Nhật Bản sẽ đầu tư phát triển nông nghiệp tại Việt Nam

VOV.VN - Các nhà đầu tư Nhật Bản đã xác định được hướng hợp tác, đầu tư đồng thời nắm bắt được nguyện vọng của người sản xuất nông nghiệp.

Đại diện Bộ NN&PTNT cho biết, có 4 nội dung ưu tiên thu hút đầu tư từ Nhật Bản là sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; khai thác chế biến thủy hải sản; thiết bị, kỹ thuật, giống và công nghệ cao trong nông nghiệp; thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch, sản xuất nguyên vật liệu đầu vào chất lượng cao.

Ông Kawada Atsusuke, Trưởng đại diện Văn phòng JETRO tại Hà Nội cho biết: “Trong những năm gần đây chúng tôi nhận được nhiều nguyện vọng của các doanh nghiệp Nhật Bản muốn trồng lúa, trồng rau tại Việt Nam, đặc biệt các doanh nghiệp Việt Nam muốn mua, nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, vì thế chúng tôi đã quyết định tổ chức chuyến thị sát này cho 32 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Chương trình diễn ra từ ngày 7-12/12 tại Hà Nam, Thái Bình, tiếp đó là Thành phố Cần Thơ và Lâm Đồng”.

Các doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu khả năng đầu tư vào nông nghiệp tại Việt Nam. (Ảnh: VTV)
Trao đổi trực tiếp với lãnh đạo địa phương và các doanh nghiệp, phía Nhật Bản phần nào đã xác định được hướng hợp tác, đầu tư tại các tỉnh này, đồng thời nắm bắt được nguyện vọng của người sản xuất.

Ông Hitoshi Bizen, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BIZEN, Nhật Bản nói: “Việt Nam hiện có nhu cầu sản xuất nông sản chất lượng cao, còn chúng tôi lại có máy móc phù hợp với nhu cầu đó. Hiện giờ vẫn chưa thể biết được khả năng hợp tác đến đâu, nhưng tôi nghĩ rằng chuyến khảo sát lần này sẽ là điểm mấu chốt cho sự hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên”.​

Tháng 8/2015, chương trình hợp tác nông nghiệp Việt - Nhật tầm nhìn trung và dài hạn đã được phê duyệt. Những hoạt động như cử đoàn khảo sát nông nghiệp chính là bước đi cụ thể, cần thiết để hiện thực hóa những nội dung hợp tác đã thống nhất, tạo cơ hội thúc đẩy đầu tư và thương mại nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
Quảng Ninh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

VOV.VN - Các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% chi phí giải phóng mặt bằng, thuê đất, thuê mặt nước; hỗ trợ lãi suất trong thời gian tối đa 3 năm.

Quảng Ninh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Quảng Ninh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

VOV.VN - Các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% chi phí giải phóng mặt bằng, thuê đất, thuê mặt nước; hỗ trợ lãi suất trong thời gian tối đa 3 năm.

Các “ông lớn” ồ ạt đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam
Các “ông lớn” ồ ạt đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam

VOV.VN -Reuters nhận định, nhiều “ông lớn” trong ngành thép, bất động sản, chứng khoán Việt Nam đang ồ ạt rót vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Các “ông lớn” ồ ạt đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam

Các “ông lớn” ồ ạt đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam

VOV.VN -Reuters nhận định, nhiều “ông lớn” trong ngành thép, bất động sản, chứng khoán Việt Nam đang ồ ạt rót vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Vì sao doanh nghiệp ít muốn đầu tư vào nông nghiệp?
Vì sao doanh nghiệp ít muốn đầu tư vào nông nghiệp?

VOV.VN - Đại biểu tại Diễn đàn xây dựng nông thôn mới cho rằng, tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này vẫn còn thấp.

Vì sao doanh nghiệp ít muốn đầu tư vào nông nghiệp?

Vì sao doanh nghiệp ít muốn đầu tư vào nông nghiệp?

VOV.VN - Đại biểu tại Diễn đàn xây dựng nông thôn mới cho rằng, tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này vẫn còn thấp.

Đầu tư vào nông nghiệp thất bại nếu thiếu chiến lược bài bản
Đầu tư vào nông nghiệp thất bại nếu thiếu chiến lược bài bản

VOV.VN - Chuyên gia nhận định doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp phải có cam kết đầu tư lâu dài, bài bản và chuyên tâm mới có khả năng tồn tại.

Đầu tư vào nông nghiệp thất bại nếu thiếu chiến lược bài bản

Đầu tư vào nông nghiệp thất bại nếu thiếu chiến lược bài bản

VOV.VN - Chuyên gia nhận định doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp phải có cam kết đầu tư lâu dài, bài bản và chuyên tâm mới có khả năng tồn tại.