Hầm chui nút giao thông ở Đà Nẵng chậm tiến độ, dân khổ sở

VOV.VN - Vào giờ cao điểm, xe cộ từ các nơi đổ về nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương rất đông, gây tắc nghẽn nghiêm trọng

Dự án hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng khởi công xây dựng từ tháng 12/2016, dự kiến hoàn thành và thông xe vào 30/9 năm nay.

Đây là một trong những công trình trọng điểm kết nối Ngã ba Huế, khu vực sân bay Đà Nẵng với Trung tâm thành phố được Đà Nẵng ưu tiên đầu tư xây dựng phục vụ APEC.

Tuy nhiên, công trình này hiện vẫn còn nhiều ngổn ngang, trong khi APEC đang đến gần.

Người tham gia giao thông khổ sở khi qua đây.

Vào giờ cao điểm, xe cộ từ các nơi đổ về nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương rất đông, gây tắc nghẽn nghiêm trọng. Nhiều lúc, cả người và xe bị chôn chân tại chỗ.

Để tránh ùn tắc, ô tô cùng các phương tiện tìm cách rẽ vào các đường nhỏ song song với đường Điện Biên Phủ.

Một nhân viên làm việc ở Hãng Ford Đà Nẵng, 56 đường Điện Biên Phủ, gần nút giao thông này phàn nàn: “Việc thi công chậm ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt ở đây. Giờ cao điểm phải 10 phút nhích nhích từng tí mới qua được chỗ này. Buổi sáng khoảng 7 giờ, buổi chiều khoảng 5 giờ, vào giờ tan tầm kẹt xe nhiều nhất”.

Chị Nguyễn Thị Lan, hộ kinh doanh trên đường Điện Biên Phủ gần nút hầm chui than vãn: Ngày nắng khói bụi mù mịt. Ngày mưa, nước đọng thành nhiều vũng lớn, việc buôn bán gặp nhiều khó khăn.

“Đông người qua lại nên xe tràn lên đây, không buôn bán được. Chẳng qua ngồi đây cho qua ngày đoạn tháng chứ buôn bán không được đâu”, chị Lan nói.

Đến nay, hầm chui Nút giao thông Điện Biên Phú - Nguyễn Tri Phương đã cơ bản thi công xong phần hầm, tiếp tục hoàn thiện đường trong hầm. Các hạng mục phụ trợ như đường gom hai bên, vỉa hè, vệ sinh công nghiệp đang tiếp tục thi công.

Lý giải về tiến độ thi công không hoàn thành đúng ngày 30/9 như dự kiến ban đầu, ông Lê Thành Vinh, Chỉ huy trưởng công trình, Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long cho rằng, theo hợp đồng, thời gian thi công hầm chui là 1 năm (tức là đến 31/12/2017 công trình phải hoàn thành).

Thế nhưng, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu nhà đầu tư tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào tháng 9/2017, phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC.

Sau đó, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu thi công xin lùi thời gian đến 15/10. Mới đây, chủ đầu tư tiếp tục xin lùi thời hạn hoàn thành vào 30/10.

Ông Lê Thành Vinh cho biết, do mặt bằng chật chội, lưu lượng giao thông lớn nên đã làm chậm tiến độ thi công.

“Trên công trường bây giờ, để phục vụ hoàn thiện thi công hầm có 3 cái cẩu. Vì đây phần lớn là việc thi công nặng nên phải dùng cẩu và một dây chuyền thi công đường. Còn hiện tại công trường có thêm 30 công nhân làm các việc phụ trợ như là vỉa hè, bó vỉa, hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc ngoài hầm”, ông Vĩnh cho hay.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu đơn vị thi công tăng thêm nhân lực thi công hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.

Thực tế cho thấy, khi triển khai thi công công trình này này, cả chủ đầu tư và đơn vị thi công đều không tính toán kỹ các giải pháp thi công.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu Ban quản lý dự án, đơn vị thi công tăng thêm phương tiện, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành trước ngày 30/10 là ngày tổng duyệt Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

“Ban Quản lý và nhà thầu có kế hoạch tăng cường thêm phương tiện tập trung vào những công việc xương sống của dự án và điều thêm lực lượng lao động. Những công việc mà nằm trên trục “găng” của hệ công việc là phải làm 3 ca, như vậy mới có thể rút ngắn tiến độ và có được một số ngày dự phòng, giả sử xảy ra mưa bão thì mình có thể hoàn thành được công việc”, ông Thơ hối thúc.

Dự án hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ do Liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Tổng Công ty Thăng Long làm nhà thầu thi công với giá trị hợp đồng là 118 tỷ đồng.

Chiều dài tuyến xây dựng hầm chui là 432 m, trong đó hầm kín dài 80m, hầm hở dài 180m và chiều dài đường dẫn 172m. Đây là hầm chui thứ 2 được xây dựng tại thành phố Đà Nẵng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng xây bãi đỗ xe thông minh tại trung tâm và vùng ven biển
Đà Nẵng xây bãi đỗ xe thông minh tại trung tâm và vùng ven biển

VOV.VN - Ưu tiên triển khai thí điểm bãi đỗ xe nổi nhiều tầng trên đường Phan Châu Trinh, khu vực trung tâm của thành phố

Đà Nẵng xây bãi đỗ xe thông minh tại trung tâm và vùng ven biển

Đà Nẵng xây bãi đỗ xe thông minh tại trung tâm và vùng ven biển

VOV.VN - Ưu tiên triển khai thí điểm bãi đỗ xe nổi nhiều tầng trên đường Phan Châu Trinh, khu vực trung tâm của thành phố

Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường bãi biển
Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường bãi biển

VOV.VN -Từ nay đến cuối năm 2019, thành phố Đà Nẵng triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường do nước thải tại các bãi biển.

Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường bãi biển

Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường bãi biển

VOV.VN -Từ nay đến cuối năm 2019, thành phố Đà Nẵng triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường do nước thải tại các bãi biển.

Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017
Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực từng ngày chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo sự kiện Tuần lễ cấp cao AEPC 2017 thành công.

Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực từng ngày chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo sự kiện Tuần lễ cấp cao AEPC 2017 thành công.