Lũ trên các sông ở Phú Yên vẫn duy trì ở mức cao

VOV.VN - Mực nước lũ trên các sông tại Phú Yên vẫn duy trì ở mức cao, nhiều vùng hạ lưu vẫn còn ngập lụt.

Ngày hôm nay (25/11), tại tỉnh Phú Yên mưa tạm ngớt, nhưng mực nước lũ trên các sông vẫn còn duy trì ở mức cao, nhiều vùng hạ lưu vẫn còn ngập lụt. Hiện các thuỷ điện trên địa bàn vẫn đang xả lũ để điều tiết nước hồ chứa khiến nước trên các sông xuống chậm, các địa phương tiếp tục duy trì các phương án ứng phó nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra. 

Nhiều người dân vẫn chủ quan qua lại vùng nước sâu nguy hiểm.

Sáng nay, mực nước trên sông Kỳ Lộ vẫn duy trì ở mức cao, dưới báo động cấp 3 khoảng 0,3m. Tại các vùng trũng thấp, dấu vết của đợt lũ vẫn còn hiển hiện. Trong khi đó, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập do bão 12 vẫn chưa kịp khắc phục. Tại nhiều nơi vùng hạ lưu vẫn còn bị ngập lụt. Các tuyến đường liên thôn, liên xã vẫn chia cắt. 

Đại uý Nguyễn Thanh Hoà, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết: "Cơ quan quân sự huyện Tuy An tiếp tục duy trì 100% quân số tại cơ quan và triển khai xuống các địa bàn vùng trũng thấp sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống mưa lũ tiếp tục dâng lên."

Hiện tại, các hồ thuỷ điện tiếp tục xả lũ theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Ba với lưu lượng phổ biến từ 1000 mét khối đến 2000 mét khối/giây. Mực nước sông Ba vẫn duy trì ở mức báo động cấp 2. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương, đơn vị và nhân dân duy trì các phương án phòng tránh lũ, ngập lụt; bố trí lực lượng và cảnh bảo người dân không đi lại trong vùng nước ngập sâu, nước chảy xiết; mặt khác lực lượng chủ động phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng tham gia ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng phương tiện di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại khu vực Hà Yến, Tam Giang thuộc xã An Thạch, huyện Tuy An- vùng hạ lưu Sông Cái, nước còn ngập sâu, nước vẫn chảy rất xiết. Đây là thời điểm người dân chủ quan đi bắt cá và qua lại vùng ngập lụt nên dễ xảy ra tai nạn. 

"Trời vẫn tiếp tục mưa nên UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục phương án phòng lũ; đặc biệt là phương án 4 tại chỗ. Nếu như vẫn mưa nhiều hơn thì di dời dân và đặc biệt là chặn chốt các điểm xung yếu."- ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết như vậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đạm Cà Mau hướng về đồng bào miền Trung lũ lụt
Đạm Cà Mau hướng về đồng bào miền Trung lũ lụt

VOV.VN - Chương trình “Nghĩa tình Đạm Cà Mau đối với đồng bào miền Trung” đã kịp thời hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung giảm bớt khó khăn, thiệt hại do bão lũ.

Đạm Cà Mau hướng về đồng bào miền Trung lũ lụt

Đạm Cà Mau hướng về đồng bào miền Trung lũ lụt

VOV.VN - Chương trình “Nghĩa tình Đạm Cà Mau đối với đồng bào miền Trung” đã kịp thời hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung giảm bớt khó khăn, thiệt hại do bão lũ.

Lãnh đạo Quốc hội quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt
Lãnh đạo Quốc hội quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt

VOV.VN - Lãnh đạo Quốc hội đã quyên góp tối thiểu mỗi người 1 ngày lương, ủng hộ đồng bào trong đợt mưa lũ vừa qua.

Lãnh đạo Quốc hội quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt

Lãnh đạo Quốc hội quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt

VOV.VN - Lãnh đạo Quốc hội đã quyên góp tối thiểu mỗi người 1 ngày lương, ủng hộ đồng bào trong đợt mưa lũ vừa qua.

Trao tặng hơn 17.500 ly sữa cho trẻ em vùng lũ lụt
Trao tặng hơn 17.500 ly sữa cho trẻ em vùng lũ lụt

VOV.VN - Trong tuần qua, công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức trao tặng hơn 17.500 ly sữa đến trẻ em và gia đình bị thiệt hại trong trận lũ lụt vừa qua.

Trao tặng hơn 17.500 ly sữa cho trẻ em vùng lũ lụt

Trao tặng hơn 17.500 ly sữa cho trẻ em vùng lũ lụt

VOV.VN - Trong tuần qua, công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức trao tặng hơn 17.500 ly sữa đến trẻ em và gia đình bị thiệt hại trong trận lũ lụt vừa qua.

Thủ tướng Lào gửi Điện thăm hỏi tình hình lũ lụt ở Việt Nam
Thủ tướng Lào gửi Điện thăm hỏi tình hình lũ lụt ở Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã gửi Điện thăm hỏi tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Lào gửi Điện thăm hỏi tình hình lũ lụt ở Việt Nam

Thủ tướng Lào gửi Điện thăm hỏi tình hình lũ lụt ở Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã gửi Điện thăm hỏi tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

ĐSQ Việt Nam ở Campuchia phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt
ĐSQ Việt Nam ở Campuchia phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

VOV.VN - Mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán tại Campuchia đã ủng hộ tối thiểu một ngày lương.

ĐSQ Việt Nam ở Campuchia phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

ĐSQ Việt Nam ở Campuchia phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

VOV.VN - Mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán tại Campuchia đã ủng hộ tối thiểu một ngày lương.