Chủ tịch Hà Nội: Chưa hề đặt vấn đề trồng lại cây quanh Hồ Gươm

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo TP và chưa ai đặt vấn đề trồng lại cây xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
 

Giải trình cuối phiên chất vấn HĐND TP chiều nay (5/7), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, lãnh đạo TP và lãnh đạo các sở ban ngành chưa ai đặt vấn đề trồng lại cây xung quanh hồ Hoàn Kiếm mà dự án chỉ tiếp tục thực hiện là cải tạo và nạo vét lại hồ.

Chủ tịch Hà Nội cho biết, có 3 hạng mục chính gồm: nạo vét, làm sạch lại nước hồ Hoàn Kiếm trên tinh thần vừa làm sạch được môi trường vừa bảo tồn được nét riêng của nước hồ; chỉnh trang lại ánh sáng của hồ cho đẹp. Ngoài ra, có thêm việc tính toán ốp lát lại bằng đá tự nhiên để làm sao bảo đảm sự bền vững.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung
"Các vấn đề đang đặt ra như vậy, giao ban quản lý dự án của UBND quận Hoàn Kiếm và đang xin ý kiến các bộ, ban, ngành, các nhà khoa học. Trên cơ sở khi có đầy đủ ý kiến theo quy trình, thủ tục theo quy định, Thành phố sẽ công khai dự án này để người dân có ý kiến, và tham gia giám sát để thực hiện", Chủ tịch Chung nói.

Về vấn đề trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, Chủ tịch Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, Thành phố trồng mới trên 444.000 cây, cắt tỉa trên 48.000 cây.

Dự kiến 6 tháng cuối năm 2017 cắt tỉa 20.000 cây, trồng bổ sung 200.000 cây các loại. Ông Nguyễn Đức Chung cam kết, đến năm 2020 dự kiến hoàn thành Chương trình 1 triệu cây xanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng đổ lửa, Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết
Nắng nóng đổ lửa, Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết

Phố đi bộ xung quanh khu vực Hồ Gươm thường ngày đông nghẹt người nhưng dưới cái nắng nóng hôm nay lại vắng hoe như mùng 1 Tết

Nắng nóng đổ lửa, Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết

Nắng nóng đổ lửa, Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết

Phố đi bộ xung quanh khu vực Hồ Gươm thường ngày đông nghẹt người nhưng dưới cái nắng nóng hôm nay lại vắng hoe như mùng 1 Tết

Hà Nội bác đề xuất dựng biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm
Hà Nội bác đề xuất dựng biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm

VOV.VN - “Việc đúc biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm “Thần Kim Quy” đặt tại bờ hồ Hoàn Kiếm không còn phù hợp với xu hướng hiện nay”.

Hà Nội bác đề xuất dựng biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm

Hà Nội bác đề xuất dựng biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm

VOV.VN - “Việc đúc biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm “Thần Kim Quy” đặt tại bờ hồ Hoàn Kiếm không còn phù hợp với xu hướng hiện nay”.

Chủ tịch Hà Nội: Không biến phố đi bộ Hồ Gươm thành nơi bán hàng rong
Chủ tịch Hà Nội: Không biến phố đi bộ Hồ Gươm thành nơi bán hàng rong

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội: Tuyến phố đi bộ này là để cho người dân được hưởng thụ một không gian tĩnh lặng chứ không phải biến nó thành nơi bán hàng rong.

Chủ tịch Hà Nội: Không biến phố đi bộ Hồ Gươm thành nơi bán hàng rong

Chủ tịch Hà Nội: Không biến phố đi bộ Hồ Gươm thành nơi bán hàng rong

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội: Tuyến phố đi bộ này là để cho người dân được hưởng thụ một không gian tĩnh lặng chứ không phải biến nó thành nơi bán hàng rong.