Cử tri Nhật Bản bắt đầu bầu cử Hạ viện Nhật Bản trước thời hạn

VOV.VN - Lúc 7h hôm 22/10 hàng loạt các điểm bỏ phiếu tại Nhật Bản bắt đầu mở cửa để các cử tri tới bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn.

Tổng cộng có 1.180 ứng cử viên chạy đua vào 465 ghế trong cuộc bầu cử Hạ viện năm nay. Trong đó, sẽ có 289 nghị sĩ được bầu trực tiếp và 176 nghị sĩ được bầu thông qua một hệ thống tỷ lệ đại diện.

Cử tri Nhật đi bầu. Ảnh: AFP.
Lo ngại ảnh hưởng của một cơn bão, ngay từ hôm qua (21/10), một số khu vực miền núi và các đảo của Nhật Bản đã tiến hành bỏ phiếu sớm. Cơ quan Khí tượng thủy văn Nhật Bản dự báo trong hai ngày hôm nay và ngày mai (23/10), cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Nhật Bản trong mùa bão năm nay, sẽ tiến vào các địa phương ở phía Tây và phía Đông nước này, kéo theo mưa to, gió lớn và có thể gây ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng. Nhiều người lo ngại bão đổ về sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ cử tri đi thực nhiện quyền công dân của mình. 

Hiện Đảng Tự do Dân chủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang được dự đoán có thể giành thắng lợi lớn tại cuộc bầu cử lần này. Nếu thắng lợi, Thủ tướng Abe có thể tiếp tục cầm quyền đến năm 2021, nhưng điều quan trọng hơn là ông Abe có cơ hội thực thi việc sửa đổi bản Hiến pháp, cho phép gia tăng sức mạnh quân sự của Nhật Bản, trong bối cảnh vấn đề hạt nhân Triều Tiên đang được coi là mối đe dọa hàng đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản tăng trước thềm bầu cử
Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản tăng trước thềm bầu cử

VOV.VN-Điều tra dư luận của NHK công bố ngày 17/10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Abe tiếp tục tăng thêm 2 điểm so với hồi đầu tuần lên mức 39%.

Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản tăng trước thềm bầu cử

Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản tăng trước thềm bầu cử

VOV.VN-Điều tra dư luận của NHK công bố ngày 17/10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Abe tiếp tục tăng thêm 2 điểm so với hồi đầu tuần lên mức 39%.

Nhật Bản phản đối Hàn Quốc lập đơn vị quân đội tại quần đảo tranh chấp
Nhật Bản phản đối Hàn Quốc lập đơn vị quân đội tại quần đảo tranh chấp

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng việc Hàn Quốc lập đơn vị quân đội tại quần đảo tranh chấp sẽ làm suy yếu quan hệ song phương.

Nhật Bản phản đối Hàn Quốc lập đơn vị quân đội tại quần đảo tranh chấp

Nhật Bản phản đối Hàn Quốc lập đơn vị quân đội tại quần đảo tranh chấp

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng việc Hàn Quốc lập đơn vị quân đội tại quần đảo tranh chấp sẽ làm suy yếu quan hệ song phương.

Đảng của Thủ tướng Abe có nhiều lợi thế trước bầu cử Hạ viện Nhật Bản
Đảng của Thủ tướng Abe có nhiều lợi thế trước bầu cử Hạ viện Nhật Bản

VOV.VN - Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 22/10.

Đảng của Thủ tướng Abe có nhiều lợi thế trước bầu cử Hạ viện Nhật Bản

Đảng của Thủ tướng Abe có nhiều lợi thế trước bầu cử Hạ viện Nhật Bản

VOV.VN - Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 22/10.

Tổng tuyển cử Nhật Bản liệu có một chiến thắng vang dội cho ông Abe?
Tổng tuyển cử Nhật Bản liệu có một chiến thắng vang dội cho ông Abe?

VOV.VN - Ngày 22/10, Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, sự kiện được cho là nước cờ mạo hiểm của Thủ tướng Shinzo Abe.

Tổng tuyển cử Nhật Bản liệu có một chiến thắng vang dội cho ông Abe?

Tổng tuyển cử Nhật Bản liệu có một chiến thắng vang dội cho ông Abe?

VOV.VN - Ngày 22/10, Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, sự kiện được cho là nước cờ mạo hiểm của Thủ tướng Shinzo Abe.

Tổng tuyển cử sớm ở Nhật Bản, sự “khôn ngoan” của Thủ tướng Abe?
Tổng tuyển cử sớm ở Nhật Bản, sự “khôn ngoan” của Thủ tướng Abe?

VOV.VN -Ngày 21/10, cử tri tại nhiều địa phương của Nhật Bản đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến chính thức diễn ra vào ngày 22/10.

Tổng tuyển cử sớm ở Nhật Bản, sự “khôn ngoan” của Thủ tướng Abe?

Tổng tuyển cử sớm ở Nhật Bản, sự “khôn ngoan” của Thủ tướng Abe?

VOV.VN -Ngày 21/10, cử tri tại nhiều địa phương của Nhật Bản đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến chính thức diễn ra vào ngày 22/10.