Dụ khách nước ngoài đi ăn rồi cướp tài tài sản

Sau khi khách lên “xe ôm”, thấy chị O’Connor đeo một giỏ xách, bên trong có tiền nên Phước nảy sinh ý định cướp tài sản.

TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Đăng Văn Phước (SN 1980, trú 99 ấp Trần Cao Vân, xã Bầu Hàm 2, Thống Nhất, Đồng Nai, hiện sống lang thang) 9 năm tù về tội cướp tài sản của du khách nước ngoài.

Theo cáo trạng, sau khi uống rượu tại quán Sailing Club, 72 Trần Phú, Nha Trang. Khoảng 3h ngày 11/8/2011, ba du khách nước ngoài gồm: chị Maeve O’Connor, chị Caitriona O’Neill và anh Maarter Von Ruustenn cùng quốc tịch Iceland, đi bộ về khách sạn tại 54G Nguyễn Thiện Thuật thì gặp một nhóm xe ôm đến mời chèo kéo đi ăn.

 Bị cáo Đăng Văn Phước tại tòa

Sau khi thống nhất đi ăn, chị O’Connor lên xe do Phước điều khiển, anh Ruustenn và chị O’Neill lên một xe khác do Nguyễn Hữu Hà điều khiển.

Thấy chị O’Connor đeo một giỏ xách, bên trong có tiền nên Phước nảy sinh ý định cướp tài sản. Phước đã tăng ga chạy vào đường Phong Châu, TP. Nha Trang. Đến khu vực vắng người thuộc thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, Phước dừng xe dùng tay giật giỏ xách của chị O’Connor nhưng bị chống cự.

Chị O’Connor xô Phước rồi bỏ chạy. Phước đuổi theo kéo giật giỏ xách làm chị O’Connor té ngã. Phước tiếp tục dùng mũ bảo hiểm của mình đánh vào đầu và người chị O’Connor cho đến khi chị này bỏ chạy.

Sau khi cướp được giỏ xách, Phước lục soát lấy số tiền 500.000 đồng và vứt giỏ xách vào bụi cây gần đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên