Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng 700 tỷ USD

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 18/9 thông qua dự luật ngân sách quốc phòng hay còn gọi là Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm tài khóa 2018 trị giá 700 tỷ USD.

Con số trong dự luật chi tiêu quốc phòng mới này lớn hơn nhiều so với con số của năm 2017 và cao hơn gần 5% so với đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ảnh minh họa: AP

Bản dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) 2018 được thông qua với số phiếu áp đảo, 89 phiếu thuận và 8 phiếu chống. Dự luật sẽ cho phép tăng chi tiêu mua sắm các máy bay chiến đấu F-35, xe tăng M1 Abrams và nhiều loại tàu chiến, tăng lương cho binh sĩ thêm 2,1% và dành một khoản gần 5 tỷ USD cho lực lượng an ninh Afghanistan.

Bản dự luật dài 1215 trang, bao gồm việc dành 8,5 tỷ USD đẩy mạnh phòng thủ tên lửa trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Dự luật cũng cấm các cơ quan Chính phủ liên bang sử dụng các sản phẩm của công ty Kaspersky Labs có trụ sở tại Nga.

Trước đó, ngày 14/7 vừa qua, Hạ viện đã thông qua dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng ở mức chi tiêu 696 tỷ USD. Lưỡng viện cần phải làm việc để thống nhất về phiên bản cuối cùng của dự luật chi tiêu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2012, ngân sách quốc phòng Mỹ tăng hay giảm?
Năm 2012, ngân sách quốc phòng Mỹ tăng hay giảm?

Trong bối cảnh phải cắt giảm chi tiêu, nhưng ngân sách quốc phòng năm 2012 của Mỹ tiếp tục tăng và dự kiến sẽ còn tăng trong các năm tiếp theo

Năm 2012, ngân sách quốc phòng Mỹ tăng hay giảm?

Năm 2012, ngân sách quốc phòng Mỹ tăng hay giảm?

Trong bối cảnh phải cắt giảm chi tiêu, nhưng ngân sách quốc phòng năm 2012 của Mỹ tiếp tục tăng và dự kiến sẽ còn tăng trong các năm tiếp theo

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ra “tối hậu thư” cho NATO
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ra “tối hậu thư” cho NATO

VOV.VN - Ông James Mattis tuyên bố với các thành viên khác của NATO rằng, họ phải tăng chi tiêu quốc phòng nếu không muốn bị Mỹ cắt giảm hỗ trợ quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ra “tối hậu thư” cho NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ra “tối hậu thư” cho NATO

VOV.VN - Ông James Mattis tuyên bố với các thành viên khác của NATO rằng, họ phải tăng chi tiêu quốc phòng nếu không muốn bị Mỹ cắt giảm hỗ trợ quân sự.

Dốc 640 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng, Mỹ có thực sự hùng mạnh hơn?
Dốc 640 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng, Mỹ có thực sự hùng mạnh hơn?

VOV.VN - Việc Tổng thống Trump định dành tới 640 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng được cho là sẽ khiến nước Mỹ hùng mạnh hơn, nhưng liệu có đúng như vậy?

Dốc 640 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng, Mỹ có thực sự hùng mạnh hơn?

Dốc 640 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng, Mỹ có thực sự hùng mạnh hơn?

VOV.VN - Việc Tổng thống Trump định dành tới 640 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng được cho là sẽ khiến nước Mỹ hùng mạnh hơn, nhưng liệu có đúng như vậy?

Trung Quốc phản đối Báo cáo quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ
Trung Quốc phản đối Báo cáo quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Đại diện Trung Quốc cho rằng nội dung bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về quân đội Trung Quốc là không đúng và Mỹ cần phải khách quan hơn.

Trung Quốc phản đối Báo cáo quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ

Trung Quốc phản đối Báo cáo quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Đại diện Trung Quốc cho rằng nội dung bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về quân đội Trung Quốc là không đúng và Mỹ cần phải khách quan hơn.