Những diễn viên nổi tiếng qua đời khi còn rất trẻ

VOV.VN - Đây đều là những tên tuổi nổi tiếng của điện ảnh thế giới. Tuy nhiên, vì ma túy, áp lực cuộc sống, bệnh tật... họ đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.

17 tuổi tiếng tăm của Jonathan Brandis đã lừng lẫy và trở thành một trong những thần tượng số một của các fan nữ lúc bấy giờ. Tuy nhiên một vài năm sau đó sự nghiệp anh dần đi xuống. Đến năm 2003, vì nhiều áp lực anh đã tự sát tại nhà riêng của mình.

Trước khi phần 3 của "Poltergeist" được phát hành, cái chết của diễn viên nhí Heather O'Rourke đã ám ảnh người hâm mộ suốt nhiều năm. Cô bé đột ngột ngã bệnh và chết trên bàn mổ vào năm 1988. Khi đó, Heather mới 12 tuổi.

Nữ diễn viên Skye McCole Bartusiak, nổi tiếng với vai diễn con gái út trong bộ phim “The Patriot” đã qua đời 3 năm trước tại nhà riêng ở thành phố Houston. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định nhưng theo mẹ nữ diễn viên, có thể vì cô mắc chứng động kinh.

Corey Haim là diễn viên người Canada. Anh cũng chính là mối tình đầu của Victoria Beckham. Tuy nhiên, nam diễn viên đã sớm ra đi khi được phát hiện chết tại nhà mẹ đẻ. Theo khám nghiệm thì Corey Haim qua đời vì sử dụng ma túy quá liều.

Được biết đến qua bộ phim đình đám "Savannah Smiles" nhưng những bộ phim tiếp theo của Brigette Andersen liên tiếp gặp thất bại. Chán nản với cuộc sống, Brigette Andersen lao vào tìm thú vui trong ma túy. Năm 21 tuổi cô đột tử do dùng ma túy quá liều.

River Phoenix qua đời ở tuổi 23, do sốc ma túy. Dù mới tham gia được 24 bộ phim, tuy nhiên bản thân anh đã truyền cảm hứng cho nhiều ngôi sao lớn ở Hollywood như Brad Pitt và Leonardo DiCaprio.

Dana Plato là ngôi sao sáng của chương trình truyền hình “Different Strokes” khi mới 14 tuổi. Tuy nhiên đến năm 1984 Dana Plato bị loại khỏi chương trình do mang thai. Và sự nghiệp của Dana Plato xuống dốc với ti tỉ vấn đề khác. Năm 1999 Dana Plato tự tử do không thể chịu được áp lực từ cuộc sống.

Lại là một ngôi sao khác của “Different Strokes”. Gary Coleman  đã chiếm được cảm tình của khán giả khi lên sóng truyền hình. Tuy nhiên, khi trưởng thành sự nghiệp anh bắt đầu xuống dốc. Ở tuổi 42, Gary Coleman qua đời vì tai nạn.

Nữ diễn viên J. Madison Wright Morris qua đời ở tuổi 21 bởi một cơn đau tim ngay sau khi đám cưới của cô diễn ra chưa lâu.

Judith Eva Barsi là ngôi sao nhí nổi tiếng giữa những năm 1980 và càng được chú ý sau khi tham gia bộ phim “Hàm cá mập”. Thu nhập của cô bé có thể lên tới khoảng 100.000 USD/năm, đủ chu cấp cho cả nhà. Tuy nhiên, bất hạnh là Judith lại có người cha nghiện rượu và bạo hành vợ con. Judith Barsi bị chính cha đẻ bắn chết khi mới 10 tuổi./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xót xa những "nghệ sĩ vàng” của Hollywood qua đời trong năm 2017
Xót xa những "nghệ sĩ vàng” của Hollywood qua đời trong năm 2017

VOV.VN - Năm 2017, làng giải trí Hollywood đã chứng kiến sự ra đi của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, để lại sự tiếc nuối trong lòng khán giả.

Xót xa những "nghệ sĩ vàng” của Hollywood qua đời trong năm 2017

Xót xa những "nghệ sĩ vàng” của Hollywood qua đời trong năm 2017

VOV.VN - Năm 2017, làng giải trí Hollywood đã chứng kiến sự ra đi của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, để lại sự tiếc nuối trong lòng khán giả.

Những bế tắc của sao 'Cô dâu 8 tuổi' trước khi chết
Những bế tắc của sao 'Cô dâu 8 tuổi' trước khi chết

Pratyusha Banerjee vướng vào nợ nần, phải phá thai và uống rượu liên miên trong khoảng thời gian cuối đời.

Những bế tắc của sao 'Cô dâu 8 tuổi' trước khi chết

Những bế tắc của sao 'Cô dâu 8 tuổi' trước khi chết

Pratyusha Banerjee vướng vào nợ nần, phải phá thai và uống rượu liên miên trong khoảng thời gian cuối đời.