Bắt lô hàng là bình cứu hỏa không tem kiểm định

VOV.VN - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai vừa thu giữ lô hàng là bình cứu hỏa Trung Quốc không qua kiểm định.

Vào hồi 10h30, hôm nay (14/1), tại số nhà 21 đường Trần Nhật Duật, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, Đội Quản lý Thị trường số 1, Chi Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai đã phát hiện, thu giữ một lô hàng gồm 48 bình cứu hỏa các loại mang nhãn hiệu Trung Quốc. Chủ cửa hàng là Trần Thị Minh Nguyệt, sinh năm 1967. Số hàng trên không có chứng từ đầy đủ, chưa qua kiểm định.

Toàn bộ lô bình chữa cháy đều không có tem kiểm định chất lượng.
Trước đó, hồi 16h, ngày 13/1, tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, Đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã bắt giữ một lô bình chữa cháy tương tự không có tem kiểm định chất lượng.

Ông Bùi Hồng Hưng, đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 1, Chi Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai cho biết: “Từ khi thông tư 57 của Bộ Công an có hiệu lực chúng tôi cũng đã bắt đầu phối hợp với lực lượng Phòng cháy chữa cháy triển khai kiểm tra. Đến hôm nay, đã tiến hành kiểm tra 2 cơ sở tất cả các bình chữa cháy này đều chưa có điều gì chứng minh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp đủ tiêu chuẩn chất lượng để lưu hành. Ngay cả hàng nhập khẩu về phải có tem nhãn phụ thì cũng chưa thể hiện được, do đó chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh làm rõ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô tô phải có bình cứu hỏa: Cục Đăng kiểm nói... không nhất thiết!
Ô tô phải có bình cứu hỏa: Cục Đăng kiểm nói... không nhất thiết!

VOV.VN -Cục đăng kiểm Việt Nam khẳng định, xe ô tô dưới 16 chỗ thiếu bình cứu hỏa vẫn được đăng kiểm như bình thường.

Ô tô phải có bình cứu hỏa: Cục Đăng kiểm nói... không nhất thiết!

Ô tô phải có bình cứu hỏa: Cục Đăng kiểm nói... không nhất thiết!

VOV.VN -Cục đăng kiểm Việt Nam khẳng định, xe ô tô dưới 16 chỗ thiếu bình cứu hỏa vẫn được đăng kiểm như bình thường.

PGS Văn Như Cương: Ô tô có bình cứu hỏa dễ gây tai nạn cháy nổ nhiều hơn
PGS Văn Như Cương: Ô tô có bình cứu hỏa dễ gây tai nạn cháy nổ nhiều hơn

VOV.VN -Theo PGS. Văn Như Cương: Quy định ô tô phải có bình cứu hỏa không hợp lí và dễ gây tai nạn cháy nổ nhiều hơn.

PGS Văn Như Cương: Ô tô có bình cứu hỏa dễ gây tai nạn cháy nổ nhiều hơn

PGS Văn Như Cương: Ô tô có bình cứu hỏa dễ gây tai nạn cháy nổ nhiều hơn

VOV.VN -Theo PGS. Văn Như Cương: Quy định ô tô phải có bình cứu hỏa không hợp lí và dễ gây tai nạn cháy nổ nhiều hơn.

Ô tô phải lắp bình cứu hỏa mini: Những bất cập dễ thấy!
Ô tô phải lắp bình cứu hỏa mini: Những bất cập dễ thấy!

VOV.VN -Khi xảy cháy, những bình chữa cháy mini trên ô tô có phát huy tác dụng hay không? Và trên thị trường người tiêu dùng đang lạc vào "ma trận" bình cứu hỏa

Ô tô phải lắp bình cứu hỏa mini: Những bất cập dễ thấy!

Ô tô phải lắp bình cứu hỏa mini: Những bất cập dễ thấy!

VOV.VN -Khi xảy cháy, những bình chữa cháy mini trên ô tô có phát huy tác dụng hay không? Và trên thị trường người tiêu dùng đang lạc vào "ma trận" bình cứu hỏa

“Cháy” hàng bình cứu hỏa mini dù giá đã tăng gấp 4 lần
“Cháy” hàng bình cứu hỏa mini dù giá đã tăng gấp 4 lần

Nhu cầu mua bình cứu hỏa mini tăng cao đột ngột khiến các cửa hàng bán phương tiện Phòng cháy chữa cháy ở Hà Nội nhanh chóng ''cháy" mặt hàng này.

“Cháy” hàng bình cứu hỏa mini dù giá đã tăng gấp 4 lần

“Cháy” hàng bình cứu hỏa mini dù giá đã tăng gấp 4 lần

Nhu cầu mua bình cứu hỏa mini tăng cao đột ngột khiến các cửa hàng bán phương tiện Phòng cháy chữa cháy ở Hà Nội nhanh chóng ''cháy" mặt hàng này.

Ô tô phải lắp  bình cứu hỏa mini: Cần cân nhắc việc thực thi
Ô tô phải lắp bình cứu hỏa mini: Cần cân nhắc việc thực thi

VOV.VN - Lẽ ra trước khi ban hành Thông tư 57, Bộ Công An cần tham khảo ý kiến các nhà khoa học để được biết tính chất lý hóa của bình cứu hỏa…

Ô tô phải lắp  bình cứu hỏa mini: Cần cân nhắc việc thực thi

Ô tô phải lắp bình cứu hỏa mini: Cần cân nhắc việc thực thi

VOV.VN - Lẽ ra trước khi ban hành Thông tư 57, Bộ Công An cần tham khảo ý kiến các nhà khoa học để được biết tính chất lý hóa của bình cứu hỏa…