Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa phản đối xây dựng bến tàu gần Tháp Bà

VOV.VN - Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại địa điểm xây dựng Bến tàu du lịch gây ảnh hưởng đến Tháp Bà.

Trước đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý về chủ trương cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Việt An xây dựng Bến tàu du lịch sông Cái, tại bờ kè giáp chân cầu Xóm Bóng, thuộc phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang. 

Theo đó, chủ đầu tư sẽ xây dựng bến tàu du lịch và các công trình phụ trợ như: bãi đậu xe, nhà điều hành, phòng bán vé... với tổng diện tích hơn 5.700 mét vuông, trong đó phần mặt đất hơn 1.300 mét vuông, phần mặt nước hơn 4.400 mét vuông.

Cụm di tích Tháp Bà Ponagar. (Ảnh: TTVH)

Ngay sau đó, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi các cơ quan có liên quan xin ý kiến vì vị trí xây dựng bến tàu thuộc khu vực Tháp Bà Ponagar có giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa xã hội và được xác định thuộc công trình cần được bảo tồn, cần nghiên cứu, xem xét phương án thiết kế cho phù hợp với kiến trúc cảnh quan khu vực. Theo Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa, địa điểm cho phép đặt bến tàu cần phải cân nhắc về quy hoạch của khu vực vùng di tích bảo tồn Tháp Bà Ponagar.

Kiến trúc sư Nguyễn Văn Lộc, Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Không nên đặt ở đó vì đặt quá gần cầu không an toàn, bản thân Tháp Bà ngay đầu cầu Xóm Bóng đã gây nên một ách tắc vì giao thông rồi, không đủ chỗ để dung nạp những ngày Lễ. Thế bây giờ ta mới vừa giải phóng được 1 phần cho làm cái bến tàu ở đó, tăng thêm lượng giao thông thì nó sẽ gây ách tắc. Nếu làm thì nên làm ở phía trên cầu còn rất nhiều chỗ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện về cây đào Tô Hiệu và Di tích lịch sử nhà tù Sơn La
Chuyện về cây đào Tô Hiệu và Di tích lịch sử nhà tù Sơn La

VOV.VN -Cây đào được mang tên Tô Hiệu vào năm 1945, khi cách mạng đã thành công, tượng trưng cho tinh thần đấu tranh kiên cường của một chiến sỹ cách mạng.

Chuyện về cây đào Tô Hiệu và Di tích lịch sử nhà tù Sơn La

Chuyện về cây đào Tô Hiệu và Di tích lịch sử nhà tù Sơn La

VOV.VN -Cây đào được mang tên Tô Hiệu vào năm 1945, khi cách mạng đã thành công, tượng trưng cho tinh thần đấu tranh kiên cường của một chiến sỹ cách mạng.

Chuyện lạ ở Thanh Hóa: Con đường “xé” qua di tích cấp tỉnh
Chuyện lạ ở Thanh Hóa: Con đường “xé” qua di tích cấp tỉnh

VOV.VN -Một con đường liên xã nhiều năm nay đi ngang qua di tích nghè Ngọc Nhị, chia di tích cấp tỉnh này thành hai phần.

Chuyện lạ ở Thanh Hóa: Con đường “xé” qua di tích cấp tỉnh

Chuyện lạ ở Thanh Hóa: Con đường “xé” qua di tích cấp tỉnh

VOV.VN -Một con đường liên xã nhiều năm nay đi ngang qua di tích nghè Ngọc Nhị, chia di tích cấp tỉnh này thành hai phần.

Vườn quốc gia Tràm Chim được xếp hạng di tích cấp quốc gia
Vườn quốc gia Tràm Chim được xếp hạng di tích cấp quốc gia

VOV.VN - Danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Vườn quốc gia Tràm Chim được xếp hạng di tích cấp quốc gia

Vườn quốc gia Tràm Chim được xếp hạng di tích cấp quốc gia

VOV.VN - Danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử đang bị xâm hại
Di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử đang bị xâm hại

VOV.VN -Khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) quản lý đang bị Công ty CPPT Tùng Lâm xâm hại với nhiều công trình không phép.

Di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử đang bị xâm hại

Di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử đang bị xâm hại

VOV.VN -Khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) quản lý đang bị Công ty CPPT Tùng Lâm xâm hại với nhiều công trình không phép.

Đầu tư 7.400 tỷ đồng bảo tồn, tôn tạo khu di tích Thành Cổ Loa
Đầu tư 7.400 tỷ đồng bảo tồn, tôn tạo khu di tích Thành Cổ Loa

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa công bố Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa, kinh phí thực hiện khoảng 7.400 tỷ đồng.

Đầu tư 7.400 tỷ đồng bảo tồn, tôn tạo khu di tích Thành Cổ Loa

Đầu tư 7.400 tỷ đồng bảo tồn, tôn tạo khu di tích Thành Cổ Loa

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa công bố Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa, kinh phí thực hiện khoảng 7.400 tỷ đồng.