Hàn Quốc tăng cường nỗ lực thúc đẩy nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc cũng yêu cầu quân đội nước này luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để đối phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các lệnh trừng phạt mạnh mẽ đối với vụ thử hạt nhân lần thứ 4 của CHDCND Triều Tiên để tránh phát đi những tín hiệu sai lệch.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Ảnh: businesskorea)

Phát biểu trong cuộc họp Nội các, bà Park Geun-hye nêu rõ, nếu các biện pháp mạnh mẽ và hiệu quả không được đưa ra, điều này sẽ khiến Triều Tiên lầm tưởng rằng, cộng đồng quốc tế không thể làm gì trước vụ thử hạt nhân của nước này và như thế Bình Nhưỡng có thể sẽ tiếp tục tiến hành các vụ thử tiếp theo.

Tổng thống Hàn Quốc đồng thời yêu cầu giới chức nước này gia tăng nỗ lực ngoại giao để đảm bảo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể đưa ra các lệnh trừng phạt mạnh mẽ và toàn diện với Triều Tiên thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các nước đồng minh.

Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng yêu cầu các lực lượng quân đội luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để đối phó với mọi hành động khiêu khích có thể có từ phía Triều Tiên. Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch hôm 6/1 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết thúc đàm phán 3 bên Mỹ- Nhật- Hàn về vấn đề Triều Tiên
Kết thúc đàm phán 3 bên Mỹ- Nhật- Hàn về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc ngày 16/1 nhất trí hợp tác tăng cường các trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, sau khi nước này thử thành công bom nhiệt hạch.

Kết thúc đàm phán 3 bên Mỹ- Nhật- Hàn về vấn đề Triều Tiên

Kết thúc đàm phán 3 bên Mỹ- Nhật- Hàn về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc ngày 16/1 nhất trí hợp tác tăng cường các trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, sau khi nước này thử thành công bom nhiệt hạch.

Đại sứ Triều Tiên dọa quét sạch nước Mỹ sau vụ thử bom H
Đại sứ Triều Tiên dọa quét sạch nước Mỹ sau vụ thử bom H

VOV.VN - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ngày 13/1 khẳng định, việc thử thành công bom H cho thấy nước này hoàn toàn có thể “quét sạch” nước Mỹ.

Đại sứ Triều Tiên dọa quét sạch nước Mỹ sau vụ thử bom H

Đại sứ Triều Tiên dọa quét sạch nước Mỹ sau vụ thử bom H

VOV.VN - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ngày 13/1 khẳng định, việc thử thành công bom H cho thấy nước này hoàn toàn có thể “quét sạch” nước Mỹ.

Trung- Hàn đàm phán quốc phòng về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên
Trung- Hàn đàm phán quốc phòng về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN- Các quan chức của Bộ quốc phòng Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 15/1 tiến hành đàm phán về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.

Trung- Hàn đàm phán quốc phòng về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Trung- Hàn đàm phán quốc phòng về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN- Các quan chức của Bộ quốc phòng Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 15/1 tiến hành đàm phán về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.

Mỹ từ chối điều kiện chấm dứt thử hạt nhân của Triều Tiên
Mỹ từ chối điều kiện chấm dứt thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby một lần nữa khẳng định mối quan hệ đồng minh với Hàn Quốc, và sẽ không làm theo điều kiện của Triều Tiên.

Mỹ từ chối điều kiện chấm dứt thử hạt nhân của Triều Tiên

Mỹ từ chối điều kiện chấm dứt thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby một lần nữa khẳng định mối quan hệ đồng minh với Hàn Quốc, và sẽ không làm theo điều kiện của Triều Tiên.

Triều Tiên kêu gọi ký Hiệp ước hòa bình, ngừng tập trận
Triều Tiên kêu gọi ký Hiệp ước hòa bình, ngừng tập trận

Đổi lại Bình Nhưỡng sẽ chấm dứt việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên kêu gọi ký Hiệp ước hòa bình, ngừng tập trận

Triều Tiên kêu gọi ký Hiệp ước hòa bình, ngừng tập trận

Đổi lại Bình Nhưỡng sẽ chấm dứt việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Mỹ-Nhật-Hàn họp bàn về việc ứng phó với Triều Tiên
Mỹ-Nhật-Hàn họp bàn về việc ứng phó với Triều Tiên

VOV.VN - Đây là cuộc gặp cấp Thứ trưởng Ngoại giao đầu tiên của 3 nước Mỹ-Nhật-Hàn sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4 của Triều Tiên hôm 6/1 vừa qua.

Mỹ-Nhật-Hàn họp bàn về việc ứng phó với Triều Tiên

Mỹ-Nhật-Hàn họp bàn về việc ứng phó với Triều Tiên

VOV.VN - Đây là cuộc gặp cấp Thứ trưởng Ngoại giao đầu tiên của 3 nước Mỹ-Nhật-Hàn sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4 của Triều Tiên hôm 6/1 vừa qua.