Quân nhân Malaysia bị điều tra vì có liên quan đến IS

VOV.VN - Quân đội nước này đang giám sát tình hình điều tra của cảnh sát, đồng thời tiến hành điều tra riêng với sự hỗ trợ của cơ quan tình báo.

An ninh tại Malaysia vừa thắt chặt sau khi hôm qua (13/4) cảnh sát nước này phát hiện 70 người, trong đó có thành viên trong lực lượng vũ trang Malaysia có liên quan đến nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Binh sĩ Malaysia (ảnh: ismailsadiron)
Phát biểu trước Quốc hội vào hôm qua (13/4), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia, ông Datuk Abdul Rahim Bakri cho biết, quân đội đang giám sát tình hình điều tra của cảnh sát đồng thời cũng tiến hành cuộc điều tra riêng với sự hỗ trợ của cơ quan tình báo. Quân đội và cảnh sát sẽ hợp tác điều tra đối với bất cứ quân nhân nào bị phát hiện có liên quan đến nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Tuần trước, cảnh sát Malaysia bắt giữ 17 người, trong đó có 2 người thuộc lực lượng vũ trang Malaysia nghi có quan hệ với các nhóm khủng bố, đặc biệt là nhóm Nhà nước Hồi giáo. Giới chức Malaysia lo ngại, những kẻ được nhóm Nhà nước Hồi giáo chiêu mộ thành công sẽ trở nên cực đoan và mang tư tưởng cực đoan  này trở về nước, đe dọa an ninh trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”
Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga
Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bắt đầu xâm nhập dần vào các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại khu vực Kavkaz.

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bắt đầu xâm nhập dần vào các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại khu vực Kavkaz.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS
Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho rằng, cần xây dựng một liên minh quốc tế rộng rãi nhằm làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt các mối đe dọa từ IS.

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho rằng, cần xây dựng một liên minh quốc tế rộng rãi nhằm làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt các mối đe dọa từ IS.

Indonesia, Malaysia sẽ là mục tiêu tiếp theo của khủng bố Hồi giáo?
Indonesia, Malaysia sẽ là mục tiêu tiếp theo của khủng bố Hồi giáo?

VOV.VN - Việc gia tăng nhanh chóng số người dân gia nhập IS đã gây ra lo ngại rằng Malaysia, Indonesia có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của khủng bố.

Indonesia, Malaysia sẽ là mục tiêu tiếp theo của khủng bố Hồi giáo?

Indonesia, Malaysia sẽ là mục tiêu tiếp theo của khủng bố Hồi giáo?

VOV.VN - Việc gia tăng nhanh chóng số người dân gia nhập IS đã gây ra lo ngại rằng Malaysia, Indonesia có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của khủng bố.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

VOV.VN -Khi tấn công nhằm vào ngôi làng Mabujeh, nhóm phiến quân đã tiến hành thiêu sống, thậm chí chặt đầu nhiều người dân.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

VOV.VN -Khi tấn công nhằm vào ngôi làng Mabujeh, nhóm phiến quân đã tiến hành thiêu sống, thậm chí chặt đầu nhiều người dân.