Sở Tư pháp Hà Nội đề nghị xử lý trang tin Pháp luật số

VOV.VN - Sở Tư pháp đã báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy và phối hợp với Sở Thông tin truyền thông để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 1/8, Sở Tư pháp Hà Nội đã có công văn thông báo về việc Báo điện tử Pháp luật số đăng thông tin sai sự thật liên quan đến thông tin “Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự ông Nguyễn Tử Quảng”.

Sở Tư pháp Hà Nội khẳng định tờ báo Pháp luật số ở địa chỉ phapluat.news không do Sở Tư pháp thành lập và quản lý (ảnh chụp từ màn hình trang tin)
Theo đó, Sở Tư pháp Hà Nội khẳng định tờ báo Pháp luật số ở địa chỉ phapluat.news không do Sở Tư pháp thành lập và quản lý; đồng thời việc đăng thông tin Sở Tư pháp Hà Nội là cơ quan chủ quản là việc làm mạo danh.

Sở Tư pháp đã báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy và phối hợp với Sở Thông tin truyền thông để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Sở Tư pháp Hà Nội là cơ quan chủ quản của duy nhất 2 tờ báo: Pháp luật và Xã hội (báo giấy); Báo điện tử Pháp luật và Xã hội (phapluatxahoi.vn).

Sở Tư pháp xin thông báo tới các cơ quan báo chí, các tổ chức, cá nhân được biết, liên hệ công việc đúng địa chỉ cần thiết.

Trước đó, một số trang mạng đưa đã đăng tải thông tin là mới đây, tại buổi công bố kết luận Thanh tra đối với trường ĐH Bách Khoa, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT đã chỉ ra nhiều sai phạm, trong đó có nội dung đáng chú ý là: Trung tâm an ninh mạng Bách Khoa- BKIS thuộc sở hữu của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, đã bị sáp nhập trái phép vào công ty Cổ phần BKAV. Các sản phẩm thuộc sở hữu của BKIS đã chuyển sang thuộc sở hữu của BKAV. Cả hai đều do ông Nguyễn Tử Quảng làm Giám đốc trực tiếp điều hành.

Một số trang mạng còn đưa tin là Thanh tra Bộ GD-ĐT kiến nghị với Bộ GD-ĐT xem xét, điều tra và đưa ra những biện pháp xử lí kỷ luật đối với ông Nguyễn Trọng Giảng- nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (tháng 6/2008- 10/2014).

Ngoài ra còn là việc Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng kiến nghị với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xem xét, điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc công ty cổ phần BKAV về hành vi chiếm đoạt tài sản nhà nước, xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sở Tư pháp Hà Nội họp khẩn vụ trang tin mạo danh đưa tin bịa đặt
Sở Tư pháp Hà Nội họp khẩn vụ trang tin mạo danh đưa tin bịa đặt

VOV.VN - Hôm nay (31/7), Sở Tư pháp Hà Nội đã có cuộc họp xoay quanh vấn đề trang tin mạo danh đưa tin bịa đặt.

Sở Tư pháp Hà Nội họp khẩn vụ trang tin mạo danh đưa tin bịa đặt

Sở Tư pháp Hà Nội họp khẩn vụ trang tin mạo danh đưa tin bịa đặt

VOV.VN - Hôm nay (31/7), Sở Tư pháp Hà Nội đã có cuộc họp xoay quanh vấn đề trang tin mạo danh đưa tin bịa đặt.

Bộ GD-ĐT, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội lên tiếng về vụ Nguyễn Tử Quảng
Bộ GD-ĐT, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội lên tiếng về vụ Nguyễn Tử Quảng

VOV.VN - Bộ GD-ĐT khẳng định không có buổi làm việc với trường ĐH Bách Khoa Hà Nội để công bố kết quả thanh tra của đơn vị này và về ông Nguyễn Tử Quảng.

Bộ GD-ĐT, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội lên tiếng về vụ Nguyễn Tử Quảng

Bộ GD-ĐT, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội lên tiếng về vụ Nguyễn Tử Quảng

VOV.VN - Bộ GD-ĐT khẳng định không có buổi làm việc với trường ĐH Bách Khoa Hà Nội để công bố kết quả thanh tra của đơn vị này và về ông Nguyễn Tử Quảng.