Ngư dân Lý Sơn bắt cá đuối “khủng” nặng nửa tấn sau 2 giờ vật lộn

Cá đuối nặng khoảng nửa tấn và vùng vẫy mạnh, 12 ngư dân trên tàu đã phải cùng hợp sức kéo cá đuối

Rạng sáng 16/7, trên vùng biển đảo Lý Sơn, 12 ngư dân cùng vây bắt cá đuối nặng khoảng nửa tấn. Sau 2 giờ vùng vẫy, con cá đuối "khủng" đã bị ngư dân khống chế.

Cá đuối khủng nặng ước khoảng nửa tấn.

Thời điểm trên, 12 ngư dân đi trên tàu cá QNg 96534-TS của do ông Trần Văn Dun (ngụ thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, trong lúc đang dùng lưới đánh bắt hải sản ven đảo bất ngờ phát hiện 1 con cá đuối lớn mắc lưới.

Vì cá đuối nặng khoảng nửa tấn và vùng vẫy mạnh, toàn bộ 12 ngư dân trên tàu đã phải cùng hợp sức kéo cá đuối lên tàu. “Cá đuối quá khủng, nặng bằng 10 ngư dân đó. Phải mất hơn 2 giờ giữ lưới, cân bằng trọng lượng tàu cá, chúng tôi mới kéo con cá này lên tàu. Sau đó, vừa di chuyển tàu cá về bờ, anh em vừa khống chế cá đuối. Từ trước đến giờ, ở Lý Sơn chưa ai bắt được con cá đuối to như thế này”, thuyền trưởng Trần Văn Dun cho biết.

Hiện nay, cá đuối được nhiều nhà hàng ưu chuộng vì có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn thực khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá “lạ” nặng 62kg, dài gần 2m từ Campuchia về Hà Nội
Cá “lạ” nặng 62kg, dài gần 2m từ Campuchia về Hà Nội

Một chủ nhà hàng trên địa bàn Hà Nội vừa mua được 1 con cá Leo nặng tới 62kg từ một ngư dân Campuchia.

Cá “lạ” nặng 62kg, dài gần 2m từ Campuchia về Hà Nội

Cá “lạ” nặng 62kg, dài gần 2m từ Campuchia về Hà Nội

Một chủ nhà hàng trên địa bàn Hà Nội vừa mua được 1 con cá Leo nặng tới 62kg từ một ngư dân Campuchia.