Bộ trưởng KH-ĐT yêu cầu bỏ các quy định kinh doanh không còn hợp pháp

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đề nghị các bộ, địa phương chấm dứt ngay việc soạn thảo và ban hành trái thẩm quyền các quy định về điều kiện kinh doanh.

Ngày mai (1/7), Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi chính thức có hiệu lực. Đây là hai bộ luật quan trọng, có ý nghĩa đối với cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, từ đầu năm 2015 đến nay, Bộ KH&ĐT đã phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương thực hiện tập hợp, rà soát và phân loại các điều kiện kinh doanh tương ứng với 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện là 6.475 điều kiện kinh doanh thuộc các cấp độ khác nhau, trong đó 3.299 điều kiện hiện đang quy định tại 170 Thông tư, Quyết định của các Bộ sẽ đương nhiên bị bãi bỏ và hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016.

Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải nghiên cứu, tìm hiểu rõ những đổi mới cơ bản của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; chấm dứt ngay việc soạn thảo và ban hành trái thẩm quyền các quy định về điều kiện kinh doanh. Đồng thời, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&ĐT tập hợp, phân loại tất cả các điều kiện kinh doanh trong ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước; nghiêm túc bãi bỏ hoặc đình chỉ áp dụng các quy định về điều kiện kinh doanh không còn hợp pháp./.

Xem video clip Bộ trưởng Bùi Quang Vinh yêu cầu các bộ, ngành bãi bỏ, dừng ban hành văn bản kinh doanh không còn hợp pháp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GTVT vươn lên vị trí thứ 5 về hiệu quả pháp luật trong kinh doanh
Bộ GTVT vươn lên vị trí thứ 5 về hiệu quả pháp luật trong kinh doanh

VOV.VN - Bộ Giao thông và Vận tải, năm nay đã từ nhóm cuối lên nhóm giữa, đứng ở vị trí thứ 5/14 bộ ngành.

Bộ GTVT vươn lên vị trí thứ 5 về hiệu quả pháp luật trong kinh doanh

Bộ GTVT vươn lên vị trí thứ 5 về hiệu quả pháp luật trong kinh doanh

VOV.VN - Bộ Giao thông và Vận tải, năm nay đã từ nhóm cuối lên nhóm giữa, đứng ở vị trí thứ 5/14 bộ ngành.

Thủ tướng dự nhiều hoạt động của nhà đầu tư Việt Nam tại Myanmar
Thủ tướng dự nhiều hoạt động của nhà đầu tư Việt Nam tại Myanmar

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Myanmar.

Thủ tướng dự nhiều hoạt động của nhà đầu tư Việt Nam tại Myanmar

Thủ tướng dự nhiều hoạt động của nhà đầu tư Việt Nam tại Myanmar

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Myanmar.

Hiến pháp mở ra, Luật bó chặt lại thì ai dám bỏ tiền kinh doanh?
Hiến pháp mở ra, Luật bó chặt lại thì ai dám bỏ tiền kinh doanh?

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh ủng hộ bỏ dần những điều luật chung chung, cần cụ thể hóa để tạo động lực trong đầu tư, kinh doanh.

Hiến pháp mở ra, Luật bó chặt lại thì ai dám bỏ tiền kinh doanh?

Hiến pháp mở ra, Luật bó chặt lại thì ai dám bỏ tiền kinh doanh?

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh ủng hộ bỏ dần những điều luật chung chung, cần cụ thể hóa để tạo động lực trong đầu tư, kinh doanh.

Chủ đầu tư sẽ bị đánh thuế nếu cao ốc bị bỏ hoang?
Chủ đầu tư sẽ bị đánh thuế nếu cao ốc bị bỏ hoang?

Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng, không thiếu chế tài “xử” chủ đầu tư bỏ hoang cao ốc. 

Chủ đầu tư sẽ bị đánh thuế nếu cao ốc bị bỏ hoang?

Chủ đầu tư sẽ bị đánh thuế nếu cao ốc bị bỏ hoang?

Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng, không thiếu chế tài “xử” chủ đầu tư bỏ hoang cao ốc. 

Lưu ý hàng loạt Luật hỗ trợ kinh doanh hiệu lực từ 1/7/2015
Lưu ý hàng loạt Luật hỗ trợ kinh doanh hiệu lực từ 1/7/2015

VOV.VN - Hàng loạt các Luật quan trọng cùng nhiều Nghị định, thông tư sẽ chính thức có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/7/2015.

Lưu ý hàng loạt Luật hỗ trợ kinh doanh hiệu lực từ 1/7/2015

Lưu ý hàng loạt Luật hỗ trợ kinh doanh hiệu lực từ 1/7/2015

VOV.VN - Hàng loạt các Luật quan trọng cùng nhiều Nghị định, thông tư sẽ chính thức có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/7/2015.