Jordan cam kết hợp tác với Mỹ thúc đẩy hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Jordan ngày 14/5 bày tỏ tin tưởng những cam kết của Mỹ với hòa bình Trung Đông có thể giúp giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Phát biểu với báo chí sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ai Cập và trưởng đoàn đàm phán cấp cao về hòa bình Trung Đông của Palestine tại thủ đô Amman (Jordan) nhằm làm sống lại những nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và Palestine, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cho biết, Jordan sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ để đạt được hòa bình tại khu vực Trung Đông.

Hòa bình cho Trung Đông cho đến nay vẫn là bài toán chưa có lời giải. (Ảnh: journal-neo)

“Chúng tôi đã thảo luận kết quả của những cuộc đối thoại mang tính xây dựng và thành công giữa các nhà lãnh đạo ở Trung Đông  với Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian vừa qua.

Chúng tôi đánh giá cao những cam kết vững chắc và rõ ràng mà ông Trump đưa ra nhằm đảm bảo tiến độ giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Chúng tôi sẵn sàng đảm nhận phần việc khó khăn, cũng như làm bất cứ điều gì cần thiết, hỗ trợ Mỹ thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông”, ông Safadi nói.

Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán cấp cao của Palestine Saeb Erekat đã lên án Israel mở rộng các khu định cư trên phần đất chiếm đóng của người Palestine. Ông nhấn mạnh, việc tiếp tục hoạt động này cho thấy Israel không muốn một giải pháp hai nhà nước.

Ông Erekat hối thúc chính phủ Israel lựa chọn hòa bình thay vì tiếp tục hành động gây căng thẳng, đồng thời khẳng định Palestine sẵn sàng đàm phán để thúc đẩy hòa bình.

Tại cuộc họp, 3 bên nhất trí cho rằng, giải pháp hai nhà nước là giải pháp duy nhất, mang tính khả thi nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Giải pháp này vạch ra việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập bên cạnh Nhà nước Israel.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Trump cam kết sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để thúc đẩy hòa bình giữa Israel và Palestine, song không nêu rõ làm cách nào để khôi phục các cuộc đàm phán đã bị đình trệ trong thời gian dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

​Nối gót Mỹ, các nước siết chặt an ninh những chuyến bay từ Trung Đông
​Nối gót Mỹ, các nước siết chặt an ninh những chuyến bay từ Trung Đông

VOV.VN - Anh thông báo giới hạn việc mang các thiết bị điện tử có kích thước lớn trên các chuyến bay đến từ một số quốc gia Trung Đông và Bắc Phi.

​Nối gót Mỹ, các nước siết chặt an ninh những chuyến bay từ Trung Đông

​Nối gót Mỹ, các nước siết chặt an ninh những chuyến bay từ Trung Đông

VOV.VN - Anh thông báo giới hạn việc mang các thiết bị điện tử có kích thước lớn trên các chuyến bay đến từ một số quốc gia Trung Đông và Bắc Phi.

Tổng thống Trump sẽ “mang rất nhiều ý tưởng” đến Trung Đông
Tổng thống Trump sẽ “mang rất nhiều ý tưởng” đến Trung Đông

VOV.VN- Saudi Arabia, Israel và Tòa thánh Vatican là 3 điểm đến Tổng thống Trump đã chọn cho chuyến xuất ngoại đầu tiên, thể hiện ưu tiên đối ngoại của ông.

Tổng thống Trump sẽ “mang rất nhiều ý tưởng” đến Trung Đông

Tổng thống Trump sẽ “mang rất nhiều ý tưởng” đến Trung Đông

VOV.VN- Saudi Arabia, Israel và Tòa thánh Vatican là 3 điểm đến Tổng thống Trump đã chọn cho chuyến xuất ngoại đầu tiên, thể hiện ưu tiên đối ngoại của ông.

Ảnh: Mỹ cấm thiết bị điện tử trên các chuyến bay đến từ Trung Đông
Ảnh: Mỹ cấm thiết bị điện tử trên các chuyến bay đến từ Trung Đông

VOV.VN - Các hành khách đến Mỹ từ 8 nước, đa phần là các quốc gia Trung Đông sẽ không được mang thiết bị điện tử, trừ điện thoại di động lên máy bay. 

Ảnh: Mỹ cấm thiết bị điện tử trên các chuyến bay đến từ Trung Đông

Ảnh: Mỹ cấm thiết bị điện tử trên các chuyến bay đến từ Trung Đông

VOV.VN - Các hành khách đến Mỹ từ 8 nước, đa phần là các quốc gia Trung Đông sẽ không được mang thiết bị điện tử, trừ điện thoại di động lên máy bay. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Trung Đông và châu Phi
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Trung Đông và châu Phi

VOV.VN -Cuộc công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Nga sau khi Mỹ không kích căn cứ không quân của Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Trung Đông và châu Phi

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Trung Đông và châu Phi

VOV.VN -Cuộc công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Nga sau khi Mỹ không kích căn cứ không quân của Syria

Mỹ đưa ra chiến lược mới đối với Trung Đông
Mỹ đưa ra chiến lược mới đối với Trung Đông

VOV.VN - Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác quân sự, hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố với các nước đồng minh.

Mỹ đưa ra chiến lược mới đối với Trung Đông

Mỹ đưa ra chiến lược mới đối với Trung Đông

VOV.VN - Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác quân sự, hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố với các nước đồng minh.