Đầu đạn tên lửa mới GMLRS có thể dùng để tấn công nhóm khủng bố IS

VOV.VN - Mỹ có thể dùng một “đầu đạn thay thế” để phá hủy các mục tiêu IS mà không để lại các quả bom con chưa nổ nguy hiểm đối với dân thường.

Lục quân Mỹ có kế hoạch bắn từ mặt đất một quả tên lửa nâng cấp, được điều khiển chính xác, bay được trong mọi điều kiện thời tiết, nhắm chính xác vào các mục tiêu địch ở cự ly tới 70km hoặc hơn thế. Các quan chức công nghiệp và quân chủng lục quân Mỹ cho biết họ loại trừ nguy cơ tạo ra các vật liệu nổ còn sót lại sau đó.

 

Vũ khí này, có tên là Hệ thống Tên lửa Phóng Loạt có Điều khiển (GMLRS), đang được điều chỉnh cho phù hợp với các thông số trong thỏa thuận quốc tế năm 2008 về cấm sản xuất và sử dụng “bom chùm” – loại bom phát tán một số lượng nhỏ bom con ra một vùng mục tiêu rộng.

Cụ thể, hãng Lockheed và lục quân Mỹ đang chế tạo một “Đầu đạn Thay thế” mới cho vũ khí GMLRS tuân thủ thỏa thuận quốc tế về bom chùm.

Quả tên lửa mang đầu đạn thay thế GMLRS đầu tiên đã ra lò tại cơ sở sản xuất Camden của hãng Lockheed Martin, theo một thông báo của Lockheed.

Các loại bom chùm có thể để lại các vật liệu nổ nguy hiểm tại một khu vực nào đó trong một thời gian dài sau khi xảy ra vụ tấn công. Hiển nhiên vũ khí này tạo nguy hiểm cho các thường dân có thể lai vãng đến gần khu vực từng bị tấn công bằng bom chùm.

Trước kia được thiết kế để tấn công mục tiêu cố định, giờ đây GMLRS có thể được sử dụng để phá hủy boong-ke, vị trí đóng quân, xe thiết giáp, trang thiết bị và các mục tiêu có giá trị cao khác. Trong cuộc chiến ở Afghanistan, GMLRS tỏ ra thành công trong việc tiêu diệt các thành viên của tổ chức Taliban, theo các nguồn tin.

Có khả năng GMLRS hiện đang bắn vào lực lượng IS ở Iraq. Tất nhiên điều dễ hiểu là lục quân Mỹ không muốn thảo luận công khai các loại vũ khí mà họ dùng để tấn công kẻ thù, xuất phát từ các lý do an ninh tác chiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hiện đại hóa kho tên lửa hạt nhân cũ kỹ của mình
Mỹ hiện đại hóa kho tên lửa hạt nhân cũ kỹ của mình

VOV.VN - Không quân Mỹ muốn thay thế hệ thống tên lửa hạt nhân đã tồn tại từ thập niên 1960, nhằm bảo đảm mức độ an toàn, an ninh và hiệu quả.

Mỹ hiện đại hóa kho tên lửa hạt nhân cũ kỹ của mình

Mỹ hiện đại hóa kho tên lửa hạt nhân cũ kỹ của mình

VOV.VN - Không quân Mỹ muốn thay thế hệ thống tên lửa hạt nhân đã tồn tại từ thập niên 1960, nhằm bảo đảm mức độ an toàn, an ninh và hiệu quả.

38 North: Triều Tiên phóng tên lửa Musudan từ sân bay ở Wosan
38 North: Triều Tiên phóng tên lửa Musudan từ sân bay ở Wosan

VOV.VN - Sau vụ phóng hôm 22/6, sân bay Kalma ở Wonsan sẽ được Triều Tiên sử dụng chủ yếu cho các vụ phóng tên lửa công khai.

38 North: Triều Tiên phóng tên lửa Musudan từ sân bay ở Wosan

38 North: Triều Tiên phóng tên lửa Musudan từ sân bay ở Wosan

VOV.VN - Sau vụ phóng hôm 22/6, sân bay Kalma ở Wonsan sẽ được Triều Tiên sử dụng chủ yếu cho các vụ phóng tên lửa công khai.

Mỹ triển khai hệ thống phóng rocket di động mới tấn công IS
Mỹ triển khai hệ thống phóng rocket di động mới tấn công IS

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ ở Ankara gọi đây là “bước đi mới nhất trong sự hợp tác giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống IS”.

Mỹ triển khai hệ thống phóng rocket di động mới tấn công IS

Mỹ triển khai hệ thống phóng rocket di động mới tấn công IS

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ ở Ankara gọi đây là “bước đi mới nhất trong sự hợp tác giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống IS”.

Cận cảnh tên lửa SAM-2 từng “vít cổ” máy bay B-52 của Mỹ
Cận cảnh tên lửa SAM-2 từng “vít cổ” máy bay B-52 của Mỹ

VOV.VN - Với lối đánh sáng tạo, bộ đội tên lửa Việt Nam đã dùng SAM-2 bắn hạ hàng chục phi cơ chiến lược B-52 – một chiến tích chưa quân đội nào khác làm được.

Cận cảnh tên lửa SAM-2 từng “vít cổ” máy bay B-52 của Mỹ

Cận cảnh tên lửa SAM-2 từng “vít cổ” máy bay B-52 của Mỹ

VOV.VN - Với lối đánh sáng tạo, bộ đội tên lửa Việt Nam đã dùng SAM-2 bắn hạ hàng chục phi cơ chiến lược B-52 – một chiến tích chưa quân đội nào khác làm được.

Nhật Bản nâng cấp tên lửa phòng không Patriot PAC-3
Nhật Bản nâng cấp tên lửa phòng không Patriot PAC-3

VOV.VN - Nhật Bản đang nâng cấp độ chính xác và tầm bắn của phiên bản cao cấp PAC-3 của tên lửa phòng không Patriot nhằm đối phó với Triều Tiên.

Nhật Bản nâng cấp tên lửa phòng không Patriot PAC-3

Nhật Bản nâng cấp tên lửa phòng không Patriot PAC-3

VOV.VN - Nhật Bản đang nâng cấp độ chính xác và tầm bắn của phiên bản cao cấp PAC-3 của tên lửa phòng không Patriot nhằm đối phó với Triều Tiên.