Thủ tướng Anh kêu gọi NATO đoàn kết chống chủ nghĩa khủng bố

TVOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May  tuyên bố sẽ hối thúc 28 thành viên NATO nỗ lực hết sức mình để ngăn chặn các vụ tấn công như đã xảy ra ở Manchester.

Dự kiến tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Brussel, Bỉ trong ngày hôm nay (25/5), Thủ tướng Anh Theresa May sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo NATO đoàn kết để chống chủ nghĩa khủng bố bằng cách giải quyết các nguyên nhân gốc rẽ, ngăn chặn sự truyền bá hệ tư tưởng cực đoan trên mạng.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 24/5, nữ Thủ tướng Anh đã nâng mức cảnh báo khủng bố ở trong nước lên “nguy kịch”, mức cao nhất và bày tỏ sự biết ơn đối với việc NATO ủng  hộ nước này sau vụ đánh bom liều chết ở Manchester.

Bà Theresa May tuyên bố sẽ hối thúc NATO hành động nhiều hơn trong cuộc chiến chống khủng bố và 28 thành viên NATO cần vận dụng kinh nghiệm và các công cụ để ngăn chặn các vụ tấn công như đã xảy ra ở Manchester.

Trong một diễn biến liên quan, trước thềm Hội nghị NATO, đại sứ của toàn bộ 28 quốc gia thành viên NATO đã nhất trí tham gia liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu.

Pháp và Đức, hai nước vốn dè dặt trước đề xuất này, đã đồng ý ủng hộ kế hoạch dù tin rằng sự tham gia của NATO chỉ nên mang tính biểu tượng. Một nhà ngoại giao cấp cao của Pháp cho biết Pháp sẵn sàng chấp nhận việc NATO tham gia liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) với vai trò chỉ nên giới hạn trong nhiệm vụ huấn luyện và tình báo.         

Tất cả 28 quốc gia thành viên NATO đều đang tham gia riêng rẽ vào liên minh chống IS. Tuy nhiên, việc khối quân sự này trở thành một phần của chiến dịch có thể giúp thúc đẩy các cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq và Syria.

NATO có thể đóng góp trang thiết bị, hỗ trợ huấn luyện và trao đổi kinh nghiệm mà liên minh này thu được từ sứ mệnh chỉ huy chiến dịch chống al-Qaeda và Taliban tại Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump khen NATO và đòi tăng phí khiến các nước châu Âu “méo mặt”
Ông Trump khen NATO và đòi tăng phí khiến các nước châu Âu “méo mặt”

VOV.VN - Rất khó để diễn tả trạng thái cảm xúc của lãnh đạo các đồng minh châu Âu của Mỹ tại cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels ngày 25/5.

Ông Trump khen NATO và đòi tăng phí khiến các nước châu Âu “méo mặt”

Ông Trump khen NATO và đòi tăng phí khiến các nước châu Âu “méo mặt”

VOV.VN - Rất khó để diễn tả trạng thái cảm xúc của lãnh đạo các đồng minh châu Âu của Mỹ tại cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels ngày 25/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO
Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lần đầu tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Brussels, Bỉ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lần đầu tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Brussels, Bỉ.

Nga sẵn sàng “sửa đổi” quan hệ với NATO
Nga sẵn sàng “sửa đổi” quan hệ với NATO

VOV.VN - Nga sẵn sàng “sửa đổi” quan hệ với NATO và mối quan hệ cởi mở giữa Nga và phương Tây sẽ giúp củng cố an ninh tại châu Âu.

Nga sẵn sàng “sửa đổi” quan hệ với NATO

Nga sẵn sàng “sửa đổi” quan hệ với NATO

VOV.VN - Nga sẵn sàng “sửa đổi” quan hệ với NATO và mối quan hệ cởi mở giữa Nga và phương Tây sẽ giúp củng cố an ninh tại châu Âu.

Ông Trump đã “thay lòng đổi dạ” với Nga-Trung-NATO ra sao?
Ông Trump đã “thay lòng đổi dạ” với Nga-Trung-NATO ra sao?

VOV.VN-Sau 3 tháng cầm quyền, từ chỗ chủ trương thân Nga, chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc và phê phán sự “lỗi thời” của NATO, giờ ông Trump đã đảo lộn tất cả.

Ông Trump đã “thay lòng đổi dạ” với Nga-Trung-NATO ra sao?

Ông Trump đã “thay lòng đổi dạ” với Nga-Trung-NATO ra sao?

VOV.VN-Sau 3 tháng cầm quyền, từ chỗ chủ trương thân Nga, chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc và phê phán sự “lỗi thời” của NATO, giờ ông Trump đã đảo lộn tất cả.