Cứu sống một bệnh nhân bị vỡ động mạch lớn do vi khuẩn tấn công

VOV.VN - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh vừa cứu sống một trường hợp bị vỡ động mạch lớn do vi khuẩn tấn công.  

Bệnh nhân Phí Quang Vĩnh, 55 tuổi, ở tỉnh Bình Phước vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh vào đêm 18/4 trong tình trạng da niêm nhợt nhạt và đau bụng dữ dội.

Trước đó 2 tuần, bệnh nhân bị ngã gãy xương đòn phải và được phẫu thuật, nhưng sau khi xuất viện khoảng 5 ngày, ông Vĩnh thấy đau vùng bụng dưới, sốt lạnh run người. Vài ngày sau, xuất hiện một khối u to ở vùng bụng, ngay dưới rốn, đập theo nhịp mạch.

Bệnh nhân đang được chăm sóc tại bệnh viện (Ảnh: Hiếu Hiền)

Bệnh nhân không nhập viện mà ở nhà uống thuốc, đến khi  tình trạng đau bụng dữ dội đồng thời khối u ở bụng dưới to lên nhanh một cách bất thường, người này mới  để người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược thành phố. 

Tại đây các bác sĩ thuộc Đơn vị phẫu thuật mạch máu của Bệnh viện Đại học Y dược thành phố chẩn đoán ông Vĩnh bị vỡ phình động mạch chậu do nhiễm trùng và phải mổ ngay lập tức.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện vùng bụng dưới của bệnh nhân có một khối lớn chứa máu và mủ. Một động mạch lớn trong ổ bụng đã bị vỡ, không còn thành mạch. Máu chảy ra từ động mạch vỡ được các mô xung quanh và các quai ruột bao bọc thành một khối, xen lẫn với dịch mủ và các mô viêm hoại tử. Các động mạch lớn khác nằm kế cận cũng trong tình trạng viêm dày, xơ cứng, dính chặt vào các mô xung quanh. 

Sau 5 giờ phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ đã thành công trong việc cầm máu, làm sạch ổ nhiễm khuẩn đồng thời tạo nên một mạch máu mới thay thế đoạn động mạch đã bị hoại tử. Đoạn mạch máu mới này được lấy từ động mạch chậu trong - một động mạch phụ khác trong ổ bụng của chính bệnh nhân. Hiện tại, sức khỏe của ông Vĩnh đã hồi phục và chuẩn bị xuất viện trong vài ngày.

Bác sĩ Lê Thanh Phong, Trưởng Đơn vị phẫu thuật mạch máu, Bệnh viện Đại học Y dược thành phố cho biết: Phình động mạch chủ chậu do nhiễm trùng là một bệnh hiếm gặp. Nguyên nhân có thể do vi khuẩn từ các ổ nhiễm trùng khác trong cơ thể đi vào máu hay qua các mô lân cận để đến túi phình động mạch có sẵn, tiết ra men làm phân hủy thành động mạch và gây vỡ mạch; hoặc do vi khuẩn bám vào thành mạch bình thường, tiết ra men làm cho thành mạch trở nên yếu đi, phình to ra, đến một mức độ nào đó thì gây ra vỡ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu sống ngoạn mục bé mắc bệnh tim từ trong bụng mẹ
Cứu sống ngoạn mục bé mắc bệnh tim từ trong bụng mẹ

Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh Từ Dũ cứu sống ngoạn mục bệnh nhi sơ sinh bị tim bẩm sinh nặng 2,6 kg, con bà LTMH (Đồng Nai). 

Cứu sống ngoạn mục bé mắc bệnh tim từ trong bụng mẹ

Cứu sống ngoạn mục bé mắc bệnh tim từ trong bụng mẹ

Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh Từ Dũ cứu sống ngoạn mục bệnh nhi sơ sinh bị tim bẩm sinh nặng 2,6 kg, con bà LTMH (Đồng Nai). 

Cứu sống 2 trẻ bị hóc hạt dưa, tắc khí quản
Cứu sống 2 trẻ bị hóc hạt dưa, tắc khí quản

VOV.VN -Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng vừa cấp cứu thành công 2 bệnh nhi bị hạt dưa rơi vào đường thở, gây tắc khí quản.

Cứu sống 2 trẻ bị hóc hạt dưa, tắc khí quản

Cứu sống 2 trẻ bị hóc hạt dưa, tắc khí quản

VOV.VN -Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng vừa cấp cứu thành công 2 bệnh nhi bị hạt dưa rơi vào đường thở, gây tắc khí quản.

Cắt bỏ gần 2m ruột bị hoại tử cứu sống bé sơ sinh
Cắt bỏ gần 2m ruột bị hoại tử cứu sống bé sơ sinh

Sau khi được các bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng Nai phẫu thuật cắt bỏ 2m ruột non bị hoại tử, tối 2/4 sức khỏe của bé Thúy Quyên, 10 ngày tuổi, đã phục hồi.

Cắt bỏ gần 2m ruột bị hoại tử cứu sống bé sơ sinh

Cắt bỏ gần 2m ruột bị hoại tử cứu sống bé sơ sinh

Sau khi được các bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng Nai phẫu thuật cắt bỏ 2m ruột non bị hoại tử, tối 2/4 sức khỏe của bé Thúy Quyên, 10 ngày tuổi, đã phục hồi.

Cứu sống một phụ nữ bị chồng đâm thủng màng tim
Cứu sống một phụ nữ bị chồng đâm thủng màng tim

VOV.VN -Các bác sĩ cho biết nạn nhân bị 4 vết đâm phía bên ngực trái, màng tim bị rách, tụ máu làm chèn ép tim, khiến tim không đập được.

Cứu sống một phụ nữ bị chồng đâm thủng màng tim

Cứu sống một phụ nữ bị chồng đâm thủng màng tim

VOV.VN -Các bác sĩ cho biết nạn nhân bị 4 vết đâm phía bên ngực trái, màng tim bị rách, tụ máu làm chèn ép tim, khiến tim không đập được.

Cứu sống mẹ con sản phụ bị nhau thai cài răng lược
Cứu sống mẹ con sản phụ bị nhau thai cài răng lược

VOV.VN -Nhau cài răng lược là một bệnh lý nguy hiểm, nếu không được phát hiện sớm sẽ rất nguy hiểm cho sản phụ và thai nhi.

Cứu sống mẹ con sản phụ bị nhau thai cài răng lược

Cứu sống mẹ con sản phụ bị nhau thai cài răng lược

VOV.VN -Nhau cài răng lược là một bệnh lý nguy hiểm, nếu không được phát hiện sớm sẽ rất nguy hiểm cho sản phụ và thai nhi.

Mẹ đột tử trong phòng sinh, thai nhi được cứu sống thần kỳ
Mẹ đột tử trong phòng sinh, thai nhi được cứu sống thần kỳ

Khi đưa sản phụ vào bàn khám để chuẩn bị cho sinh thường thì bỗng nhiên sản phụ ngưng thở.

Mẹ đột tử trong phòng sinh, thai nhi được cứu sống thần kỳ

Mẹ đột tử trong phòng sinh, thai nhi được cứu sống thần kỳ

Khi đưa sản phụ vào bàn khám để chuẩn bị cho sinh thường thì bỗng nhiên sản phụ ngưng thở.

Cứu sống 1 bệnh nhân bị uốn ván nguy kịch
Cứu sống 1 bệnh nhân bị uốn ván nguy kịch

Bệnh nhân được cấp cứu mở khí quản, cho thở bằng máy, dùng thuốc giãn cơ, an thần, chống co giật, bù nước điện giải với chế độ chăm sóc đặc biệt.

Cứu sống 1 bệnh nhân bị uốn ván nguy kịch

Cứu sống 1 bệnh nhân bị uốn ván nguy kịch

Bệnh nhân được cấp cứu mở khí quản, cho thở bằng máy, dùng thuốc giãn cơ, an thần, chống co giật, bù nước điện giải với chế độ chăm sóc đặc biệt.