Ứng cử viên Phó Tổng thống tác động đến cử tri Mỹ

Khoảng 74% những cử tri đăng ký nói rằng vấn đề lựa chọn phó tổng thống có ảnh hưởng ít nhiều tới việc bỏ phiếu của họ.

Ngày 18/7, một cuộc thăm dò dư luận mới do Kênh truyền hình CBS và Tờ Thời báo New York tiến hành cho thấy đa số các cử tri nói rằng nhân vật đứng ra liên danh tranh cử  với tổng thống có tác động tới việc bỏ phiếu của họ.

Khoảng 74% những cử tri đăng ký nói rằng vấn đề lựa chọn phó tổng thống có ảnh hưởng ít nhiều tới việc bỏ phiếu của họ. Trong đó, 26% những cử tri đăng ký cho biết vấn đề lựa chọn ảnh hưởng lớn tới việc bỏ phiếu của họ, trong khi 48% nói rằng nó chỉ ảnh hướng chút ít. Và khoảng 25% cho rằng đó không phải là vấn đề quan trọng.

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là diễn ra bầu cử, sự ủng hộ của các cử tri Cộng hòa đối với cuộc bầu cử trong năm nay đã tăng mạnh kể từ khi ông Mitt Roney trở thành ứng cử viên tổng thống, từ 36% trong tháng 3 lên đến 49% tại thời điểm hiện nay. 

Năm 2008, Tổng thống Obama được ủng hộ mạnh mẽ bởi làn sóng nhiệt tình của các cử tri trong đảng Dân chủ. Tuy nhiên, năm nay sự nhiệt tình của các cử tri Dân chủ đã giảm đi kể từ tháng 3. Chỉ có 27% cử tri Dân chủ nói rằng họ hăng hái về cuộc bầu cử năm nay. 48% cử tri khác cho rằng họ cảm thấy bình thường như các cuộc bầu cử trước đó.

Tuy nhiên, Các cử tri Mỹ đang tỏ ra bi quan đối với phương hướng phát triển của Mỹ. 64% những người được hỏi cho rằng nước Mỹ đang đi chệch hướng, tăng so với mức 62% trong tháng 5 vừa qua. Cuộc thăm dò dư luận lần này được tiến hành qua điện thoại từ ngày 11-16/7 với hơn 1 nghìn người trên khắp nước Mỹ, trong đó có 942 cử tri đăng ký./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên