Trung Quốc hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái và siêu máy tính

VOV.VN - Một cuộc chiến tranh lạnh có thể sắp nổ ra giữa Trung Quốc và phương Tây, xoay quanh chủ đề máy bay không người lái và siêu máy tính.

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) đã phát đi tuyên bố, nước này sẽ hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái hiệu suất cao, kể từ 15/8.

Sắc lệnh mới ra đời xuất phát từ sự lo lắng các máy bay không người lái hiện đại và công nghệ tiên tiến khác có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia, theo Trung Quốc Nhật báo.

Máy bay không người lái tại một triển lãm hàng không Trung Quốc năm 2014. Ảnh: Mashable.

Theo đó, quy định mới yêu cầu các công ty xuất khẩu máy bay không người lái hiện đại và siêu máy tính trước hết phải đăng ký sản phẩm xuất khẩu với các cơ quan thương mại và được các cơ quan này phê duyệt, mới có thể được xuất đi.

Ngoài việc đệ trình đơn đăng ký, các công ty Trung Quốc cũng sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết kỹ thuật của phương tiện, cũng như hợp đồng xuất khẩu chi tiết, nêu rõ danh tính bên nhận và bên nhận dự định sẽ làm gì với công nghệ và phương tiện đó. Quá trình xem xét được cho cần tới 45 ngày.

Tuy nhiên, sắc lệnh này dường như không áp dụng cho máy bay không người lái với mục đích giải trí và thương mại và công nghệ của các công ty xuất khẩu Trung Quốc phải được bảo mật, Shao Jianhuo, Phó chủ tịch DJI Technology, một công ty sản xuất máy bay không người lái thương mại hàng đầu, tiết lộ với Trung Quốc Nhật báo.

Về phần siêu máy tính, bất cứ máy tính nào có tốc độ xử lý lớn hơn 8 TB/giây cũng đều không được phép xuất ra khỏi Trung Quốc.

Nhưng dường như không chỉ có Trung Quốc muốn hạn chế trao đổi công nghệ. Ngược trở lại tháng 4, chính phủ Mỹ cũng đã ngăn cấm Intel giúp Trung Quốc phát triển siêu máy tính Tianhe-2, được cho là siêu máy tính nhanh nhất hiện nay.

Tuy nhiên, thông điệp mới từ Trung Quốc đã khá rõ ràng: Sản xuất iPhone cho thế giới là điều tốt, nhưng phải hạn chế tối đa xuất khẩu công nghệ máy bay không người lái và siêu máy tính cho các đối thủ của chúng ta trên khắp toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc giành lại ngôi Siêu máy tính từ Mỹ
Trung Quốc giành lại ngôi Siêu máy tính từ Mỹ

(VOV) - Trung Quốc vừa được công nhận là nước sở hữu siêu máy tính nhanh nhất thế giới, với tốc độ cao gấp 2 lần chiếc máy của Mỹ.

Trung Quốc giành lại ngôi Siêu máy tính từ Mỹ

Trung Quốc giành lại ngôi Siêu máy tính từ Mỹ

(VOV) - Trung Quốc vừa được công nhận là nước sở hữu siêu máy tính nhanh nhất thế giới, với tốc độ cao gấp 2 lần chiếc máy của Mỹ.

Máy bay không người lái xuất hiện bí ẩn tại buổi tập trận của NATO
Máy bay không người lái xuất hiện bí ẩn tại buổi tập trận của NATO

VOV.VN - Theo tờ báo Eesti Päevaleht (của Estonia), cuộc tập trận Siil- 2015 bị một máy bay không người lái chưa rõ danh tính giám sát.

Máy bay không người lái xuất hiện bí ẩn tại buổi tập trận của NATO

Máy bay không người lái xuất hiện bí ẩn tại buổi tập trận của NATO

VOV.VN - Theo tờ báo Eesti Päevaleht (của Estonia), cuộc tập trận Siil- 2015 bị một máy bay không người lái chưa rõ danh tính giám sát.

Anh sẽ chi thêm tiền mua máy bay không người lái truy kích IS
Anh sẽ chi thêm tiền mua máy bay không người lái truy kích IS

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định sẽ chi thêm tiền đầu tư cho lực lượng đặc nhiệm nước này và mua máy bay không người lái để truy kích IS.

Anh sẽ chi thêm tiền mua máy bay không người lái truy kích IS

Anh sẽ chi thêm tiền mua máy bay không người lái truy kích IS

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định sẽ chi thêm tiền đầu tư cho lực lượng đặc nhiệm nước này và mua máy bay không người lái để truy kích IS.

Ấn Độ ra mắt siêu máy tính
Ấn Độ ra mắt siêu máy tính

Ngày 2/5, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ đã cho ra mắt 1 siêu máy tính mới, có tốc độ xử lý 220.000 tỷ phép tính/giây (220 TeraFlops).

Ấn Độ ra mắt siêu máy tính

Ấn Độ ra mắt siêu máy tính

Ngày 2/5, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ đã cho ra mắt 1 siêu máy tính mới, có tốc độ xử lý 220.000 tỷ phép tính/giây (220 TeraFlops).

Phi cơ không người lái giám sát sĩ tử thi vào đại học Trung Quốc
Phi cơ không người lái giám sát sĩ tử thi vào đại học Trung Quốc

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc đã phải áp dụng công nghệ cao để đối phó với các thủ thuật hiện đại của các sĩ tử muốn gian lận trong kỳ thi đại học.

Phi cơ không người lái giám sát sĩ tử thi vào đại học Trung Quốc

Phi cơ không người lái giám sát sĩ tử thi vào đại học Trung Quốc

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc đã phải áp dụng công nghệ cao để đối phó với các thủ thuật hiện đại của các sĩ tử muốn gian lận trong kỳ thi đại học.

Nga sẽ phát triển hệ thống siêu máy tính
Nga sẽ phát triển hệ thống siêu máy tính

Tổng thống Medvedev đã tuyên bố rằng, tại Nga sẽ xuất hiện những công nghệ siêu máy tính và Chính phủ sẵn sàng chi hàng tỷ rúp cho công việc này.  

Nga sẽ phát triển hệ thống siêu máy tính

Nga sẽ phát triển hệ thống siêu máy tính

Tổng thống Medvedev đã tuyên bố rằng, tại Nga sẽ xuất hiện những công nghệ siêu máy tính và Chính phủ sẵn sàng chi hàng tỷ rúp cho công việc này.  

Siêu máy tính xử lý triệu tỷ phép tính/giây
Siêu máy tính xử lý triệu tỷ phép tính/giây

Việc chế tạo thành công siêu máy tính Thiên hà 1, đưa Trung Quốc trở thành nước thứ 2 trên thế giới sau Mỹ sở hữu siêu máy tính có tốc độ xử lý triệu tỷ phép tính/giây.

Siêu máy tính xử lý triệu tỷ phép tính/giây

Siêu máy tính xử lý triệu tỷ phép tính/giây

Việc chế tạo thành công siêu máy tính Thiên hà 1, đưa Trung Quốc trở thành nước thứ 2 trên thế giới sau Mỹ sở hữu siêu máy tính có tốc độ xử lý triệu tỷ phép tính/giây.