Thu giữ 2 khẩu súng trong vụ nổ súng tại nhà hàng Táo Đỏ

VOV.VN -Công an cho biết, thêm một đối tượng trong vụ nổ súng ở nhà hàng Táo Đỏ ở Thừa Thiên Huế ra đầu thú.

Chiều 31/7, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa có thêm một đối tượng trong vụ nổ súng bắn người tại nhà hàng Táo Đỏ (phường Xuân Phú, TP. Huế) đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng là Hoàng Trọng Lãm (26 tuổi, trú xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng tại nhà hàng Táo Đỏ, Hoàng Trọng Lãm là đối tượng mang theo súng tự chế đi cùng nhóm gây án nhưng chưa sử dụng.

Đối tượng Nguyễn Viết Trung tại cơ quan điều tra

Qua điều tra, khám xét, cơ quan công an đã thu giữ 1 khẩu súng ngắn tự chế bắn đạn bi của đối tượng này.

Trước đó, vào khoảng 20h30’ ngày 26/7, tại nhà hàng Táo Đỏ, khoảng hơn 20 người ngồi ăn nhậu cùng bàn.

Trong lúc ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn giữa Trần Thành Nhân (38 tuổi, trú phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) và Mai Văn Lâm (42 tuổi, trú tại phường Kim Long, TP.Huế).

Lúc này, một đối tượng thuộc nhóm của Lâm là Nguyễn Viết Trung (35 tuổi, ở xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà) bất ngờ rút súng bắn vào hông bên trái của Nhân khiến anh này phải nhập viện cấp cứu. Sau khi xảy ra vụ nổ súng, các đối tượng lên 2 xe ô tô tẩu thoát.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy giữa Nhân và nhóm của Lâm có hẹn nhau đến ăn nhậu tại nhà hàng Táo Đỏ.

Trước lúc đến đây ăn nhậu, Nhân cùng bạn gái đi máy bay từ TP.HCM ra Huế để đòi nợ Lâm.

Ngày 28/7, khi đến cơ quan công an đầu thú Nguyễn Viết Trung nộp một khẩu súng ngắn tự chế bắn đạn thể thao. Trung khai đã mua khẩu súng này tại tỉnh Lạng Sơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ súng trấn áp hai nhóm giang hồ đánh nhau ở TPHCM
Nổ súng trấn áp hai nhóm giang hồ đánh nhau ở TPHCM

VOV.VN - Sau nhiều lần thuyết phục nhưng nhóm giang hồ vẫn ngoan cố, cảnh sát đã đột kích vào sâu trong nhà hàng, bắt giữ 5 đối tượng với hung khí.

Nổ súng trấn áp hai nhóm giang hồ đánh nhau ở TPHCM

Nổ súng trấn áp hai nhóm giang hồ đánh nhau ở TPHCM

VOV.VN - Sau nhiều lần thuyết phục nhưng nhóm giang hồ vẫn ngoan cố, cảnh sát đã đột kích vào sâu trong nhà hàng, bắt giữ 5 đối tượng với hung khí.

Không có chuyện nổ súng trong đêm trên đường Giải Phóng như lan truyền
Không có chuyện nổ súng trong đêm trên đường Giải Phóng như lan truyền

VOV.VN - Cơ quan chức năng khẳng định không hề có nổ súng trên đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) như trên mạng xã hội đã chia sẻ.

Không có chuyện nổ súng trong đêm trên đường Giải Phóng như lan truyền

Không có chuyện nổ súng trong đêm trên đường Giải Phóng như lan truyền

VOV.VN - Cơ quan chức năng khẳng định không hề có nổ súng trên đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) như trên mạng xã hội đã chia sẻ.

Tạm giữ 7 đối tượng liên quan vụ nổ súng bắn chết người ở Gia Lai
Tạm giữ 7 đối tượng liên quan vụ nổ súng bắn chết người ở Gia Lai

VOV.VN - Liên quan tới vụ nổ súng bắn chết người tại thành phố Pleiku, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong vụ án.

Tạm giữ 7 đối tượng liên quan vụ nổ súng bắn chết người ở Gia Lai

Tạm giữ 7 đối tượng liên quan vụ nổ súng bắn chết người ở Gia Lai

VOV.VN - Liên quan tới vụ nổ súng bắn chết người tại thành phố Pleiku, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong vụ án.

Đối tượng nổ súng bắn chết người ở Gia Lai vừa mãn hạn tù
Đối tượng nổ súng bắn chết người ở Gia Lai vừa mãn hạn tù

VOV.VN - Phát là đối tượng trực tiếp nổ súng bắn chết người ở Gia Lai vừa mãn hạn tù về tội vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu.

Đối tượng nổ súng bắn chết người ở Gia Lai vừa mãn hạn tù

Đối tượng nổ súng bắn chết người ở Gia Lai vừa mãn hạn tù

VOV.VN - Phát là đối tượng trực tiếp nổ súng bắn chết người ở Gia Lai vừa mãn hạn tù về tội vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu.