Nhật Bản nỗ lực giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc tại Triều Tiên

VOV.VN - Một năm rưỡi qua chính phủ Nhật Bản đã tích cực điều tra về người dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên những năm 1970- 1980 nhưng chưa có kết quả. 

Để hối thúc Triều Tiên đưa ra những biện phạp cụ thể, Nhật Bản đã thúc đẩy hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm sớm trả lại tự do cho công dân nước mình.

Từ năm 2014, Ủy ban điều tra đặc biệt về những người bị mất tích bao gồm cả những người bị bắt cóc đã được thành lập. Chính phủ Nhật Bản lo ngại những người bị bắt cóc sẽ già đi và chết nên tháng trước đã đề nghị Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ủy thác vụ việc cho Tòa án hình sự quốc tế xem xét liệu Triều Tiên xâm phạm nhân quyền hay không. 

Cha mẹ của một công dân Nhật bị bắt cóc ở Triều Tiên năm 1977. (Nguồn: AFP)

Theo quan điểm của Nhật Bản, trong những năm 1970-1980 đã có 17 công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chỉ trao trả 5 người, tuyên bố rằng số còn lại đều đã chết. Điều này khiến cho truyền thông Nhật Bản, thân nhân các gia đình có người bị bắt cóc giận dữ, yêu cầu chính phủ Nhật Bản phải giải quyết vấn đề này.

Để trấn an dư luận, chính quyền Nhật Bản đã mạnh tay đóng cửa các chương trình hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên. Tuy nhiên, hiện tại ở Nhật Bản, nhiều người tin rằng những người bị bắt cóc khó có thể trở về bởi phần lớn trong số họ đã qua đời, và rằng Triều Tiên đã làm mọi cách để không phải trao trả những người giúp Bình Nhưỡng đào tạo gián điệp tung vào nội địa Nhật Bản.

Trước đó, một nguồn tin cho rằng Nhật Bản đã đề nghị ​Mông Cổ làm trung gian giải quyết vấn đề bắt cóc công dân nói trên giữa Nhật Bản và Triều Tiên, và được Mông Cổ đồng ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản điều tra công dân bị bắt cóc tại Triều Tiên
Nhật Bản điều tra công dân bị bắt cóc tại Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên đã đồng ý tiến hành điều tra toàn diện về công dân Nhật Bản bị bắt cóc, còn Nhật Bản cam kết sẽ xem xét lại một số biện pháp trừng phạt.

Nhật Bản điều tra công dân bị bắt cóc tại Triều Tiên

Nhật Bản điều tra công dân bị bắt cóc tại Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên đã đồng ý tiến hành điều tra toàn diện về công dân Nhật Bản bị bắt cóc, còn Nhật Bản cam kết sẽ xem xét lại một số biện pháp trừng phạt.

Nhật đàm phán với Triều Tiên về việc công dân bị bắt cóc
Nhật đàm phán với Triều Tiên về việc công dân bị bắt cóc

(VOV) - Thủ tướng Shinzo Abe: “Tôi sẽ tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên chừng nào vấn đề bắt cóc còn chưa được giải quyết”.

Nhật đàm phán với Triều Tiên về việc công dân bị bắt cóc

Nhật đàm phán với Triều Tiên về việc công dân bị bắt cóc

(VOV) - Thủ tướng Shinzo Abe: “Tôi sẽ tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên chừng nào vấn đề bắt cóc còn chưa được giải quyết”.

Nhật Bản– Triều Tiên đối thoại về số phận các công dân bị bắt cóc
Nhật Bản– Triều Tiên đối thoại về số phận các công dân bị bắt cóc

VOV.VN - Vấn đề các công dân Nhật Bản bị bắt cóc từ lâu đã là những vật cản chính trong việc cải thiện mối quan hệ giữa hai quốc gia này.

Nhật Bản– Triều Tiên đối thoại về số phận các công dân bị bắt cóc

Nhật Bản– Triều Tiên đối thoại về số phận các công dân bị bắt cóc

VOV.VN - Vấn đề các công dân Nhật Bản bị bắt cóc từ lâu đã là những vật cản chính trong việc cải thiện mối quan hệ giữa hai quốc gia này.

Đàm phán Nhật Bản-Triều Tiên về công dân bị bắt cóc kết thúc
Đàm phán Nhật Bản-Triều Tiên về công dân bị bắt cóc kết thúc

VOV.VN -Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Junichi Ihara đánh giá tích cực đối với sự giải thích của Triều Tiên trong cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày 28 và 29/10.

Đàm phán Nhật Bản-Triều Tiên về công dân bị bắt cóc kết thúc

Đàm phán Nhật Bản-Triều Tiên về công dân bị bắt cóc kết thúc

VOV.VN -Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Junichi Ihara đánh giá tích cực đối với sự giải thích của Triều Tiên trong cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày 28 và 29/10.