Nóng trong ngày: Tình tiết mới vụ bảo vệ xâm hại bé 4 tuổi nguy kịch

VOV.VN - Cơ quan công an chưa khởi tố vụ án “Bảo vệ trường học xâm hại bé gái 4 tuổi”, xảy ra tại huyện Buôn Đôn.

1. Vụ bảo vệ trường mầm non xâm hại bé 4 tuổi nguy kịchChiều 18/7, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết, đơn vị chưa khởi tố vụ án “Bảo vệ trường học xâm hại bé gái 4 tuổi”, xảy ra tại huyện Buôn Đôn. Trước thông tin một số báo đưa về việc đã khởi tố vụ án này, Đại tá Bôn nói: “Tôi chưa ký quyết định thì làm sao khởi tố được. Đó là những thông tin chưa chính xác”.

2. Vụ bảo vệ dâm ô bé gái 15 tuổi ở trung tâm thương mạiCông an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em. Trước đó, Tuấn được xác định có hành vi dâm ô bé gái tên P. 15 tuổi tại trung tâm thương mại ở Hà Nội.

3. Khẩn trương bắt giữ đối tượng cầm đầu ổ nhóm trộm cắp4 giờ sáng 18/7, tại nhà trọ ở tổ 9, khu 4, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh, Công an thành phố Uông Bí đã bắt được đối tượng cầm đầu ổ nhóm trộm cắp tài sản liên tiếp trên địa bàn trong thời gian gần đây.

4. Vụ hoa hậu Phương NgaNgày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga cùng đồng phạm là Nguyễn Đức Thùy Dung từ VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung tội "Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản".

5. Giả danh Bí thư, Chủ tịch tỉnh lừa đảo hàng chục triệu đồng: Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2017,  Trịnh Duy Phương (27 tuổi, quê Cà Mau) giả danh cán bộ lãnh đạo các địa phương gọi điện thoại đến cơ sở kinh doanh, chủ doanh nghiệp, ngân hàng nhiều tỉnh thành… “nói chuyện thân tình” rồi gợi ý họ giúp đỡ trong những tình huống “éo le”.

6. Bắt hai nghi can trói chết người ở Bình ChánhLiên quan đến vụ việc người đàn ông bị trói tay chân, miệng bị bịt băng keo tử vong trong phòng trọ, ngày 18/7, Công an TP.HCM vừa phối hợp với Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) bắt hai anh em ruột Đặng Hoàng Vũ (40 tuổi) và Đặng Thiên Phú (19 tuổi, cùng quê Kiên Giang).

7. Vụ côn đồ ném gạch, dọa giết cả nhà nạn nhân để đòi nợ: Ngày 18/7, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh vẫn đang truy xét nhóm đối tượng hung hăng ném gạch, đá vào nhà người dân rồi rút vật giống súng đe dọa xảy ra trên địa bàn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh Bí thư, Chủ tịch tỉnh lừa đảo hàng chục triệu đồng
Giả danh Bí thư, Chủ tịch tỉnh lừa đảo hàng chục triệu đồng

VOV.VN - Đối tượng giả danh lãnh đạo các tỉnh, dùng điện thoại “nói chuyện thân tình” rồi “gợi ý” nhờ giúp đỡ trong những tình huống “éo le”

Giả danh Bí thư, Chủ tịch tỉnh lừa đảo hàng chục triệu đồng

Giả danh Bí thư, Chủ tịch tỉnh lừa đảo hàng chục triệu đồng

VOV.VN - Đối tượng giả danh lãnh đạo các tỉnh, dùng điện thoại “nói chuyện thân tình” rồi “gợi ý” nhờ giúp đỡ trong những tình huống “éo le”

Hiện trường vụ côn đồ ném gạch, dọa giết cả nhà nạn nhân để đòi nợ
Hiện trường vụ côn đồ ném gạch, dọa giết cả nhà nạn nhân để đòi nợ

VOV.VN - Chủ nhà cho rằng "tiền ai vay người ấy trả" nên sẽ báo công an, nghe vậy, nhóm đối tượng lấy gạch, đá ném túi bụi và dọa giết cả nhà nạn nhân.

Hiện trường vụ côn đồ ném gạch, dọa giết cả nhà nạn nhân để đòi nợ

Hiện trường vụ côn đồ ném gạch, dọa giết cả nhà nạn nhân để đòi nợ

VOV.VN - Chủ nhà cho rằng "tiền ai vay người ấy trả" nên sẽ báo công an, nghe vậy, nhóm đối tượng lấy gạch, đá ném túi bụi và dọa giết cả nhà nạn nhân.

Bắt hai nghi can trói chết người ở Bình Chánh
Bắt hai nghi can trói chết người ở Bình Chánh

Hai anh em Vũ và Phú khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật của người đàn ông chứ không có mục đích giết người.

Bắt hai nghi can trói chết người ở Bình Chánh

Bắt hai nghi can trói chết người ở Bình Chánh

Hai anh em Vũ và Phú khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật của người đàn ông chứ không có mục đích giết người.

Chưa khởi tố vụ bảo vệ trường mầm non xâm hại bé 4 tuổi nguy kịch
Chưa khởi tố vụ bảo vệ trường mầm non xâm hại bé 4 tuổi nguy kịch

VOV.VN-“Hiện chúng tôi đang tạm giữ nghi phạm để điều tra làm rõ chứ chưa khởi tố vụ án”-Đại tá Nguyễn Văn Bôn khẳng định

Chưa khởi tố vụ bảo vệ trường mầm non xâm hại bé 4 tuổi nguy kịch

Chưa khởi tố vụ bảo vệ trường mầm non xâm hại bé 4 tuổi nguy kịch

VOV.VN-“Hiện chúng tôi đang tạm giữ nghi phạm để điều tra làm rõ chứ chưa khởi tố vụ án”-Đại tá Nguyễn Văn Bôn khẳng định