Đảng Xanh đã nộp đơn yêu cầu kiểm lại phiếu ở bang Wisconsin

Cựu ứng viên tổng thống Đảng Xanh ngày 25/11 đã nộp đơn yêu cầu kiểm lại phiếu ở bang Wisconsin, 1 trong 3 bang chiến địa ông Trump giành chiến thắng.

Theo hãng tin AFP, Ủy ban bầu cử bang Wisconsin cho biết họ đang "chuẩn bị để xúc tiến việc kiểm lại trên toàn bang số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ" theo yêu cầu của bà Jill Stein.

Ứng cử viên tổng thống Đảng Xanh, bà Jill Stein, trong một lần phát biểu tại Chicago, bang Illinois- Ảnh: Reuters.

Ủy ban này cho biết, hạn chót cho việc hoàn tất việc kiểm lại phiếu là ngày 13/12, do đó các nhân viên của họ sẽ phải làm việc rất khẩn trương.

Ủy ban bầu cử bang Wisconsin cũng nói họ vẫn đang tính toán các khoản chi phí mà Đảng Xanh của bà Stein sẽ phải chi trả cho công việc kiểm lại phiếu rất khó khăn này.

Bà Stein cho biết cũng đã có kế hoạch đề nghị kiểm tra lại kết quả bầu cử tổng thống Mỹ tại hai bang Pennsylvania và Michigan, hai bang chiến địa khác mà ông Trump cũng đã chiến thắng.

Chiến dịch vận động của bà Stein cho rằng đã có "những bất thường" trong kết quả bầu cử tại ba bang Wisconsin, Pennsylvania và Michigan.

Theo nhà lãnh đạo Đảng Xanh, tới nay bà đã quyên góp được hơn 4,8 triệu USD trong mục tiêu 7 triệu USD cần thiết để phục vụ công tác kiểm lại số phiếu bầu tại ba bang nói trên.

Hạn chót cho việc nộp đơn yêu cầu kiểm lại phiếu tại hai bang Pennsylvania và Michigan lần lượt là ngày thứ hai (28/11) và thứ tư (30/11) tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trật tự thế giới mới và chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời ông Trump
Trật tự thế giới mới và chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời ông Trump

VOV.VN - Một khi ông Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ, chính sách đối ngoại của nước này sẽ có nhiều thay đổi, tác động lên trật tự thế giới.

Trật tự thế giới mới và chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời ông Trump

Trật tự thế giới mới và chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời ông Trump

VOV.VN - Một khi ông Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ, chính sách đối ngoại của nước này sẽ có nhiều thay đổi, tác động lên trật tự thế giới.

Hai đại cử tri phát động phong trào lật ngược kết quả bầu cử Mỹ
Hai đại cử tri phát động phong trào lật ngược kết quả bầu cử Mỹ

VOV.VN - Phong trào “Đạo đức các đại cử tri” hy vọng có thể thuyết phục ít nhất 37 đại cử tri không bỏ phiếu cho Trump để buộc Hạ viện Mỹ phải vào cuộc.

Hai đại cử tri phát động phong trào lật ngược kết quả bầu cử Mỹ

Hai đại cử tri phát động phong trào lật ngược kết quả bầu cử Mỹ

VOV.VN - Phong trào “Đạo đức các đại cử tri” hy vọng có thể thuyết phục ít nhất 37 đại cử tri không bỏ phiếu cho Trump để buộc Hạ viện Mỹ phải vào cuộc.

Tổng thống Kennedy “tiên tri” việc truyền thông lũng đoạn bầu cử Mỹ
Tổng thống Kennedy “tiên tri” việc truyền thông lũng đoạn bầu cử Mỹ

VOV.VN - Lời tiên đoán của Tổng thống John Kennedy từ năm 1959 về việc truyền thông và tiền bạc sẽ lũng đoạn bầu cử Mỹ đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Tổng thống Kennedy “tiên tri” việc truyền thông lũng đoạn bầu cử Mỹ

Tổng thống Kennedy “tiên tri” việc truyền thông lũng đoạn bầu cử Mỹ

VOV.VN - Lời tiên đoán của Tổng thống John Kennedy từ năm 1959 về việc truyền thông và tiền bạc sẽ lũng đoạn bầu cử Mỹ đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Ông Trump chấp nhận trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Đại học Trump
Ông Trump chấp nhận trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Đại học Trump

VOV.VN - Phía ông Trump cho rằng việc chi trả này là để ông dồn sức vào quốc gia đại sự, còn phe kiện thì coi đây là thắng lợi lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Ông Trump chấp nhận trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Đại học Trump

Ông Trump chấp nhận trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Đại học Trump

VOV.VN - Phía ông Trump cho rằng việc chi trả này là để ông dồn sức vào quốc gia đại sự, còn phe kiện thì coi đây là thắng lợi lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Tổng thống đắc cử Donald Trump bận rộn làm việc trong ngày Lễ Tạ ơn
Tổng thống đắc cử Donald Trump bận rộn làm việc trong ngày Lễ Tạ ơn

VOV.VN - Tổng thống mới đắc cử Donald Trump cho biết, ông rất bận rộn trong ngày Lễ Tạ ơn để “khôi phục nền công nghiệp chế tạo Mỹ”.

Tổng thống đắc cử Donald Trump bận rộn làm việc trong ngày Lễ Tạ ơn

Tổng thống đắc cử Donald Trump bận rộn làm việc trong ngày Lễ Tạ ơn

VOV.VN - Tổng thống mới đắc cử Donald Trump cho biết, ông rất bận rộn trong ngày Lễ Tạ ơn để “khôi phục nền công nghiệp chế tạo Mỹ”.