Campuchia phản ứng trước sự can thiệp vào công việc nội bộ nước này

VOV.VN - Liên quan đến việc Campuchia giải thể đảng Cứu quốc, Campuchia đã có phản ứng trước các sự can thiệp từ bên ngoài.

Thượng viện và Hạ viện Campuchia phản ứng mạnh mẽ trước hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Campuchia, khi Campuchia giải thể đảng Cứu quốc và cấm một số tổ chức phi chính phủ hoạt động.

Quốc hội Campuchia (tức Hạ viện nước này). Ảnh: Phnom Penh Post.

Bản tuyên bố phản ứng dài 2 trang có đóng dấu của Thượng viện và Hạ viện nêu rõ: Cơ quan lập pháp của Campuchia là đơn vị do nhân dân bầu ra, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân Campuchia, được phép giải quyết các vấn đề trong xã hội Campuchia. Các hoạt động của ngành tư pháp và Chính phủ đều thực hiện theo đúng hiến pháp và pháp luật của Campuchia và có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan lập pháp.

Bản tuyên bố cho biết thêm: Campuchia là một quốc gia có nền dân chủ, các nhiệm kỳ của Hạ viện đều được tổ chức bầu cử công khai minh bạch có rất nhiều đảng phái chính trị tham gia tranh cử. Trường hợp giải thể đảng Cứu quốc, bắt một số nhà hoạt động và cấm một số tổ chức phi chính phủ hoạt động là do các tổ chức cá nhân này vi phạm pháp luật; việc thực thi pháp luật của ngành tư pháp đều diễn ra đúng pháp luật nhằm giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân Campuchia. Việc làm của Chính phủ Campuchia được đại đa số nhân dân đồng tình ủng hội, trong đó có cả những thành viên của đảng Cứu quốc.

Sau khi thấy được hành động sai trái của đảng Cứu quốc, hàng trăm đảng viên của đảng này đã bỏ đảng và xin gia nhập đảng nhân dân Campuchia sinh hoạt để có cơ hội phục vụ nhân dân.

Các cơ quan ban ngành ở Campuchia cũng đã đồng tình với phán quyết của Tòa án tối cao về giải thể đảng Cứu quốc; các nhà khoa học và các chính trị gia trong và ngoài nước cũng đã đồng tình ủng hộ.

Giáo sư Sok Tuoch, viện trưởng viện Hàn lâm Campuchia cho biết, việc bắt ông Kem Sokha được thực hiện đúng pháp luật.

Giáo sư Sok Tuoch nói: "Năm 2013 xảy ra sự kiện tại cầu ở đầu bờ, lúc đó tôi có mặt tại đó, sự kiện này có sự nổ súng và gây chết người. Sự kiện thứ hai trong lúc bầu cử năm 2013 có nhiều trường hợp chống người thi hành công vụ và nhiều vụ khác nữa. Các sự kiện này đều liên quan đến đảng Cứu quốc, đủ điều kiện để kết tội ông Kem Sokha, chủ tịch đảng này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chia ghế trống trong Quốc hội Campuchia sau khi đảng Cứu quốc giải thể
Chia ghế trống trong Quốc hội Campuchia sau khi đảng Cứu quốc giải thể

VOV.VN - Sáng 24/11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Campuchia đã thông qua kết quả chia ghế còn trống từ Ủy ban bầu cử Quốc gia sau khi Đảng Cứu quốc bị giải thể.

Chia ghế trống trong Quốc hội Campuchia sau khi đảng Cứu quốc giải thể

Chia ghế trống trong Quốc hội Campuchia sau khi đảng Cứu quốc giải thể

VOV.VN - Sáng 24/11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Campuchia đã thông qua kết quả chia ghế còn trống từ Ủy ban bầu cử Quốc gia sau khi Đảng Cứu quốc bị giải thể.

Campuchia tưởng niệm sự cố khiến 353 người chết do giẫm đạp lên nhau
Campuchia tưởng niệm sự cố khiến 353 người chết do giẫm đạp lên nhau

VOV.VN - Sáng 22/11, Campuchia tổ chức tưởng niệm 7 năm ngày xảy ra sự cố giẫm đạp lên nhau làm 353 người chết và hàng trăm người khác bị thương.

Campuchia tưởng niệm sự cố khiến 353 người chết do giẫm đạp lên nhau

Campuchia tưởng niệm sự cố khiến 353 người chết do giẫm đạp lên nhau

VOV.VN - Sáng 22/11, Campuchia tổ chức tưởng niệm 7 năm ngày xảy ra sự cố giẫm đạp lên nhau làm 353 người chết và hàng trăm người khác bị thương.

Đại hội đại biểu Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Mundulkiri
Đại hội đại biểu Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Mundulkiri

VOV.VN - Ngày 25/11, tại thành phố Saen Monourom diễn ra Đại hội Đại biểu Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Mundulkiri lần thứ nhất.

Đại hội đại biểu Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Mundulkiri

Đại hội đại biểu Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Mundulkiri

VOV.VN - Ngày 25/11, tại thành phố Saen Monourom diễn ra Đại hội Đại biểu Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Mundulkiri lần thứ nhất.

Quốc hội Campuchia xóa tên 55 nghị sỹ đảng Cứu Quốc đối lập
Quốc hội Campuchia xóa tên 55 nghị sỹ đảng Cứu Quốc đối lập

VOV.VN - Sáng 21/11, Quốc hội Campuchia đã xóa tên 55 nghị sỹ đảng Cứu Quốc ra khỏi danh sách đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 5 (2013-2018).

Quốc hội Campuchia xóa tên 55 nghị sỹ đảng Cứu Quốc đối lập

Quốc hội Campuchia xóa tên 55 nghị sỹ đảng Cứu Quốc đối lập

VOV.VN - Sáng 21/11, Quốc hội Campuchia đã xóa tên 55 nghị sỹ đảng Cứu Quốc ra khỏi danh sách đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 5 (2013-2018).

Giao hữu bóng đá sinh viên nhân 50 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia
Giao hữu bóng đá sinh viên nhân 50 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Nhân nửa thế kỷ quan hệ Việt Nam-Campuchia, sinh viên Việt Nam, sinh viên Campuchia và đại diện một số doanh nghiệp đã thi đấu bóng đá giao hữu.

Giao hữu bóng đá sinh viên nhân 50 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia

Giao hữu bóng đá sinh viên nhân 50 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Nhân nửa thế kỷ quan hệ Việt Nam-Campuchia, sinh viên Việt Nam, sinh viên Campuchia và đại diện một số doanh nghiệp đã thi đấu bóng đá giao hữu.