Tay vợt Roberta Vinci giành danh hiệu WTA

Đây là danh hiệu đầu tiên trong năm mà tay vợt đang đứng thứ 23 trên bảng xếp hạng đơn nữ thế giới giành được.

Roberta Vinci – tay vợt đang đứng thứ 23 trên bảng xếp hạng đơn nữ thế giới đã có được danh hiệu WTA đầu tiên trong năm sau khi vượt qua Jelena Jankovic trong trận chung kết Texas Open (Dallas).

Không phải là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch nhưng tay vợt Italia đã thể hiện được phong độ ổn định suốt cả giải. Chị lần lượt vượt qua các đối thủ để lên ngôi cao nhất mà không để thua một séc nào, trong đó có chiến thắng 7-5, 6-3 trước tay vợt hạt giống số 2 người Serbia ở trận đấu diễn ra sáng nay (25/8).

Ở một giải đấu khác dành cho các tay vợt nữ, Carolina Wozniacki gặp chấn thương đáng tiếc và phải bỏ cuộc trong trận bán kết khi đang dẫn đối thủ người Nga Maria Kirilenko với tỷ số 7-5. Trong trận bán kết còn lại, tay vợt đang có phong độ cao là Petra Kvitova dễ dàng đánh bại Sara Errani với tỷ số cách biệt 6-1 và 6-3 để vào tranh chức vô địch với Maria Kirilenko.

Tại giải Winston Salem dành cho các tay vợt nam, trận chung kết sẽ là cuộc so tài giữa tay vợt của nước chủ nhà John Isner và hạt giống số hai của Cộng hòa Czech – Tomas Berdych. Ở bán kết, trong khi John Isner bất ngờ vượt qua hạt giống số 1 Jo-Wilfried Tsonga sau ba séc 6-4, 3-6, 7-6 thì Tomas Berdych loại một tay vợt Mỹ khác là Sam Querry với tỷ số 6-4 và 6-3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên