quả 100% cho biết không nhìn thấy cháu Kiên va chạm với ôtô nào.

Ngày 6/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các bên liên quan xem xét, điều chuyển bà Ngọc trong lúc kết luận vụ việc, nhưng đến nay việc điều chuyển vẫn chưa được tiến hành.

Ngày 17/2, 18 giáo viên trường Tiểu học Nam Trung Yên đã chỉ ra 4 điểm không đúng về việc lấy phiếu khảo sát và việc vận động giáo viên ký vào đơn xin minh oan cho Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lộ diện tài xế vụ ô tô đâm gãy chân học sinh trong sân trường
Lộ diện tài xế vụ ô tô đâm gãy chân học sinh trong sân trường

Công an TP Hà Nội đã tìm ra được lái xe gây tai nạn ngày 12/1/2016 khiến cháu Trần Chí Kiên gãy chân trong sân trường.

Lộ diện tài xế vụ ô tô đâm gãy chân học sinh trong sân trường

Lộ diện tài xế vụ ô tô đâm gãy chân học sinh trong sân trường

Công an TP Hà Nội đã tìm ra được lái xe gây tai nạn ngày 12/1/2016 khiến cháu Trần Chí Kiên gãy chân trong sân trường.

Vụ học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên: Khi sự dối trá lên ngôi
Vụ học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên: Khi sự dối trá lên ngôi

VOV.VN -   Hầu hết một tập thể sợ nói ra sự thật, bao che cho cái xấu. Vì sao?

Vụ học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên: Khi sự dối trá lên ngôi

Vụ học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên: Khi sự dối trá lên ngôi

VOV.VN -   Hầu hết một tập thể sợ nói ra sự thật, bao che cho cái xấu. Vì sao?

Gia đình học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên bức xúc lên tiếng
Gia đình học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên bức xúc lên tiếng

VOV.VN - Sau khi Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc có Báo cáo sự việc cần xem xét, gia đình bé Trần Chí Kiên đã có đơn thư phản hồi.

Gia đình học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên bức xúc lên tiếng

Gia đình học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên bức xúc lên tiếng

VOV.VN - Sau khi Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc có Báo cáo sự việc cần xem xét, gia đình bé Trần Chí Kiên đã có đơn thư phản hồi.

Từ vụ học sinh trường Nam Trung Yên bị gãy chân: Dối trá và bạo lực!
Từ vụ học sinh trường Nam Trung Yên bị gãy chân: Dối trá và bạo lực!

VOV.VN - Sự dối trá đã xuất hiện bấy lâu trong ngành giáo dục nhưng nhiều người vẫn coi nhẹ vì còn phải phấn đấu vì thành tích của ngành.

Từ vụ học sinh trường Nam Trung Yên bị gãy chân: Dối trá và bạo lực!

Từ vụ học sinh trường Nam Trung Yên bị gãy chân: Dối trá và bạo lực!

VOV.VN - Sự dối trá đã xuất hiện bấy lâu trong ngành giáo dục nhưng nhiều người vẫn coi nhẹ vì còn phải phấn đấu vì thành tích của ngành.

Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Lật tẩy kết quả khảo sát gian dối
Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Lật tẩy kết quả khảo sát gian dối

VOV.VN - Một số giáo viên đã đứng lên tố cáo con số 100% giáo viên, học sinh đứng lên xác nhận không có xe ô tô vào trường là dối trá.

Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Lật tẩy kết quả khảo sát gian dối

Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Lật tẩy kết quả khảo sát gian dối

VOV.VN - Một số giáo viên đã đứng lên tố cáo con số 100% giáo viên, học sinh đứng lên xác nhận không có xe ô tô vào trường là dối trá.

Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Bức xúc vì Hiệu trưởng quanh co
Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Bức xúc vì Hiệu trưởng quanh co

VOV.VN -Vụ việc xe taxi được cho là chở cô Hiệu trưởng đâm gãy chân học sinh vẫn làm “nóng” dư luận, một phần do cô Hiệu trưởng quanh co.

Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Bức xúc vì Hiệu trưởng quanh co

Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Bức xúc vì Hiệu trưởng quanh co

VOV.VN -Vụ việc xe taxi được cho là chở cô Hiệu trưởng đâm gãy chân học sinh vẫn làm “nóng” dư luận, một phần do cô Hiệu trưởng quanh co.