Cơ chế bình ổn châu Âu thông qua gói cứu trợ thứ ba cho Hy Lạp

VOV.VN - Hội đồng thống đốc của quỹ Cơ chế bình ổn châu Âu tuyên bố sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính lên đến 86 tỷ euro cho Hy Lạp trong vòng 3 năm tới.

Động thái đưa ra sau khi Quốc hội Đức trước đó cũng đã thông qua gói cứu trợ trị giá 86 tỷ euro cho Hy Lạp với tỷ lệ ủng hộ áp đảo. Điều này đã loại bỏ một trong những chướng ngại vật chính đối với kế hoạch giải cứu Hy Lạp lần thứ ba, mà trước mắt là sẽ giúp quốc gia Nam Âu này không bị vỡ nợ khi phải trả các khoản tiền vay Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đáo hạn hôm nay 20/8.

 Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos chuẩn bị gặp mặt với đại diện các chủ nợ quốc tế. Ảnh AP

Cùng ngày, đa số Nghị sỹ Hà Lan đã biểu quyết bày tỏ sự ủng hộ đối với gói cứu trợ thứ ba dành cho Hy Lạp dù trước đó Quốc hội Hà Lan đã chứng kiến phiên tranh luận nảy lửa về vấn đề này. Chính phủ liên minh của ông Mark Rutte vẫn thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm cuối phiên tranh luận hôm 19/8. 

Tuy nhiên, Thủ tướng Mark Rutte cho biết, ông sẽ lâm vào thế khó về mặt chính trị nếu ký thỏa thuận cho vay của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Hy Lạp nếu đa số nghị sỹ chối bỏ kế hoạch này.

Khoản giải ngân đầu tiên từ quỹ Cơ chế bình ổn châu Âu trị giá 26 tỷ euro không chỉ giúp Hy Lạp trang trải các khoản nợ mà còn phục vụ cho kế hoạch tái cấp vốn cho các ngân hàng đang kiệt quệ của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp và các chủ nợ đạt thỏa thuận về gói cứu trợ thứ 3
Hy Lạp và các chủ nợ đạt thỏa thuận về gói cứu trợ thứ 3

VOV.VN - Dự kiến sau khi đạt được thoả thuận trên, Quốc hội Hy Lạp sẽ nhóm họp để thông qua một số văn kiện trong ngày 13/8. 

Hy Lạp và các chủ nợ đạt thỏa thuận về gói cứu trợ thứ 3

Hy Lạp và các chủ nợ đạt thỏa thuận về gói cứu trợ thứ 3

VOV.VN - Dự kiến sau khi đạt được thoả thuận trên, Quốc hội Hy Lạp sẽ nhóm họp để thông qua một số văn kiện trong ngày 13/8. 

Quốc hội Tây Ban Nha ủng hộ gói cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp
Quốc hội Tây Ban Nha ủng hộ gói cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp

VOV.VN - Với 297 phiếu ủng hộ, 20 phiếu chống, Quốc hội Tây Ban Nha hôm 18/8 đã bỏ phiếu ủng hộ gói cứu trợ tài chính thứ 3 dành cho Hy Lạp.

Quốc hội Tây Ban Nha ủng hộ gói cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp

Quốc hội Tây Ban Nha ủng hộ gói cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp

VOV.VN - Với 297 phiếu ủng hộ, 20 phiếu chống, Quốc hội Tây Ban Nha hôm 18/8 đã bỏ phiếu ủng hộ gói cứu trợ tài chính thứ 3 dành cho Hy Lạp.

Hy Lạp chấp nhận điều khoản cứu trợ khắc nghiệt từ chủ nợ quốc tế
Hy Lạp chấp nhận điều khoản cứu trợ khắc nghiệt từ chủ nợ quốc tế

VOV.VN- Ngày 11/8, Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được thoả thuận về gói cứu trợ thứ ba, sau hai tuần đàm phán tại Athens.

Hy Lạp chấp nhận điều khoản cứu trợ khắc nghiệt từ chủ nợ quốc tế

Hy Lạp chấp nhận điều khoản cứu trợ khắc nghiệt từ chủ nợ quốc tế

VOV.VN- Ngày 11/8, Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được thoả thuận về gói cứu trợ thứ ba, sau hai tuần đàm phán tại Athens.